Cần Thơ chạy nước rút giải ngân đầu tư công

TRẦN LƯU |

Trong nửa đầu năm 2020, giải ngân đầu tư công ở Cần Thơ đạt chưa tới 20%. Trước tình hình đó, địa phương này đang quyết liệt triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch trong nửa năm còn lại...

Tại TP.Cần Thơ, trong năm 2020, tổng các nguồn vốn đầu tư công là trên 6.573 tỉ đồng, tăng 30,34% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30.6, tổng vốn thực hiện đã bố trí theo quyết định của UBND Thành phố là gần 6.306 tỉ đồng, nhưng mới giải ngân 1.171 tỉ đồng, chỉ đạt 18,57%.

Điển hình là Sở Công thương Cần Thơ đã bố trí kế hoạch vốn trên 52,823 tỷ đồng cho 2 dự án cấp điện nông thôn và các dự án này dự kiến hoàn thành trong năm 2020, nhưng đến ngày 30/6/2020 vẫn chưa giải ngân được đồng vốn đầu tư nào.

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ giải thích, việc giải ngân chậm là do nguồn vốn được bố trí vào cuối năm 2019, nhưng bước qua năm 2020, khi tiến hành đấu thầu thiết kế dự án đã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mặt khác, đơn vị trúng thầu cũng không phải ở Cần Thơ, nên đã dự án đã phải chậm lại. Vấn đề này Sở đã có giải trình trước Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm nay.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở KHĐT Cần Thơ cho biết: Nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc huy động nhân công, lao động tại công trình; giao thông hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp vật tư, nguyên liệu cho thi công, nhất là trong tháng 3, 4 năm nay.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục của các chủ đầu tư, UBND quận, huyện trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể chậm, có trường hợp chưa sát thực tế, có khiếu nại, phải điều chỉnh, mất nhiều thời gian.

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Cần Thơ vẫn đạt mức thấp, trong đó tỉ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 1,41%.

Theo ông Hiện, thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư  từ các năm trước chuyển sang và vốn được bố trí trong năm 2020. Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố sẽ rà soát, bổ sung điều khoản ràng buộc trách nhiệm, xử lý nghiêm các vi phạm hợp đồng, chậm thi công hoàn thành dự án theo tiến độ ký kết.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cam kết giải ngân 90% vốn đầu tư công

THUỲ TRANG |

Tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên ngày 18.7, các địa phương cam kết đến cuối năm 2020 sẽ giải ngân ít nhất 90%. Một số địa phương cho biết, sẽ đạt tỷ lệ giải ngân 60-65% đến ngày 30.9.

Chính phủ lập 7 đoàn kiểm tra việc giải ngân vốn đầu tư công

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng sẽ làm trưởng các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại một số bộ, ngành, địa phương.

Chậm giải ngân đầu tư công là bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng

Phong Nguyễn |

Trì trệ trong đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công đang là căn bệnh trầm kha kéo dài nhiều năm nay, cần một liều thuốc mạnh để dứt bệnh. Đặc biệt, đã đến lúc thực hiện các biện pháp “mạnh tay”, mạnh dạn áp dụng cơ chế “không bình thường”, bởi sau dịch COVID-19, đầu tư công được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng để đưa đất nước vượt qua khó khăn sau đại dịch.

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1

Bắc Hà - Minh Ánh |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1: Trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tăng nhẹ từ 1-2 độ. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận rõ giá rét. Trong khi đó, mưa vẫn xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung.

Tận mắt chào đón những "mèo vàng" đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Minh Quân - con đầu lòng của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh - ra đời ngay vào đêm giao thừa Tết Quý Mão. Con đã trở thành một trong những công dân "mèo vàng" đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tuyến cuối của ngành sản khoa Việt Nam.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cam kết giải ngân 90% vốn đầu tư công

THUỲ TRANG |

Tại cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên ngày 18.7, các địa phương cam kết đến cuối năm 2020 sẽ giải ngân ít nhất 90%. Một số địa phương cho biết, sẽ đạt tỷ lệ giải ngân 60-65% đến ngày 30.9.

Chính phủ lập 7 đoàn kiểm tra việc giải ngân vốn đầu tư công

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng sẽ làm trưởng các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại một số bộ, ngành, địa phương.

Chậm giải ngân đầu tư công là bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng

Phong Nguyễn |

Trì trệ trong đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công đang là căn bệnh trầm kha kéo dài nhiều năm nay, cần một liều thuốc mạnh để dứt bệnh. Đặc biệt, đã đến lúc thực hiện các biện pháp “mạnh tay”, mạnh dạn áp dụng cơ chế “không bình thường”, bởi sau dịch COVID-19, đầu tư công được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng để đưa đất nước vượt qua khó khăn sau đại dịch.