Chủ tịch Bến Tre nghiêm cấm cán bộ can thiệp xử lý vi phạm giao thông

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nghiêm cấm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự An toàn Giao thông (TTATGT) của lực lượng chức năng.

Ngày 7.2, theo nguồn tin của phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký công văn về việc tiếp tục phối hợp tăng cường, tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nghiêm cấm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự An toàn Giao thông (TTATGT) của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu Công an tỉnh Bến Tre thực hiện tốt công tác phân tích, dự báo sát tình hình TTATGT trên từng tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm để phân công, bố trí lực lượng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm có trọng tâm, trọng điểm; tập trung chú ý các tuyến đường, địa bàn, khu vực là tuyến giao thông chính, có nhiều phương tiện giao thông thường xuyên xảy ra vi phạm, tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia; nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán bar, quán ăn có bán thức uống có cồn,... để tập trung xử lý quyết liệt, triệt để, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phân công bố trí tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như: Nồng độ cồn, chất ma túy, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, chở quá tải, quá khổ,...với phương châm "Không có vùng cấm - Không có ngoại lệ - Không có ngày nghỉ" trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, trước mắt là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

“Tất cả các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đều phải được xác minh nghề nghiệp, nơi công tác, học tập để gửi thông báo về nơi sinh hoạt đảng, công tác, học tập để tiến hành xử lý theo các quy định của từng ngành và pháp luật”, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân phối hợp với lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm công tác điều tra, giải quyết, truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông, bảo đảm trong tất cả các vụ tai nạn giao thông đều phải kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy của người điều khiển phương tiện có liên quan. Đối với các vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa có liên quan đến người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn phải khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh và đưa ra xét xử đúng quy định, đẩy mạnh việc xét xử lưu động để mang tính tuyên truyền, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung.

Năm 2023, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre có liên quan đến người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia có 55/131 vụ, chiếm tỉ lệ 41,98% trên tổng số vụ. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm 71 người chết, 2 người bị thương; có 10 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia gây ra. Trong đó, có 2 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về dự án khiến người dân bị treo sổ hồng

Thành Nhân |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn thông tin về dự án khu dân cư Hưng Phú khiến người dân bị treo sổ hồng.

Chuyển sang điều tra nhiều vụ trục lợi chính sách ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Nhiều vụ sai phạm thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công đã chuyển sang cơ quan công an để điều tra.

Xin ý kiến để xử lý trách nhiệm vụ phân lô, bán nền tràn lan ở Bến Tre

Thành Nhân |

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền thực hiện để tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân, cơ quan có liên quan để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền tự phát.

Giá rửa xe tăng gấp 5 lần, người dân vẫn xếp hàng chờ cả tiếng

Nhóm PV |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, nhu cầu "làm đẹp" cho các phương tiện của người dân vẫn không hạ nhiệt, thậm chí, nhiều cửa hàng tăng giá lên gấp 5 lần vẫn kín người xếp hàng chờ rửa xe.

Những lời chúc ngộ nghĩnh học trò gửi tặng thầy cô dịp Tết Nguyên đán

Vân Trang |

Cùng Báo Lao Động lắng nghe những lời chúc ý nghĩa học sinh gửi tặng thầy cô giáo nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Vợ chồng trẻ nghẹn ngào khi không được về quê ăn tết cùng con nhỏ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Được về quê đón Tết cùng gia đình là mong muốn của rất nhiều lao động xa xứ. Nhưng vì nhiều lý do, hàng trăm công nhân phải ở lại ăn Tết lặng lẽ trong các dãy trọ chật chội, họ tăng ca thật nhiều để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Cập nhật giá vàng hôm nay trong nước và thế giới 9.2

Bảo Bình |

Cập nhật giá vàng hôm nay 9.2: Tính đến 17h00 chiều nay, giá vàng thế giới sụt giảm nhẹ về mức 2.031 USD/ounce.

Pháo tự chế phát nổ tại nhà, 2 học sinh thương vong chiều 30 Tết

Hoàng Bin |

Trong khi đang tự chế tạo, thì pháo phát nổ khiến 2 học sinh tại Quảng Nam bị thương nặng, trong đó 1 em tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về dự án khiến người dân bị treo sổ hồng

Thành Nhân |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn thông tin về dự án khu dân cư Hưng Phú khiến người dân bị treo sổ hồng.

Chuyển sang điều tra nhiều vụ trục lợi chính sách ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Nhiều vụ sai phạm thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công đã chuyển sang cơ quan công an để điều tra.

Xin ý kiến để xử lý trách nhiệm vụ phân lô, bán nền tràn lan ở Bến Tre

Thành Nhân |

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền thực hiện để tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân, cơ quan có liên quan để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền tự phát.