Chốt phương án cưỡng chế dãy kiot xây trái phép Chợ Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chủ đầu tư xây dựng hàng loạt kiot sai với giấy phép ở Dự án Chợ trung tâm Bảo Lộc. Sau nhiều lần chậm trễ, chính quyền TP.Bảo Lộc đã ấn định thời gian tháo dỡ các công trình vi phạm.

Ngày 4.12, UBND TP.Bảo Lộc cho biết vừa có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại V.A.T với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép tại Chợ Bảo Lộc.

Trước đó trong năm 2018, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư Dự án Chợ Bảo Lộc là Công ty TNHH – Thương mại xây dựng V.A.T (Công ty V.A.T, đóng tại TP.Hồ Chí Minh) để xây dựng các kiot chợ hoa tại Chợ Bảo Lộc.

Theo giấy phép được cấp, Công ty V.A.T được phép xây dựng 28 kiot (kết cấu 2 tầng). Trong đó, tầng trên của 28 kiot này chỉ được cấp phép xây dựng theo kết cấu khung nhôm, nhà kính và mái vòm sử dụng để bán hoa tươi.

Tuy nhiên qua trình thi công, chủ đầu tư đã xây dựng theo kiểu nhà cấp 4 phản cảm, làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan, kiến trúc Chợ trung tâm Bảo Lộc.

Mãi đến ngày 19.10.2021, Sở Xây dựng Lâm Đồng mới ra quyết định thu hồi giấy phép Dự án Chợ Bảo Lộc với nội dung “Khu chợ hoa thuộc dự án Chợ Trung tâm TP.Bảo Lộc sai với giấy đã được cấp trước đó”.

Trong quyết định cưỡng chế, UBND TP.Bảo Lộc buộc Công ty V.A.T phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm tại thửa đất số 990, tờ bản đồ số 9 thuộc khu chợ hoa thuộc dự án Chợ trung tâm TP.Bảo Lộc, trong thời hạn 10 ngày.

Những khối nhà buộc phải tháo dỡ gồm khối A và khối B với diện tích 205 m2; khối C với diện tích 205m2;  khối D với diện tích 273 m2. Toàn bộ chi phí tháo dỡ sẽ do Công ty V.A.T chi trả.

UBND TP.Bảo Lộc cho Công ty V.A.T thời gian 30 ngày để thực hiện tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định mà Công ty V.A.T không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Như vậy, sau nhiều năm họp lấy ý kiến của các ban ngành liên quan đến việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm tại chợ Bảo Lộc, chính quyền thành phố đã chính thức đưa ra hướng xử lý nghiêm công trình vi phạm về trật tự xây dựng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng khởi động Chương trình Tết sum vầy 2022

ĐỨC THIỆM |

Ngày 10.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiếp nhận 100 triệu đồng từ doanh nghiệp hỗ trợ Chương trình Tết sum vầy Nhâm Dần - 2022.

Lâm Đồng tạm giữ hình sự 8 đối tượng đánh nhau ở quán nhậu

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Từ mâu thuẫn qua lời ăn, tiếng nói trong bữa nhậu, 2 nhóm người ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ "hỗn chiến". Sự việc này khiến 3 người bị thương, 1 người bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 8 người để phục vụ điều tra.

Lâm Đồng cùng doanh nghiệp phòng chống dịch để kết nạp đoàn viên

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến tận nơi làm việc trao quyết định kết nạp cho hơn 50 công nhân.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Lâm Đồng khởi động Chương trình Tết sum vầy 2022

ĐỨC THIỆM |

Ngày 10.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiếp nhận 100 triệu đồng từ doanh nghiệp hỗ trợ Chương trình Tết sum vầy Nhâm Dần - 2022.

Lâm Đồng tạm giữ hình sự 8 đối tượng đánh nhau ở quán nhậu

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Từ mâu thuẫn qua lời ăn, tiếng nói trong bữa nhậu, 2 nhóm người ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ "hỗn chiến". Sự việc này khiến 3 người bị thương, 1 người bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 8 người để phục vụ điều tra.

Lâm Đồng cùng doanh nghiệp phòng chống dịch để kết nạp đoàn viên

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến tận nơi làm việc trao quyết định kết nạp cho hơn 50 công nhân.