Chống ngập cho “Thành phố Thủ Đức”

MINH QUÂN |

Người dân sống ở 3 quận 9, 2 và Thủ Đức – nơi sẽ được sáp nhập thành Thành phố Thủ Đức - thường xuyên đối mặt với cảnh cứ mưa là ngập. Vì vậy, một số dự án chống ngập khu vực này đang được gấp rút chuẩn bị để thi công vào cuối năm nay.

Lên Thành phố có hết ngập?

Từ đầu mùa mưa đến nay, cảnh ngập nước xuất hiện ở hàng loạt tuyến đường như Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), xe cộ không thể di chuyển sau những cơn mưa kéo dài. Mưa với vũ lượng lớn cộng với độ dốc của mặt đường tạo thành dòng chảy xiết khiến hàng loạt xe máy ngã.

Mưa lớn nước chảy xiết trên đường Võ Văn Ngâ (quận Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân
Mưa lớn nước chảy xiết trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân

Tại khu vực phường Thảo Điền (quận 2) - khu được mệnh danh "khu nhà giàu" cũng khổ sở vì ngập. Anh Quốc Minh, nhà trên đường Quốc Hương giao hẻm 76 (phường Thảo Điền), cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước ngập sâu tràn cả vào nhà gây ướt, hư hỏng đồ đạc. Ngoài đường kẹt xe kéo dài do xung quanh đều ngập, người dân không biết thoát ra hướng nào. Khi mưa lớn xuất hiện cùng lúc với triều cường, con đường trở thành ác mộng với bất kỳ tài xế nào phải lưu thông qua.

Khu vực nhà giàu Thảo Điền (quận 2) thường xuyên ngập năng do mưa và triều cường.  Ảnh: Minh Quân
Khu vực nhà giàu Thảo Điền (quận 2) thường xuyên ngập năng do mưa và triều cường. Ảnh: Minh Quân

Còn tại quận 9, các đường Đỗ Xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt và một số hẻm khác mỗi khi mưa, nước không rút được, gây ngập hơn nửa bánh xe rồi tràn vào nhà dân. Nhiều người đi qua các khu vực này vật vã trong dòng nước, xe máy, ôtô chết máy hàng loạt.

Nước ngập gần tới yên xe sau một cơn mưa trên đường Lã Xuân Oai (quận 9).  Ảnh: Minh Quân
Nước ngập gần tới yên xe sau một cơn mưa trên đường Lã Xuân Oai (quận 9). Ảnh: Minh Quân

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, nguyên nhân khiến nhiều khu vực quận 2, 9 và Thủ Đức ngập nặng do hệ thống cống thoát nước được đầu tư không đồng bộ.

Tại quận Thủ Đức và quận 9 có hàng trăm tuyến đường chưa được đầu tư hệ thống thoát nước. Mặt khác, khu vực hai quận này có địa hình dốc, hệ thống cống lại có đường kính nhỏ nên khi mưa lớn nước thoát không kịp gây ngập.

Nhiều dự án chống ngập nằm chờ

Để chống ngập cho “Thành phố Thủ Đức” trong tương lai, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết một số dự án chống ngập khu vực này đang được gấp rút chuẩn bị để thi công vào cuối năm nay.

Cụ thể, tại quận Thủ Đức, dự án cải tạo hệ thống thoát nước Quốc Lộ 1A (từ Ngã tư Bình Phước đến Khu vực Đại học quốc gia) sẽ tiến hành với chiều dài 6,5 km; Cải tạo hệ thống thoát nước 1,2 km đường Linh Trung (từ đường số 11 đến đường Song hành Xa lộ Hà Nội) và 1,250 km đường thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư).

Trên địa bàn quận 2 có các dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng; xây dựng hệ thống cống dọc gồm cống tròn từ Ø800 mm đến Ø1500 mm và cống hộp từ 1,6mx1,6m đến 2,5mx1,6m đi dưới lòng đường,…

Tại quận 9, dự xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường 990 đến cầu Võ Khế) với tổng chiều dài 3,8 km; lắp đặt cống từ D800 - D1500 và tái lập phui đào, thảm nhựa mặt đường. Đồng thời, xây dựng hệ thống thoát nước tại các tuyến đường như: đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiển).

Phần lớn các dựa án đang được trình phê duyệt chủ trương, thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến triển khai vào cuối năm 2020 và trong năm 2021.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức là “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế TPHCM

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng là hạt nhân thúc đẩy nền kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó dự kiến sẽ đóng góp 30% GRDP cho TPHCM và chiếm 7% GDP cả nước.

TPHCM: Người dân quận Thủ Đức bì bõm lội nước về nhà sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút chiều tối ngày 14.9 khiến đường Tô Ngọc Vân ở quận Thủ Đức (TPHCM) ngập sâu. Xe cộ chết máy, người dân phải lội nước về nhà.

Đường Sài Gòn ngập sâu, nước chảy xiết khiến hàng loạt xe chết máy

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn kéo dài khiến đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) ngập sâu, nước chảy xiết khiến người dân vất vả lội nước, dắt xe chết máy về nhà.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thành phố Thủ Đức là “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế TPHCM

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng là hạt nhân thúc đẩy nền kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó dự kiến sẽ đóng góp 30% GRDP cho TPHCM và chiếm 7% GDP cả nước.

TPHCM: Người dân quận Thủ Đức bì bõm lội nước về nhà sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút chiều tối ngày 14.9 khiến đường Tô Ngọc Vân ở quận Thủ Đức (TPHCM) ngập sâu. Xe cộ chết máy, người dân phải lội nước về nhà.

Đường Sài Gòn ngập sâu, nước chảy xiết khiến hàng loạt xe chết máy

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn kéo dài khiến đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) ngập sâu, nước chảy xiết khiến người dân vất vả lội nước, dắt xe chết máy về nhà.