Chính thức phê duyệt chủ trương “khám, chữa bệnh” rừng xích tùng cổ Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Chăm sóc, bảo tồn các cây xích tùng cổ tại rừng quốc gia Yên Tử”, tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 
Theo quyết định, do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký, dự án sẽ đầu tư chăm sóc 237 cây xích tùng cổ, theo hướng xử lý sâu bệnh, cắt tỉa cành khô…
Theo báo cáo của Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, tất cả những “cụ” xích tùng trên đều đã bị “bệnh” nặng, như mục rỗng thân, gốc, cụt ngọn… do sâu bệnh và thời tiết. Trước đó, các chuyên gia đã khảo sát, nghiên cứu và đưa ra phác đồ phác đồ “khám-chữa bệnh” đặc biệt.
Cây Xích Tùng cổ này phần trên lá còn xanh, nhưng gốc bị sâu bọ đục rỗng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cây xích tùng cổ này phần trên lá còn xanh, nhưng gốc bị sâu bọ đục rỗng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài ra, dự án cũng nâng cấp, cải tạo vườn ươm thực vật đã có; gieo ươm giống cây xích tùng (đã ươm thành công 300 cây); sưu tầm và chăm sóc cây xích tùng tái sinh tự nhiên; trồng thay thế những cây xích tùng cổ đã chết (khoảng 50 cây).

Một “cụ” Xích Tùng bị bão quật đổ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một “cụ” xích tùng bị bão quật đổ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tổng số vốn của dự án này là trên 26 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Ninh 13 tỉ đồng; số còn lại lấy từ ngân sách TP.Uông Bí và huy động xã hội hóa. Dự án sẽ được thực hiện từ 2018-2021.

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về việc rừng Xích Tùng cổ trên Yên Tử chết dần chết mòn do tuổi cao, bị sâu bệnh, thời tiết tấn công. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có trên 20 cây chết, hàng trăm cây còn lại đều bị “bệnh” nặng.

Đã nhân giống thành công Xích Tùng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đã nhân giống thành công Xích Tùng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, đã từng có dự án cứu rừng xích tùng, nhưng rồi bị đưa vào diện cắt giảm do tình hình kinh tế suy thoái.

Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP.Uông Bí phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử xây dựng đề án “khám-chữa bệnh” cho rừng xích tùng. Dự án có tổng số vốn 27 tỉ đồng, kéo dài đến 2020, trong đó phần lớn kêu gọi xã hội hóa.

Tuy nhiên, chủ trương xã hội hóa thất bại không đơn vị, cá nhân nào tài trợ cho dự án.

Vì thế, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Chăm sóc, bảo tồn các cây xích tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử giai đoạn 2016 – 2020”, với kinh phí không đổi – 27 tỉ đồng, nhưng phần lớn sử dụng ngân sách.

Tuy nhiên, trong khi đang loay hoay xoay sở nguồn vốn thì HĐND tỉnh Quảng Ninh “tuýt còi”, bởi theo Điều 8, Luật Đầu tư công, các dự án liên quan đến di tích quốc gia đặc biệt, không kể số vốn lớn nhỏ, đều phải do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau đó, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Kế hoạch – Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương đầu tư dự án chăm sóc, bảo tồn cây xích tùng cổ theo quy định của Luật Đầu tư công.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.