Cảnh báo thiên tai 8.5: Động đất tại Kon Tum

Hiếu Anh |

Động đất vừa xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất. Cụ thể, vào 10 giờ 52 phút 8.5 giờ địa phương, tại tọa độ 14.810N-108.299E thuộc khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Còn theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, vào hồi 05h44 ngày 7.5, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum cũng đã xảy ra trận động đất có độ lớn 2,6 tại vị trí có tọa độ 14,760 độ vĩ Bắc, 108,227 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,0 km.

Kon Tum từng nhiều lần xảy ra động đất. Ảnh Thanh Tuấn
Kon Tum từng nhiều lần xảy ra động đất. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngoài động đất, ngày 8.5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cũng thông tin cảnh báo nhiều loại thiên tai khác.

Cụ thể, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có thông báo cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, chiều 7.5, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông. Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Về gió mùa đông bắc, ngày 8.5, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cũng cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngày 8.5, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Từ ngày 08.5 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối), với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An thống kê thiệt hại, chiều 7.5 trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương đã xảy ra mưa dông kèm lốc, gió giật mạnh khiến 1 người bị thương, 75 nhà bị tốc mái, 06 nhà bị sập, 01 trường học bị tốc mái…

Về tình hình xâm nhập mặn khu vựa Nam Bộ. Khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai, độ mặn 4‰xâm nhập sâu nhất khoảng 45-55km. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long độ mặn 4‰ xâm nhập sâu nhất trên sông Tiền, sông Hậu khoảng 20-30km.

Dự báo từ nay đến 10.5, độ mặn tại hầu hết các trạm trên các sông Nam Bộ tăng chậm ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2022; riêng trạm Sông Đốc nhỏ hơn năm 2022.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông cửu long ở cấp 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ứng phó với mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Lại động đất 3.0 độ richter gần thủy điện Thượng Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông tin trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, gần thủy điện Thượng Kon Tum.

Nga hứng chịu vừa núi lửa mạnh kinh hoàng vừa động đất

Khánh Minh |

Một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Nga đã phun trào trên bán đảo Kamchatka ở Viễn Đông, sau đó đến lượt động đất.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

Tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết SEA Games 32

NHÓM PV |

Dù để thua Philipines với tỉ số 1-2 ở lượt trận cuối vòng bảng nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn góp mặt tại bán kết SEA Games 32.

Gần 4.000 tỉ đồng sắp tràn vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Đức Mạnh |

Nếu huy động thành công, China Trust Vietnam Opportunity sẽ đổ hơn 3.824 tỉ đồng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, nâng tổng huy động vốn lên 12.616 tỉ đồng.

Đà Nẵng lập biên bản khách sạn bị tố để phòng bẩn

Thùy Trang |

Sau khi kiểm tra khách sạn bị khách tố vô trách nhiệm và hủy giao kết, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu xin lỗi.

Chủ đầu tư The Global City đang đối mặt với khoản nợ 4,1 tỉ USD

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của SDI Corp - chủ đầu tư dự án The Global City lên đến 128,72 lần, tương ứng tổng nợ phải trả của doanh nghiệp khoảng 96.373 tỉ đồng (hơn 4,1 tỉ USD). Trong đó bao gồm 6.575 tỉ đồng dư nợ trái phiếu.

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva. Tổng thống cho biết, một cuộc chiến chống lại Nga đã nổ ra, nhưng nước này sẽ đương đầu với nó.

Lại động đất 3.0 độ richter gần thủy điện Thượng Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông tin trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, gần thủy điện Thượng Kon Tum.

Nga hứng chịu vừa núi lửa mạnh kinh hoàng vừa động đất

Khánh Minh |

Một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Nga đã phun trào trên bán đảo Kamchatka ở Viễn Đông, sau đó đến lượt động đất.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).