Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Từ thông tin nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện đối tượng Hoàng lập nhiều nhóm kín trên nền tảng mạng xã hội Facebook mang tên “Giải trừ bùa ngải - tâm linh”.
Trong nhóm này có số lượng thành viên từ 70.000 đến 200.000 tài khoản Facebook tham gia. Lợi dụng mạng xã hội, Hoàng “nổ” có thể yểm bùa hoặc hóa giải bùa ngải, sau đó dẫn dắt bị hại đến tài khoản Zalo ảo để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, Công an huyện Văn Lãng đã xác lập chuyên án để tập trung xác minh, đấu tranh và bắt giữ Hoàng.
Tại cơ quan Công an, Uông Huy Hoàng (Hoàng "nổ") khai nhận do không có việc làm ổn định, ham chơi, lười lao động nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản thân Hoàng không có các khả năng làm bùa, giải trừ bùa ngải, xem bói mà đã lên các hội nhóm để lấy những thông tin về cách làm lễ tâm linh, mua các tài khoản Facebook ảo ở trên mạng. Sau đó, Hoàng sử dụng các tài khoản này để vào các hội nhóm “giải trừ bùa ngải - tâm linh” trên mạng xã hội Facebook để tìm các “con mồi” là những người có nhu cầu làm bùa ngải hay giải trừ bùa ngải.
Quá trình điều tra ban đầu xác định từ khoảng tháng 7.2023 đến nay, bằng phương thức, thủ đoạn trên, Hoàng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 70 bị hại tại các tỉnh thành trên cả nước (trong đó có 1 bị hại ở tỉnh Lạng Sơn) và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 900 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật
Thời gian gần đây, vấn đề thông tin không đúng trên mạng xã hội, lợi dụng tổ chức các lễ, hội mê tín để trục lợi, gây bất bình nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cử tri nhiều địa phương như: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu... đã có kiến nghị tới Bộ Nội vụ liên quan đến vấn đề này. Cử tri TPHCM kiến nghị Bộ Nội vụ có giải pháp để quản lý các cơ sở tôn giáo, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của tôn giáo.
Bộ Nội vụ cho biết, cũng nhận được ý kiến phản ánh của công dân về việc một số chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo có phát ngôn, thuyết giảng trên không gian mạng không đúng với giáo lý, giáo luật của các tổ chức tôn giáo, lợi dụng tổ chức các lễ, hội mê tín để trục lợi, gây bất bình trong nhân dân.
Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, nhằm phản bác lại những tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng đưa thông tin sai lệch về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề "mê tín dị đoan" trục lợi.