Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva. Tổng thống cho biết, một cuộc chiến chống lại Nga đã nổ ra, nhưng nước này sẽ đương đầu với nó.

Lễ duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 78 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 diễn ra lúc 10h (14h giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Mátxcơva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Belarus, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Kazakhstan có mặt tại sự kiện.

Cuộc duyệt binh bắt đầu với màn diễu hành của Đội cận vệ danh dự mang quốc kỳ Nga và Lá cờ Chiến thắng huyền thoại qua Quảng trường Đỏ. Lá cờ Chiến thắng được các binh sĩ thuộc sư đoàn súng trường Idritsa số 150 của Liên Xô kéo lên trên toà nhà Reichstag ở Berlin, Đức vào tháng 5.1945.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cựu chiến binh và quan khách theo dõi cuộc duyệt binh từ khán đài trung tâm trên Quảng trường Đỏ. Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu kiểm tra đội hình cuộc duyệt binh do Tổng tư lệnh Lực lượng Lục quân, Tướng Oleg Salyukov chỉ huy.

Năm nay, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva có sự tham gia của hơn 8.000 binh sĩ và 125 khí tài quân sự. Theo dự kiến ban đầu, trong cuộc duyệt binh năm nay có 530 máy bay chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina nhưng phần duyệt đội hình của không quân đã không diễn ra.

Trong cuộc duyệt binh năm nay, khối bộ binh bao gồm 30 đơn vị diễu hành. Theo truyền thống, xe tăng hạng trung T-34 huyền thoại dẫn đầu khối duyệt binh cơ giới tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng.

Trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay, đoàn bộ binh bao gồm 30 đơn vị diễu hành. Ảnh: AFP
Trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay, khối bộ binh bao gồm 30 đơn vị diễu hành. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga có bài phát biểu tại cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, một cuộc chiến đã nổ ra để chống lại Nga, nhưng nước này sẽ đương đầu với nó.

“Hiện nay, nền văn minh một lần nữa đang ở một bước ngoặt quyết định, và một cuộc chiến thực sự đã nổ ra chống lại Tổ quốc của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân Donbass, đảm bảo an ninh của chúng tôi” - ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra một loạt quốc gia muốn bóp nghẹt các trung tâm của sự phát triển. "Mục tiêu của họ - và không có gì mới ở đây - là đạt được sự sụp đổ và hủy diệt đất nước chúng tôi, xoá bỏ kết quả của Chiến tranh Thế giới thứ 2, cuối cùng phá vỡ hệ thống an ninh toàn cầu và luật pháp quốc tế, đồng thời bóp nghẹt bất kỳ trung tâm của sự phát triển có chủ quyền nào" - ông Putin lưu ý.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, "giống như đại đa số người dân trên hành tinh này, Nga muốn nhìn thấy một tương lai hòa bình, tự do và ổn định".

Tổng thống Putin cũng cáo buộc các nước phương Tây kích động xung đột và đảo chính, cũng như phá hủy các giá trị truyền thống để tiếp tục áp đặt các quy tắc riêng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga không trông chờ gì từ Mỹ về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Nga không mong đợi thông tin chi tiết mới từ Mỹ về các vụ nổ làm tê liệt đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).

Nga thắt chặt an ninh lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Ngọc Vân |

Nga tổ chức cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5 trên Quảng trường Đỏ trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, đặc biệt sau một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga đổ lỗi cho Ukraina.

Quốc gia châu Âu lỗ hàng chục triệu USD vì cấm dầu của Nga

Thanh Hà |

Do cấm dầu của Nga và buộc phải tìm các nguồn cung đắt đỏ hơn, hãng dầu khí nhà nước Ba Lan đang thiệt hại 27 triệu USD mỗi ngày.

Đang khám nhà của trùm giang hồ xứ Thanh "Tuấn thần đèn”

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Hàng chục chiến sĩ cảnh sát đã được huy động đến trước ngôi nhà của trùm giang hồ xứ Thanh để hỗ trợ, bên trong ngôi nhà lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục khám xét.

Cần tỉnh táo trong mua, bán nhà ở xã hội

Trung Hiếu |

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa phát văn bản cảnh báo đến người dân và Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (DMC-579) về việc mua, bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại hai khối nhà A, B thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì chưa đủ điều kiện, nhưng chủ đầu tư đã tự ý mở bán.

Cựu chủ tịch Bình Thuận thừa nhận sai phạm nhưng băn khoăn về thiệt hại

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và nhiều bị cáo mặc dù nói "tin tưởng" vào hội đồng định giá, song còn băn khoăn con số 45 tỉ đồng thiệt hại.

Võ sĩ Indonesia vẫn được trao huy chương vàng SEA Games dù thua Việt Nam

MINH PHONG |

Ban tổ chức SEA Games 32 quyết định trao hai tấm huy chương vàng cho võ sĩ Việt Nam và Indonesia sau những tranh cãi ở môn pencak silat hạng cân 50-55kg nữ.

Tin SEA Games 32 ngày 11.5: Việt Nam vươn lên trên bảng tổng sắp huy chương

Nhóm PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 5  SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 11 huy chương vàng, trong đó có tấm huy chương vàng lịch sử golf Việt Nam, và "cơn mưa vàng" từ pencak silat và Kun Khmer.

Nga không trông chờ gì từ Mỹ về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Nga không mong đợi thông tin chi tiết mới từ Mỹ về các vụ nổ làm tê liệt đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).

Nga thắt chặt an ninh lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Ngọc Vân |

Nga tổ chức cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5 trên Quảng trường Đỏ trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, đặc biệt sau một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga đổ lỗi cho Ukraina.

Quốc gia châu Âu lỗ hàng chục triệu USD vì cấm dầu của Nga

Thanh Hà |

Do cấm dầu của Nga và buộc phải tìm các nguồn cung đắt đỏ hơn, hãng dầu khí nhà nước Ba Lan đang thiệt hại 27 triệu USD mỗi ngày.