[Chùm ảnh] Hàng nghìn người dân thả đèn hoa đăng trong ngày lễ Vu lan tại TPHCM

Đình Lâm |

Tối ngày 25/8, hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Diệu Pháp (Quận Bình Thạnh, TPHCM) để cùng nhau thả đèn hoa đăng trong dịp lễ Vu lan.

Theo ghi nhận, từ khoảng 19h, các ngã đường dẫn vào chùa Diệu Pháp đều chật kín các phương tiện, lực lượng an ninh và bảo vệ phải hướng dẫn người dân di chuyển, gửi xe để tránh tắc đường. Trong và ngoài chùa đều có lực lượng thanh niên tình nguyên hướng dẫn cho người dân lấy đèn hoa đăng, thắp hương, cúng bái. Tuy lượng người khá đông nhưng không xảy  ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Hàng nghìn người dân TPHCM đổ về chùa diệu pháp để thắp hương, cúng bái và thả đèn hoa đăng
Hàng nghìn người dân TPHCM đổ về chùa diệu pháp để thắp hương, cúng bái và thả đèn hoa đăng

Đại diện lực lượng an ninh của chùa cho biết, hoạt động thả đèn hoa đăng trong các dịp lễ đã được chùa Diệu Pháp tổ chức từ khoảng 5 năm nay, một năm 4 lần, trong đó dịp lễ Vu lan thu hút nhiều người tham gia nhất.

Nhiều người thành tâm khấn vái, cầu nguyện
Người dân thành tâm khấn vái, cầu nguyện

Dịp lễ Vu lan năm nay số lượng người tham dự đông hơn nên chùa đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó chùa còn huy động 3 cano trực ở trên sông để đảm bảo an toàn cho người dân khi thả hoa đăng.

Một số người dân cho biết họ cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn cho gia đình và người thân
Một số người dân cho biết họ cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn cho gia đình và người thân

Chị Diệu An (29 tuổi, ngụ tại Thủ Đức, TPHCM) cho biết dịp lễ Vu lan năm nào chị cũng đến chùa Diệu Pháp để thắp hương, làm lễ và thả đèn hoa đăng. “Tôi thấy năm nay lượng người đông hơn hẳn nhưng không phải chen lấn chật chội, không khí rất trang nghiêm, lịch sự !” – Chị An chia sẻ.

Mọi người cùng nhau gửi gắm những lời cầu nguyện của mình lên chiếc đèn hoa đăng
Mọi người cùng nhau gửi gắm những lời cầu nguyện của mình lên chiếc đèn hoa đăng
Nhiều người tin rằng nếu viết lời cầu nguyện lên đèn hoa đăng và thả xuống sông thì mọi mong muốn sẽ trở thành hiện thực
Nhiều người tin rằng nếu viết lời cầu nguyện lên đèn hoa đăng và thả xuống sông thì mọi mong muốn sẽ trở thành hiện thực
Để đảm bảo an toàn cho người dân, những chiếc đèn hoa đăng sẽ được tập trung lại một chỗ, sau đó lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ truyền tay nhau và thả xuống sông
Để đảm bảo an toàn cho người dân, những chiếc đèn hoa đăng sẽ được tập trung lại một chỗ, sau đó lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ truyền tay nhau và thả xuống sông
Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn
Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn
Nhiều thanh niên tình nguyện bài tỏ sự vui vẻ, háo hức khi được là người chuyển những chiếc đèn hoa đăng mang lời nguyện cầu của mọi người thả xuống sông
Nhiều thanh niên tình nguyện bài tỏ sự vui vẻ, háo hức khi được là người chuyển những chiếc đèn hoa đăng mang lời nguyện cầu của mọi người thả xuống sông
Theo quan niệm dân gian, lễ Vu lan là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành
Theo quan niệm dân gian, lễ Vu lan là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng Bảy là ngày xá tội vong nhân và lễ Vu lan – báo hiếu, một trong những ngày lễ truyền thống được xem trọng của Phật giáo. Đây cũng là dịp để mỗi người thể hiện lòng biết ơn đối với bậc cha mẹ, đấng sinh thành. 

Đình Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người dầm mưa thành tâm dự lễ Vu lan chùa Phúc Khánh

Văn Thắng - Hà Phương |

Lễ Vu Lan là dịp để những người con thể hiện tấm lòng hiếu kính của mình, vậy nên tất cả mọi người đều kiên trì ở lại làm lễ dù trời mưa, không có chỗ đứng trong chùa.

Hàng nghìn người đội mưa dự lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Phúc Khánh

Hà Phương - Văn Thắng |

Tối ngày 24.8, hàng nghìn người đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tham dự lễ Vu lan báo hiếu dù trời mưa không ngớt.

Vu Lan báo hiếu: Lúc bố mẹ sống chẳng chăm lo, lúc chết đi rồi làm cỗ to để cúng

Thành Trung |

Thượng tọa Thích Trường Xuân cho rằng, nhiều người chỉ hiểu một nửa về lễ Vu Lan mà không hiểu trọn vẹn. Tri ân, báo ân với cha mẹ ở đây là việc phải làm ngay từ khi cha mẹ đang còn sống, chứ không phải đợi khi cha mẹ chết đi rồi làm cỗ to để cúng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng nghìn người dầm mưa thành tâm dự lễ Vu lan chùa Phúc Khánh

Văn Thắng - Hà Phương |

Lễ Vu Lan là dịp để những người con thể hiện tấm lòng hiếu kính của mình, vậy nên tất cả mọi người đều kiên trì ở lại làm lễ dù trời mưa, không có chỗ đứng trong chùa.

Hàng nghìn người đội mưa dự lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Phúc Khánh

Hà Phương - Văn Thắng |

Tối ngày 24.8, hàng nghìn người đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tham dự lễ Vu lan báo hiếu dù trời mưa không ngớt.

Vu Lan báo hiếu: Lúc bố mẹ sống chẳng chăm lo, lúc chết đi rồi làm cỗ to để cúng

Thành Trung |

Thượng tọa Thích Trường Xuân cho rằng, nhiều người chỉ hiểu một nửa về lễ Vu Lan mà không hiểu trọn vẹn. Tri ân, báo ân với cha mẹ ở đây là việc phải làm ngay từ khi cha mẹ đang còn sống, chứ không phải đợi khi cha mẹ chết đi rồi làm cỗ to để cúng.