Cảnh báo sử dụng phôi sổ đỏ bị mất để lừa đảo

T.CHÍ |

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai địa phương và các cơ quan liên quan không được sử dụng, xác nhận đối với các phối sổ đỏ có số seri bị mất.

Theo Bộ TNMT, quy định pháp luật về tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đã khá đầy đủ. Tuy nhiên, đến nay ở một số địa phương vẫn còn tình trạng quản lý phôi sổ đỏ không chặt chẽ, thậm chí làm mất phôi sổ đỏ.

Để khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng phôi sổ đỏ không đúng pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp trong quản lý sử dụng đất, Bộ TNMT đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh cũng như chỉ đạo sát sao việc quản lý phôi sổ đỏ ở địa phương.

Các địa phương không để xảy ra tình trạng sử dụng phôi sổ đỏ tùy tiện, không có cán bộ chuyên trách quản lý, không lập sổ theo dõi sử dụng phôi sổ đỏ hang ngày, không thu hồi các phôi sổ đỏ bị hư hỏng để tiêu hủy.

Đối với trường hợp bị mất hoặc thất thoát phối sổ đỏ mà chưa xác định được nguyên nhân thì phải công khai các seri phôi sổ đỏ bị mất rộng rãi trên website của Sở TNMT địa phương.

Đồng thời gửi thông báo tới các Sở TNMT các tỉnh, thành phố cũng như các cơ quan khác liên quan như tổ chức tín dụng, công chứng, chứng thực… để phòng ngừa việc sử dụng phôi sổ đỏ cho các mục đích phạm pháp.

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan liên quan không được sử dụng, xác nhận đối với những phôi sổ đỏ có số seri bị mất. Nếu phát hiện có phôi sổ đỏ có số seri trùng với số seri bị mất phải báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Vụ việc mất phôi sổ đỏ gần nhất mà báo chí đưa tin là trường hợp mất hơn 1.000 phôi sổ đỏ tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Theo đó, vào tháng 3.2017, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc.

Cơ qua điều tra xác định một số tài liệu liên quan đến vụ án bị thất lạc từ năm 2014 đến nay. Kèm theo thông báo là danh mục 1.029 phôi sổ đỏ bị mất. Những giấy này chủ yếu có ký hiệu AB, AN, AK, AL, AH...

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Còn lời cảnh tỉnh nào mạnh mẽ hơn con số 78% dự án tiền ảo lừa đảo?

THẨM HỒNG THỤY |

Đây là con số được Cty tư vấn Satis Group (Mỹ) vừa công bố. Ngoài con số 78% dự án tiền ảo ở giai đoạn gọi vốn đầu tư (ICO, tương tự như IPO bên thị trường chứng khoán) đã được xác định lừa đảo, còn có 4% được xác định thất bại, 3% chết yểu, chỉ có 15% thực hiện đúng hứa hẹn lên sàn trong năm 2017.

Phú Quốc: Hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất trong quá trình điều tra

TRẦN LƯU |

Quá trình điều tra, công an phát hiện hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất và ra thông báo gửi các ngân hàng để phối hợp khi phát hiện tài liệu này

TPHCM: Cả trăm nghìn hộ dân chưa được cấp sổ đỏ

Ngọc Uyên |

HĐND UBND TPHCM cho rằng hơn 88.000 trường hợp chưa được cấp sổ đỏ bởi hoặc người dân… chưa có nhu cầu, hoặc chưa đủ điều kiện. Còn hơn 25.000 trường hợp khác thì đang… xem xét. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Còn lời cảnh tỉnh nào mạnh mẽ hơn con số 78% dự án tiền ảo lừa đảo?

THẨM HỒNG THỤY |

Đây là con số được Cty tư vấn Satis Group (Mỹ) vừa công bố. Ngoài con số 78% dự án tiền ảo ở giai đoạn gọi vốn đầu tư (ICO, tương tự như IPO bên thị trường chứng khoán) đã được xác định lừa đảo, còn có 4% được xác định thất bại, 3% chết yểu, chỉ có 15% thực hiện đúng hứa hẹn lên sàn trong năm 2017.

Phú Quốc: Hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất trong quá trình điều tra

TRẦN LƯU |

Quá trình điều tra, công an phát hiện hơn 1.000 phôi sổ đỏ bị mất và ra thông báo gửi các ngân hàng để phối hợp khi phát hiện tài liệu này

TPHCM: Cả trăm nghìn hộ dân chưa được cấp sổ đỏ

Ngọc Uyên |

HĐND UBND TPHCM cho rằng hơn 88.000 trường hợp chưa được cấp sổ đỏ bởi hoặc người dân… chưa có nhu cầu, hoặc chưa đủ điều kiện. Còn hơn 25.000 trường hợp khác thì đang… xem xét.