Thực hiện chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ, hỗ trợ từng người”.
Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết: Tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử ứng dụng hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai phong trào “Tuổi trẻ Công an Kiên Giang dành ngày cuối tuần làm Công an xã, xung kích thực hiện Đề án 06 của Chính phủ”; bên cạnh đó, thực hiện ký kết quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn trong triển khai các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.
Tại các địa phương, công an bố trí trang thiết bị và thành lập các tổ thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 (cố định và lưu động), thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và lịch trình hoạt động của các tổ để người dân biết, chủ động đến thu nhận.
“Chúng tôi tăng cường lực lượng, bố trí thời gian phù hợp (kể cả ban đêm) trực tiếp đến nhà từng người dân để hướng dẫn, giúp cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện của các địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phấn đấu đến 30.11.2023 tất cả các huyện sẽ hoàn thành thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử”, Đại tá Nguyễn Nhật Trường cho biết.
Qua đó, công an cũng ghi nhận 1 số phản hồi của công dân về việc gặp khó khăn, vướng mắc khi đăng ký, kích hoạt ứng dụng VNeID với các lỗi thường gặp như thông tin số định danh hoặc số điện thoại không đúng; không thể nhận diện khuôn mặt; quét mã QRcode gặp lỗi; sai thông tin... Những vấn đề này được lực lượng công an hỗ trợ xử lý và hướng dẫn cho người dân cách khắc phục ngay.
Đại tá Nguyễn Nhật Trường cũng thông tin, hiện nay trên 400.000 công dân đã thu nhận mà chưa kích hoạt, thay đổi số điện thoại thì chủ động liên hệ công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng phối hợp với 3 nhà mạng Vinaphone, MobiFone, Viettel để cập nhật sim chính chủ giúp cho công dân thực hiện dịch vụ công đối với các trường hợp chưa có tài khoản dịch vụ công và tài khoản định danh điện tử.