Vu Lan báo hiếu: Lúc bố mẹ sống chẳng chăm lo, lúc chết đi rồi làm cỗ to để cúng

Thành Trung |

Thượng tọa Thích Trường Xuân cho rằng, nhiều người chỉ hiểu một nửa về lễ Vu Lan mà không hiểu trọn vẹn. Tri ân, báo ân với cha mẹ ở đây là việc phải làm ngay từ khi cha mẹ đang còn sống, chứ không phải đợi khi cha mẹ chết đi rồi làm cỗ to để cúng.

Lễ Vu Lan bắt nguồn từ một điển tích của Phật giáo liên quan tới quá trình giải cứu linh hồn mẹ đang bị đày ở địa ngục của tôn giả Mục Kiền Liên - một trong mười đệ tử lớn của đức Phật.

Theo điển tích này, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên khi sinh thời làm nhiều điều ác, theo luật nhân quả, khi chết linh hồn bà bị đày xuống địa ngục.

Tôn giả Mục Kiền Liên vì thương mẹ nên đã xin đức Phật chỉ cách cứu linh hồn mẹ để bà được siêu thoát.

Đức Phật bấy giờ chỉ tôn giả Mục Kiền Liên tới nhờ các chư tăng chú nguyện giúp linh hồn mẹ vào ngày Rằm tháng Bảy, vì sau ba tháng kết hạ, các chư tăng có nhiều năng lượng.

Sau khi được các chư tăng giúp đỡ, linh hồn mẹ của tôn giả cùng nhiều cô hồn bơ vơ khác được siêu thoát, từ đó người ta gọi ngày Rằm tháng Bảy là ngày xá tội vong nhân, mùa Vu Lan, báo hiếu.

Từ điển tích này, theo Thượng toạ Thích Trường Xuân, Trụ trì chùa Long Đẩu (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), đức Phật muốn hướng con người ta tới cái thiện.

Điển tích về nguồn gốc của lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần là cúng bái khi cha mẹ đã khuất núi, điển tích này còn hướng con người tới những hành động báo hiếu, tri ân cha mẹ ngay khi họ còn sống. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về ngày lễ trọng này.

Lý giải nguyên nhân, Thượng toạ Thích Trường Xuân cho biết, theo luật nhân quả của Phật giáo, con người ta khi sống gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, quả báo có thể nhãn tiền, hoặc theo ta khi chết đi xuống âm ti, địa phủ.

Cho nên, ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ, lo cho cha mẹ miếng ăn, thức uống và chăm sóc cha mẹ khi đau ốm, thì việc sống làm sao cho cha mẹ được vui vẻ, tránh tạo nghiệp mới là điều quan trọng.

“Khi cha mẹ còn sống, vì chúng ta ngỗ nghịch, không nghe lời khiến họ phải quát mắng, như vậy vô tình chúng ta đã khiến cha mẹ phạm vào khẩu nghiệp. Hay như khi chúng ta không nghe lời khiến cha mẹ bực mình mà nguyền rủa, như vậy ta đã vô tình khiến cha mẹ phạm phải ác nghiệp. Để tránh cho cha mẹ không tạo nghiệp, việc của con cháu trước tiên là sống sao cho cha mẹ vui lòng”, Thượng toạ Thích Trường Xuân nêu ví vụ.

Một nguyên nhân nữa có thể khiến cho nhiều người đang hiểu không đúng về lễ Vu Lan, theo Thượng toạ Thích Trường Xuân là do nhiều nhà sư đi tu chỉ cống hiến cái tâm của mình với chùa và tụng kinh, niệm phật, nhưng chính những vị sư này cũng không hiểu rõ về nguồn gốc của lễ Vu Lan.

“Các nhà sư ấy không hiểu mối liên hệ giữa đạo và đời, cho nên khi giảng giải cho các phật tử cũng không tới, khiến nhiều phật tử không hiểu về lễ Vu Lan và điển tích liên quan tới ngày lễ này trong kinh Phật”, Thượng toạ Thích Trường Xuân nói.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Nhân mùa Vu Lan, một người con trai khuyên mẹ "hãy ích kỉ một chút đi!"

Linh Chi |

"Mẹ ích kỷ giùm con một chút đi..." là lời nhắn nhủ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu. Lời nhắn nhủ tự đáy lòng này thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả.

Hàng nghìn người xúc động hướng về cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu

Hà Phương |

Hàng trăm người đã đổ về chùa Kim Sơn – Lạc Hồng (Hòa Bình) để tham dự “Đại lễ Vu Lan báo hiếu”, tỏ lòng thành kính tổ tiên, tưởng nhớ cha mẹ.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm nói về nguồn gốc chính xác của lễ Vu Lan

Thành Trung |

Lễ Vu Lan báo hiếu xuất phát từ một điển tích trong kinh điển của Phật giáo. Điển tích này nhắc tới tôn giả Mục Kiền Liên - 1 trong 10 đệ tử lớn của đức Phật và quá trình xin cho vong mẫu của ông được thoát khỏi chốn khổ đau.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nhân mùa Vu Lan, một người con trai khuyên mẹ "hãy ích kỉ một chút đi!"

Linh Chi |

"Mẹ ích kỷ giùm con một chút đi..." là lời nhắn nhủ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu. Lời nhắn nhủ tự đáy lòng này thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả.

Hàng nghìn người xúc động hướng về cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu

Hà Phương |

Hàng trăm người đã đổ về chùa Kim Sơn – Lạc Hồng (Hòa Bình) để tham dự “Đại lễ Vu Lan báo hiếu”, tỏ lòng thành kính tổ tiên, tưởng nhớ cha mẹ.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm nói về nguồn gốc chính xác của lễ Vu Lan

Thành Trung |

Lễ Vu Lan báo hiếu xuất phát từ một điển tích trong kinh điển của Phật giáo. Điển tích này nhắc tới tôn giả Mục Kiền Liên - 1 trong 10 đệ tử lớn của đức Phật và quá trình xin cho vong mẫu của ông được thoát khỏi chốn khổ đau.