Cảnh báo việc mạo danh cán bộ cơ quan BHXH để lừa đảo

Đoàn Hưng |

Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh vừa lên tiếng cảnh báo việc mạo danh cán bộ cơ quan BHXH để lừa đảo khiến người dân mất sạch tiền trong tài khoản.

Từ những cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ bảo hiểm

Ngày 2.7, chị Nguyễn Thị An (tên nhân vật đã thay đổi) trú tại huyện Ba Chẽ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, giới thiệu là cán bộ đang công tác tại BHXH huyện Ba Chẽ yêu cầu chị đến trụ sở cập nhật thông tin cá nhân.

Lúc này, chị An báo bận, không thể lên cơ quan BHXH làm việc trực tiếp, người ở đầu dây bên kia đã đề nghị hỗ trợ online rồi hẹn sẽ có cán bộ khác gọi lại.

Sau đó, chị An nhận được cuộc gọi khác, người này tự xưng là cán bộ BHXH hướng dẫn cập nhật căn cước công dân (CCCD) vào ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động, đồng bộ dữ liệu với ứng dụng VNEID (Ứng dụng định danh điện tử của Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) bằng cách vào đường link có đuôi “.govvvn.com”.

Chị An cho biết: “Khi kích vào đường link, tôi thấy giao diện trên màn hình điện thoại giống với ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam nên tôi cũng tin và làm theo. Lúc này, đối tượng yêu cầu tôi kết bạn Zalo, hỗ trợ cập nhật, đồng bộ thông tin và yêu cầu thu phí hỗ trợ 10.000 đồng qua mã QR. Sau khi quét mã QR và bấm vào xác nhận, toàn bộ số tiền 1,8 triệu đồng trong tài khoản của tôi bị mất”.

Một trường hợp khác là cô Hoàng Thị Tươi (tên nhân vật đã thay đổi) - giáo viên một trường THCS tại huyện Bình Liêu nhận cuộc gọi từ một người lạ tự giới thiệu tên là Thắng, cán bộ BHXH huyện yêu cầu hỗ trợ để cài đặt ứng dụng VssID do lỗi, đề nghị chị Tươi cung cấp thông tin cá nhân. Thấy khó hiểu, chị Tươi đã liên lạc tới BHXH huyện để xác minh và đã thoát khỏi bẫy lừa đảo mà đối tượng giăng ra.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng. Ảnh: Đoàn Hưng
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng. Ảnh: Đoàn Hưng

Thủ đoạn lừa đảo mới với lý do đồng bộ dữ liệu cá nhân

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2023 trở về trước, chưa hề có việc lừa đảo tương tự như thế này diễn ra tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đến đầu tháng 7 năm 2024, BHXH Quảng Ninh đã nhận được phản ánh của BHXH huyện Ba Chẽ, huyện Bình Liêu về việc có đối tượng mạo danh cán bộ BHXH hướng dẫn người dân đồng bộ dữ bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Huy Thông - Phó giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh - cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, BHXH đã có công văn số 2178/BHXH-TT ngày 9.7.2024 về việc cảnh báo mạo danh cán bộ cơ quan BHXH yêu cầu đồng bộ dữ liệu CCCD, cập nhật thông tin VssID gửi BHXH Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh... Đồng thời đăng trên các trang thông tin của BHXH tỉnh Quảng Ninh để người dân tiếp cận nắm được, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra".

Hiện nay BHXH tỉnh đang quản lý trên 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo thông tin cá nhân của người dân, người lao động được bảo mật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo... BHXH tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Các đơn vị phối hợp thông tin đến người lao động, người dân trên địa bàn đề cao tinh thần cảnh giác. Không kết bạn Zalo, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, nhận diện khuôn mặt cho người lạ để tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo.

BHXH tỉnh Quảng Ninh chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách, pháp luật và các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT qua cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh Quảng Ninh: https://quangninh.baohiemxahoi.gov.vn.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo hình thức lừa đảo mạo danh các giải chạy của Vietcombank

Mai Hương |

Theo ghi nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), trong những tháng gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số fanpage giả mạo các giải chạy Marathon do Vietcombank tổ chức nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu tham gia đăng ký.

Cảnh báo lừa đảo cập nhật thông tin ứng dụng VssID - BHXH số

Nam Dương |

BHXH TPHCM đề nghị người dân, người lao động không cung cấp mã OTP, mã số BHXH và mật khẩu VssID - BHXH số cho người lạ, tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo.

Ngăn chặn vụ gọi điện tự xưng công an lừa đảo 900 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Một phụ nữ ở thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) suýt bị đối tượng lạ xưng công an lừa đảo 900 triệu đồng.

Xả lũ khẩn cấp ở hồ chứa lớn nhất TP Sơn La

Khánh Linh |

Hồ bản Mòng - hồ chứa lớn nhất TP Sơn La bắt đầu xả lũ từ sáng nay 24.7 do mực nước dâng cao.

An Giang có 1 huyện được định mức tới 8 ôtô công

Phóng viên |

Theo định mức của tỉnh An Giang, Thoại Sơn là cấp huyện duy nhất được định mức 8 ôtô phục vụ công tác chung.

Tỉ lệ người Ukraina đồng ý nhượng lãnh thổ cho Nga tăng vọt

Ngọc Vân |

Gần 1/3 người Ukraina được hỏi tin rằng Kiev có thể nhượng lại một số lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình.

Đường ngập sâu sau mưa lớn, người Hà Nội lội nước đi làm

Vương Trần - Hữu Chánh |

Hà Nội - Mưa lớn kéo dài khiến khu vực đường Hoàng Tùng (Hoài Đức) và đường dẫn Đại lộ Thăng Long ngập sâu, người dân vất vả lội nước đi làm.

Khởi tố loạt nguyên lãnh đạo xã ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Liên quan đến các sai phạm về đất đai, nhiều nguyên lãnh đạo, cán bộ xã Minh Thuận (huyện Vụ Bản) bị khởi tố.

Cảnh báo hình thức lừa đảo mạo danh các giải chạy của Vietcombank

Mai Hương |

Theo ghi nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), trong những tháng gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số fanpage giả mạo các giải chạy Marathon do Vietcombank tổ chức nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu tham gia đăng ký.

Cảnh báo lừa đảo cập nhật thông tin ứng dụng VssID - BHXH số

Nam Dương |

BHXH TPHCM đề nghị người dân, người lao động không cung cấp mã OTP, mã số BHXH và mật khẩu VssID - BHXH số cho người lạ, tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo.

Ngăn chặn vụ gọi điện tự xưng công an lừa đảo 900 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Một phụ nữ ở thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) suýt bị đối tượng lạ xưng công an lừa đảo 900 triệu đồng.