Tranh cãi chuyện dán nhãn phân loại độ tuổi dành cho sách

Huyền Chi |

Những tranh luận về cuốn sách “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” của Ocean Vuong ít nhiều ảnh hưởng đến giá trị của một tác phẩm được cấp phép xuất bản.

Tranh cãi về sự phù hợp

Câu chuyện cuốn sách “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” có những chi tiết nhạy cảm đến tay học sinh lớp 11 đặt ra vấn đề kiểm duyệt sách ở nhà trường và phân loại độ tuổi sách nói chung. Bởi lẽ, sách dù có nằm trong danh mục đọc tham khảo do Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) giới thiệu cũng chưa chắc đã phù hợp với học sinh Việt Nam.

Khi giới chuyên môn vào cuộc bình luận, nhiều phụ huynh ủng hộ sách của Ocean Vuong, họ cho rằng, văn hóa phẩm đồi trụy hay truyện khiêu dâm không thể chỉ dựa vào vài trang miêu tả cảnh “giường chiếu”, mà phải đặt trong bối cảnh chung của tác phẩm. Dù vậy, cuốn sách này có giá trị với độ tuổi nào thì cần thẩm định lại.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng, đều là câu chữ, nhưng mỗi nhà văn có cách diễn đạt khác nhau về các yếu tố 18+. Có người diễn tả nhẹ nhàng, ý nhị, mềm mại, nhưng cũng có người sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, bạo lực để diễn tả cảnh “giường chiếu”. Dù vậy, không thể nói chỉ cần có chi tiết, yếu tố tình dục thì là 18+, đối với cả sách, phim và các tác phẩm nghệ thuật khác. Giờ đây, phụ huynh cũng cần trang bị những kiến thức về giới, về tâm sinh lý để có thể giải đáp cho con, thay vì sốc vì con còn quá non nớt.

Nhà văn Y Ban cũng khẳng định, không có cuốn sách nào có thể làm hư được một đứa trẻ, không phải vì phụ huynh thấy “khiêu dâm”, “đồi trụy” thì con cái cũng cảm thấy như vậy.

Đảm bảo sách đến tay đúng đối tượng

Giả sử, nếu “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” được dán nhãn dành cho độ tuổi 16+, thì người phụ huynh chỉ trích cuốn sách đã sai. Nhưng nếu sách giới hạn độ tuổi là 18+ thì phụ huynh đó lại đúng, vì con họ mới 17 tuổi.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - cho biết, tại Việt Nam đã có quy định sách cho trẻ em cần được dán nhãn phân loại độ tuổi, còn các loại sách khác chưa có cơ chế này. Các nhà xuất bản tùy thuộc vào tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện quy định dán nhãn nếu như sách của họ phục vụ độc giả là trẻ em, thiếu niên.

Vì vậy, việc quy định giới hạn tuổi cho sách hoặc cảnh báo độc giả cân nhắc trước khi đọc chủ yếu phụ thuộc vào nhà xuất bản, trong khi mỗi đơn vị lại có quan điểm khác nhau về độ tuổi phù hợp. Nhiều độc giả cho rằng, Việt Nam cần có quy định phân loại sách 16+, 18+… như trong lĩnh vực phim ảnh để sách đáp ứng nhu cầu của nhóm độc giả phù hợp.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định, do thiếu sót trong quy định dán nhãn sách, việc phụ huynh và bạn đọc tranh luận về “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” đều là ý kiến chủ quan. Cuốn sách được phát hành rộng rãi, không giới hạn độ tuổi, vì vậy giáo viên có quyền giới thiệu cho học sinh đọc.

“Nhiều học sinh 16, 17 bây giờ tuổi cũng đã có hiểu biết về tâm sinh lý. Tuy nhiên, các bạn đang đi học thì nhà trường vẫn cần có giới hạn liên quan tới độ tuổi và văn hóa. Với tôi, một cuốn sách được đưa vào nhà trường cần phải được thẩm định, cần đảm bảo văn hóa, nền nếp. Còn việc học sinh rời nhà trường, về nhà và tiếp cận với những cuốn sách, với văn hóa vượt độ tuổi, đó là chuyện cá nhân của các bạn” - nhà phê bình Nguyễn Phong Việt bày tỏ quan điểm.

Thực tế, nhiều đầu sách ở Việt Nam không được dán nhãn phân loại độ tuổi. Do đó, những nhận định về phù hợp hay vượt giới hạn, ý nghĩa hay khiêu dâm, hay ho hay đồi trụy... đều là cảm tính, thuộc về quan điểm cá nhân và không thể phân định đúng sai.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Điện ảnh Việt Nam có 6 Hội đồng thẩm định và phân loại phim mới

Ý Yên |

Các Hội đồng mới thuộc Cục Điện ảnh phụ trách thẩm định kịch bản; thẩm định và phân loại phim; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam...

Phân loại, kiểm duyệt phim ảnh ở Việt Nam: Còn nhiều bất cập, hạn chế

PHONG TIÊN |

Trong hội thảo do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức ngày 5.8 tại TPHCM về vấn đề kiểm duyệt phim phân theo độ tuổi, nhiều nhà làm phim đặt nhiều thắc mắc vì tiêu chí phân loại theo độ tuổi hiện tại đang bị bất cập, còn nhiều hạn chế.

Góp ý về phân loại phim: Cần phân định rõ cảnh khoả thân, 18+

Thủy Tiên - Việt Phong |

Ngày 5.8, tại Hội nghị "Lấy ý kiến xây dựng quy định phân loại phim", các nhà làm phim và giới chuyên môn có nhiều thắc mắc xung quanh việc kiểm duyệt những yếu tố nhạy cảm, bạo lực, dán nhãn cảnh báo.

Vàng ngày càng đắt đỏ, người dân trên thế giới gom mua bằng mọi cách

Linh Đan |

Giá vàng thế giới liên tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc tiếp cận kim loại quý trở nên khó khăn hơn nên các nhà bán lẻ đã có nhiều ý tưởng cung ứng sản phẩm một cách độc đáo.

Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân

Tiến Dũng |

Trải qua các chặng đường phát triển, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc.

“Vận động” bỏ thi lớp 10 công lập và phân luồng sau bậc Trung học Cơ sở

Thu Trang |

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng sau bậc THCS. Thế nhưng, ranh giới giữa việc tư vấn, định hướng với việc có dấu hiệu ép buộc học sinh không tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập rất mong manh.

Những phận người mưu sinh nơi đầu sóng

PHƯƠNG ANH |

Toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 1.000 tàu khai thác thủy hải sản đã giải quyết việc làm cho trên 300.000 lao động, trong đó có hơn 8.600 lao động khai thác trực tiếp trên biển. Ngày nay dù sản lượng thủy hải sản đã giảm nhiều nhưng bà con ngư dân vẫn lặng lẽ bám nghề như một cách để duy trì và kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Những người lính mũ nồi xanh lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tới bạn bè quốc tế

VƯƠNG TRẦN |

Với chặng đường 10 năm qua, lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã ghi nhiều dấu ấn của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Những người lính mũ nồi xanh luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đã góp phần vào công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh truyền thống, phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” đến với bạn bè quốc tế.

Điện ảnh Việt Nam có 6 Hội đồng thẩm định và phân loại phim mới

Ý Yên |

Các Hội đồng mới thuộc Cục Điện ảnh phụ trách thẩm định kịch bản; thẩm định và phân loại phim; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam...

Phân loại, kiểm duyệt phim ảnh ở Việt Nam: Còn nhiều bất cập, hạn chế

PHONG TIÊN |

Trong hội thảo do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức ngày 5.8 tại TPHCM về vấn đề kiểm duyệt phim phân theo độ tuổi, nhiều nhà làm phim đặt nhiều thắc mắc vì tiêu chí phân loại theo độ tuổi hiện tại đang bị bất cập, còn nhiều hạn chế.

Góp ý về phân loại phim: Cần phân định rõ cảnh khoả thân, 18+

Thủy Tiên - Việt Phong |

Ngày 5.8, tại Hội nghị "Lấy ý kiến xây dựng quy định phân loại phim", các nhà làm phim và giới chuyên môn có nhiều thắc mắc xung quanh việc kiểm duyệt những yếu tố nhạy cảm, bạo lực, dán nhãn cảnh báo.