Cảng hàng không quốc tế Nội Bài mới “trả lời một nửa” vấn đề ô nhiễm

Hiếu Anh, Tường Vân |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về vấn đề ô nhiễm cạnh trạm rác thải, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lên tiếng nhưng mới “trả lời một nửa”.

Thời gian qua, người dân sống quanh trạm rác thải sân bay Nội Bài phản ánh khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm cạnh trạm rác thải sân bay Nội Bài. Ảnh Tường Vân
Người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm cạnh trạm rác thải sân bay Nội Bài. Ảnh Tường Vân
Hàng rào của trạm gác thải sân bay Nội Bài. Ảnh Tường Vân
Hàng rào của trạm rác thải sân bay Nội Bài. Ảnh Tường Vân

Sau khi Báo Lao Động đăng tải, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giửi văn bản số 827/CHKNB –VP liên quan bài viết “ô nhiễm khi sống cạnh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài” của Báo Lao Động.

Theo phản hồi của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có trạm trung chuyển chất thải nằm ở phía Bắc đường cất hạ cánh, bên ngoài khu bay, giáp tỉnh lộ 131 thuộc khu vực thôn Đồng Giá, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trạm trung chuyển có chức năng tập kết rác thải, phân loại và vận chuyển đi nơi khác để xử lý.

Cảng hiện hợp đồng với các công ty môi trường để thực hiện phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng cho biết, trạm trung chuyển chất thải hiện do một đơn vị trực thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài quản lý, khu vực thu gom chất thải có tổng diện tích khoảng 4.419 m2. Chất thải gom về trạm trung chuyển bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt, chất thải lỏng từ tàu bay và nhà ga.

Cảng ký hợp đồng với các công ty môi trường để thực hiện phân loại, vận chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể hơn, đối với chất thải rắn sinh hoạt, được thu gom và vận chuyển tập kết tại nhà phân loại rác. Công trình này có diện tích 210 m2, có mái che, tường bao kín. Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn là đơn vị thực hiện phân loại, bốc xúc, vận chuyển định kỳ ngày 02 lần đi nơi khác để xử lý.

Đối với chất thải lỏng từ tàu bay, được tập kết tại bể chứa có thể tích 100 m3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội (Urenco 7) là đơn vị thực hiện hút, vận chuyển đi nơi khác và xử lý.

Trong văn bản của mình, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thừa nhận, từ tháng 11.2022, UBND huyện Sóc Sơn nhận được phản ánh của người dân thôn Đồng Giá về việc sân bay Nội Bài xả thải ra khu cánh đồng thôn Đồng Giá, xã Thanh Xuân gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 15.11.2022 UBND huyện Sóc Sơn đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại địa điểm nêu trên. Thành phần kiểm tra gồm: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sóc Sơn, đại diện UBND xã Thanh Xuân, đại diện thôn Đồng Giá, đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc, đại diện Công an huyện Sóc Sơn và đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sau khi kiểm tra, thực địa, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và xác định không có nước thải từ trạm trung chuyển chất thải xả ra cánh đồng thôn Đồng Giá.

Trong văn bản của mình, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhiều lần khẳng định, trạm trung chuyển chất thải thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên đây mới chỉ là một nửa thông tin. Theo thông tin phóng viên thu thập được tại buổi làm việc 15.11.2022, kết quả hiện trạng nêu, không có nước thải của trạm xử lý chất thải tàu bay xả ra nhưng có mùi phát sinh tại khu phân loại chất thải rắn.

Hơn nữa, để làm rõ thông tin Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã bảo vệ môi trường đúng quy định của pháp luật hay chưa, phóng viên nhiều lần đề nghị Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp và cung cấp các tài liệu pháp lý (hồ sơ công tác bảo vệ môi trường theo Điều 17 Thông tư 52/2022/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng) nhưng đơn vị này chưa cung cấp được hồ sơ để chứng minh.  

Hiếu Anh, Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Người dân nơm nớp sống cạnh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Xung quanh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài tại thôn Đồng Giá, Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là những cánh đồng lúa bỏ hoang, cỏ cây khô cằn. Dòng nước thải dọc theo khu vực trạm xử lí rác thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Theo lý giải của người dân, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm nay.

Ô nhiễm khi sống cạnh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Theo phản ánh của người dân sống quanh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bèo, lúa thậm chí đến cả đỉa cũng không sống nổi.

Khỉ xuất hiện ở sân bay Nội Bài: Cục Hàng không chỉ đạo nóng

TRÍ MINH |

Chiều ngày 23.2, Cục Hàng không Việt Nam có chỉ đạo sau vụ việc có khỉ xâm nhập khu bay của sân bay Nội Bài.

Bài học về tiền mặt sau vụ SVB phá sản

Quý An (theo CNBC) |

Vấn đề về tiền mặt là một trong những lý do dẫn đến sự phá sản của SVB.

Bắt giữ “trùm” ma túy có đội ngũ cảnh giới dày đặc ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Ngày 21.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung và đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Người dân nơm nớp sống cạnh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Xung quanh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài tại thôn Đồng Giá, Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là những cánh đồng lúa bỏ hoang, cỏ cây khô cằn. Dòng nước thải dọc theo khu vực trạm xử lí rác thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Theo lý giải của người dân, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm nay.

Ô nhiễm khi sống cạnh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Theo phản ánh của người dân sống quanh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bèo, lúa thậm chí đến cả đỉa cũng không sống nổi.

Khỉ xuất hiện ở sân bay Nội Bài: Cục Hàng không chỉ đạo nóng

TRÍ MINH |

Chiều ngày 23.2, Cục Hàng không Việt Nam có chỉ đạo sau vụ việc có khỉ xâm nhập khu bay của sân bay Nội Bài.