Công nhân dùng máy thổi rác, người đi đường ngạt thở

Quang Hiệu |

Một công nhân Cty môi trường đô thị đã dùng máy làm sạch mặt đường công suất lớn để thổi rác, bụi từ vỉa hè xuống đường khiến người tham gia giao thông ở Hà Nội ngạt thở, bức xúc.

Hình ảnh này được ghi lại tại đoạn Hàng Cót - Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Công nhân môi trường dùng máy thổi công suất lớn để thổi rác, lá cây, bụi từ vỉa hè xuống đường gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Clip U19

Cũng qua ghi nhận của phóng viên, tình trạng này diễn ra thường xuyên, vào khung giờ từ 20h. Đây là thời điểm người tham gia giao thông đông, có nhiều gia đình đang đi chơi, dạo phố. Tuyến đường được cho là khá đẹp của thủ đô.

Nữ công nhân môi trường này bịt kín từ đầu xuống chân, sử dụng máy thổi bụi công suất lớn (thường sử dụng để thổi mặt đường trước khi thảm nhựa) để thổi rác từ vỉa hè xuống lòng đường khiến rác, bị bay thẳng vào mặt người tham gia giao thông.

Rác, lá cây, bụi được công nhân sử dụng máy thổi công suất lớn khiến người tham gia giao thông ngạt thở. Ảnh: U19
Rác, lá cây, bụi được công nhân sử dụng máy thổi công suất lớn khiến người tham gia giao thông ngạt thở. Ảnh: U19

Từ khoảng xa cả trăm mét, khu vực công nhân thổi rác đã trở thành một đám bụi khổng lồ. Ngoài việc gây ô nhiễm, bức xúc của người tham gia giao thông nó còn làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo những người dân quanh khu vực, nếu công nhân này sử dụng máy thôi công suất mạnh để thổi bụi, lá cây từ sau 0h còn tạm chấp nhận được nhưng đúng vào giờ cao điểm là phản cảm, gây thêm ô nhiễm.

Bạn Hong Anh bức xúc cho rằng công nhân này muốn làm nhanh để nghỉ sớm. Rác, bụi bay thẳng vào mặt người đi đường họ không quan tâm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Tiến - Tổng Giám đốc Cty Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, công nhân chỉ được phép sử dụng thiết bị này để thổi lá cây, khung giờ từ sau 23h. "Chúng tôi sẽ kiểm tra và nhắc nhở, xử lý dứt điểm  tình trạng này" - ông Tiến khẳng định.

Quang Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Người lao động thụ hưởng lợi ích nhiều hơn trong Tháng công nhân

Hoàng Văn Minh |

Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trong Tháng công nhân 2019 là hạn chế tổ chức hoạt động tại Công đoàn cấp trên, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tại đơn vị. Và chủ trương này đã thu kết quả tốt khi lượng đoàn viên, người lao động được thụ hưởng lợi ích, tham gia hoạt động nhiều hơn.

Gần 300 công nhân, thợ lò được cấp căn cước công dân tại nơi làm việc

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11.7 cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động cho cán bộ, công nhân, thợ lò Cty than Uông Bí ngay tại nơi làm việc và trên khai trường của đơn vị này, nhằm tạo điều kiện tối đa, giảm thời gian đi lại cho người thợ ở đây.

Vụ nữ công nhân tai nạn trên cao tốc: Có biển cấm, cầu chui nhưng bất chấp

C.N |

Khu vực gần hiện trường nữ công nhân bị tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có 2 cầu chui dân sinh, nhưng nhiều người vì rút ngắn thời gian di chuyển đã thản nhiên băng qua làn đường nguy hiểm.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Người lao động thụ hưởng lợi ích nhiều hơn trong Tháng công nhân

Hoàng Văn Minh |

Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trong Tháng công nhân 2019 là hạn chế tổ chức hoạt động tại Công đoàn cấp trên, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tại đơn vị. Và chủ trương này đã thu kết quả tốt khi lượng đoàn viên, người lao động được thụ hưởng lợi ích, tham gia hoạt động nhiều hơn.

Gần 300 công nhân, thợ lò được cấp căn cước công dân tại nơi làm việc

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11.7 cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động cho cán bộ, công nhân, thợ lò Cty than Uông Bí ngay tại nơi làm việc và trên khai trường của đơn vị này, nhằm tạo điều kiện tối đa, giảm thời gian đi lại cho người thợ ở đây.

Vụ nữ công nhân tai nạn trên cao tốc: Có biển cấm, cầu chui nhưng bất chấp

C.N |

Khu vực gần hiện trường nữ công nhân bị tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có 2 cầu chui dân sinh, nhưng nhiều người vì rút ngắn thời gian di chuyển đã thản nhiên băng qua làn đường nguy hiểm.