Chiều 10.4, nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng chia sẻ bài viết về một trường hợp em nhỏ phải đi gắp dị vật do vô tình để rơi hạt nhựa ở khu vui chơi vào tai.
Phụ huynh của em nhỏ này chia sẻ, tối qua, gia đình đưa con đi chơi đồ chơi ở mấy chỗ họ rải các hạt nhựa để các bé chơi đồ hàng, chơi trò xây dựng.
Trong lúc chơi, tay của trẻ bị ra mồ hôi nên bị dính các hạt nhựa này.
Trẻ sau đó vô tình đưa tay lên tai gãi khiến các hạt mắc vào lỗ tai. Gia đình phải đưa qua Bệnh viện để bác sĩ gắp dị vật ra.
“Lúc gắp ra con bị chảy máu lỗ tai. Hạt nhỏ bằng hạt gạo, bằng nhựa, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ ban đầu chỉ gắp 3 hạt, còn 1 đến 2 hạt nằm sâu nên hẹn sẽ gây mê để gắp ra. Tuy nhiên sau đó bác sĩ cố gắng gắp tiếp, con phải chịu đau nhưng vậy vẫn hơn là phải gây mê” – phụ huynh này kể.
Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng xác nhận, đơn vị thường xuyên tiếp nhận những trường hợp dị vật rơi vào đường tai, mũi, họng là những hạt nhựa, đồ chơi có kích thước nhỏ. Có ngày, khoa tiếp nhận 5 đến 6 ca.
Trước thông tin trên, nhiều bậc phụ huynh giật mình bởi những trò chơi xúc cát, xúc hạt nhựa có ở nhiều khu vui chơi. Nhiều gia đình vẫn vô tư cho con chơi vì nghĩ chơi hạt nhựa thì đỡ bẩn hơn là chơi cát, con trẻ cũng thích.
Nhiều bậc phụ huynh cho biết, có khu vui chơi sử dụng hạt nhựa, có nơi sử dụng hạt muồng để trẻ chơi. Thế nhưng dù là hạt gì thì khi rơi vào tai, mũi, họng của trẻ cũng có thể gây nguy hiểm.
Chị Minh Tâm (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lo lắng: “Các bé nhỏ nếu đang sổ mũi mà tay vô tình dính hạt nhựa thế này thì chỉ cần đưa tay quệt ngang mũi hay lỡ hít vào thì có khi tắc cả đường thở. Tôi hay cho con đi chơi nhưng cũng không nghĩ đến việc các bé có thể gặp nguy hiểm với đồ vật này”.