Cần Thơ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong học đường

Trúc Linh |

Những năm qua, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ luôn đẩy mạnh sáng tạo khoa học công nghệ để học sinh, sinh viên tiếp cận nhiều hơn với thực tiễn nghiên cứu.

Từ học sinh đến sinh viên đều tham gia nghiên cứu

Tại trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) nhóm học sinh nghiên cứu khoa học đã sáng tạo được nhiều sản phẩm mang tính đột phá và có thể ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, các sản phẩm như farmbot - mô hình robot xịt thuốc giúp nông dân; valbot - mô hình xe điện kết hợp với vali hỗ trợ người già trong việc đi đứng và mang vác hành lý; bastick - sản phẩm gậy hỗ trợ người già nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều năm liền, nhóm học sinh cũng gặt hái được nhiều giải thưởng cao trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên của thành phố.

Còn tại trường Đại học Cần Thơ, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên cả nước, các sinh viên ngành Kỹ thuật của trường cũng bắt tay vào sáng chế công nghệ để góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch. Trong đó, “robot khử trùng sử dụng tia UV” là sản phẩm tiêu biểu có thể quét và diệt virus gây bệnh.

“Khi hoạt động, 2 cánh tay robot sẽ dang cánh tay và quét virus những vị trí nó đi qua. Người dùng có thể dùng remote hoặc điện thoại thông minh để điều khiển chúng, các chức năng cũng đơn giản như nút tiến, lùi, qua trái, qua phải.

Điều đặc biệt, khi sử dụng nút tự động, robot sẽ tự thực hiện mọi thao tác theo các cảm biến có sẵn chứ không tốn công điều khiển như bình thường” - bạn Đặng Văn Xứng (cựu Kỹ thuật viên Không gian Sáng chế thuộc Trường Đại học Cần Thơ) chia sẻ.

Ươm mầm tài năng

Ông Nguyễn Hùng Bảo, Hiệu trưởng trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) cho biết, nhà trường luôn tạo điều kiện để các em học sinh tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Từ năm 2019, nhà trường đã thành lập nhóm nghiên cứu và có phòng học tập riêng để các em được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Nhà trường cũng sẽ tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa, củng cố nguồn kinh phí để học sinh, giáo viên thuận lợi trong nghiên cứu khoa học.

Năm 2016, Trường Đại học Cần Thơ cũng đã có nhiều giải pháp, mô hình nhằm trợ lực cho sinh viên ngay sau khi Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng ký Quyết định phê duyệt.

Đến năm 2018, Trường Đại học Cần Thơ thành lập Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ và khởi nghiệp sinh viên, trực thuộc nhà trường, có chức năng làm đầu mối để hỗ trợ sinh viên, đào tạo truyền thông về khởi nghiệp, đồng thời kết nối các dự án khởi nghiệp tiềm năng của sinh viên với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Mới đây nhất, trường Đại học Cần Thơ cũng đã tổ chức khánh thành 2 tòa nhà phức hợp Phòng thí nghiệm (RLC) và Tòa nhà Công nghệ cao (ATL) sau gần 3 năm khởi công để phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, giảng viên của trường.

GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, đây là hai công trình có quy mô lớn nhất của Trường đến thời điểm hiện tại, công trình sẽ góp phần làm cho Trường Đại học Cần Thơ ngày càng tươi đẹp, đầy đủ tiện nghi hơn để phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của toàn thể thầy cô giáo, viên chức - người lao động và người học của Trường; đồng thời đánh dấu sự phát triển vững mạnh, giúp xây dựng và phát triển Trường Đại học Cần Thơ trở thành đại học xuất sắc, sánh ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và thế giới.

Trúc Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Điều chỉnh vốn của 44 dự án không có khả năng giải ngân

Thành Nhân |

Cần Thơ - UBND thành phố đề nghị HĐND điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 44 dự án không có khả năng giải ngân hết số vốn đã bố trí năm 2022 với tổng số vốn giảm là 199,492 tỉ đồng.

Cần Thơ: Dự án ngàn tỉ vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó biển đổi khí hậu TP.Cần Thơ yêu cầu được nhận nền tái định cư mới đồng ý bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, khu tái định cư bố trí chưa hoàn thiện nên không thể bàn giao nền tái định cư cho người dân khiến dự án có nguy cơ dang dở.

Rà soát, thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thành Nhân |

Bộ Xây dựng làm việc với Cần Thơ để rà soát, thúc đẩy thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Cần Thơ: Điều chỉnh vốn của 44 dự án không có khả năng giải ngân

Thành Nhân |

Cần Thơ - UBND thành phố đề nghị HĐND điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 44 dự án không có khả năng giải ngân hết số vốn đã bố trí năm 2022 với tổng số vốn giảm là 199,492 tỉ đồng.

Cần Thơ: Dự án ngàn tỉ vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó biển đổi khí hậu TP.Cần Thơ yêu cầu được nhận nền tái định cư mới đồng ý bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, khu tái định cư bố trí chưa hoàn thiện nên không thể bàn giao nền tái định cư cho người dân khiến dự án có nguy cơ dang dở.

Rà soát, thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thành Nhân |

Bộ Xây dựng làm việc với Cần Thơ để rà soát, thúc đẩy thực hiện dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.