Cần Thơ phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2023

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 22.11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ lần thứ 11 năm 2022.

Báo cáo tổng kết tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kiều - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT TP. Cần Thơ - cho biết, tổng số hồ sơ gửi dự thi cấp cơ sở là 581 hồ sơ. Có 109 giải pháp dự thi cấp thành phố, trong đó 98 hồ sơ từ các quận, huyện và 11 hồ sơ từ khối trung học phổ thông.

Hội đồng đã thống nhất cơ cấu giải thưởng và trao giải gồm 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

 
Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP. Cần Thơ lần thứ 11 năm 2022. Ảnh: Thanh Xuân.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã chọn 20 giải pháp đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022 tại Hà Nội. Trong đó, học sinh TP. Cần Thơ xuất sắc đoạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích tại cuộc thi này. 

 
 
Nhiều mô hình được các em học sinh quan tâm đầu tư cả về hình thức và chất lượng. Ảnh: Thanh Xuân

Theo bà Nguyễn Thị Kiều, cuộc thi thật sự đã trở thành phong trào thu hút nhiều học sinh quan tâm và tích cực tham gia. Các ý tưởng sáng tạo mang tính ứng dụng ngày càng cao; nhiều đề tài là các ý tưởng sáng tạo phục vụ cho việc học tập, hoạt động trải nghiệm, vui chơi giải trí của các em học sinh.

Đồng thời, xuất phát từ thực tiễn lao động sản xuất tại gia đình, các em đã nghiên cứu mở ra hướng cơ giới hóa các hoạt động phục vụ sản xuất, sơ chế… tăng hiệu quả lao động cho chính gia đình mình và hướng đến ứng dụng thực tiễn, mang lại ý nghĩa và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ cũng đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP. Cần Thơ lần thứ 12 năm 2023. Với 5 lĩnh vực dự thi gồm: Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện môi trường. Đối tượng tham gia là thanh thiếu niên, nhi đồng có độ tuổi từ 6 – 18 tuổi, kể cả trong và ngoài trường học.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong học đường

Trúc Linh |

Những năm qua, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ luôn đẩy mạnh sáng tạo khoa học công nghệ để học sinh, sinh viên tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn nghiên cứu.

Cần Thơ : Nông dân kiến nghị được đào tạo thành nông dân chuyên nghiệp

PHONG LINH |

Tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, nông dân kiến nghị thành phố có chính sách tập huấn, đào tạo để giúp nông dân trở thành nông dân chuyên nghiệp.

Cần Thơ: Còn 256 trẻ là con CNLĐ vẫn đang chờ hỗ trợ theo Nghị định 105

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, trẻ em là con công nhân ở khu công nghiệp thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ từ chính sách trợ cấp tại quận Ninh Kiều và Ô Môn, Cần Thơ, đã được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; còn trẻ ở quận Bình Thuỷ vẫn đang chờ kinh phí hỗ trợ.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Cần Thơ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong học đường

Trúc Linh |

Những năm qua, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ luôn đẩy mạnh sáng tạo khoa học công nghệ để học sinh, sinh viên tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn nghiên cứu.

Cần Thơ : Nông dân kiến nghị được đào tạo thành nông dân chuyên nghiệp

PHONG LINH |

Tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, nông dân kiến nghị thành phố có chính sách tập huấn, đào tạo để giúp nông dân trở thành nông dân chuyên nghiệp.

Cần Thơ: Còn 256 trẻ là con CNLĐ vẫn đang chờ hỗ trợ theo Nghị định 105

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, trẻ em là con công nhân ở khu công nghiệp thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ từ chính sách trợ cấp tại quận Ninh Kiều và Ô Môn, Cần Thơ, đã được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; còn trẻ ở quận Bình Thuỷ vẫn đang chờ kinh phí hỗ trợ.