Dự án cải tạo, mở rộng trường THCS Lê Quý Đôn nằm trên khu đất đắc địa số 68 đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư.
Dự án được khởi công ngày 30.12.2023, dự kiến hoàn thành sau 330 ngày, có mức đầu tư hơn 125 tỉ đồng.
Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu về chất lượng giáo dục chất lượng cao cho quận Cầu Giấy.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 18.4, tại Dự án cải tạo, mở rộng trường THCS Lê Quý Đôn, hàng chục công nhân cùng máy móc đang hối hả thi công.
Hiện vị trí mái nhà của công trình đang được thay thế, diện tích mở rộng được thi công đến phần móng.
Anh Đỗ Văn Hoàng (44 tuổi, Nghĩa Đô, Cầu Giấy) cho biết, sau nhiều năm xây dựng, trường THCS Lê Quý Đôn đã dần xuống cấp.
"Trong quá trình sử dụng thời gian dài, trường đã dần dần xuống cấp. Việc trường được xây dựng mới là rất cần thiết để cho học sinh, giáo viên tại đây yên tâm học tập, giảng dạy", anh Hoàng nói.
Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học tới, số học sinh đầu cấp đều tăng, mạnh nhất ở khối 6. Năm 2023, khối lớp này cũng tăng gần 40.000 học sinh. Số học sinh lớp 6 tăng mới của Hà Nội trong một năm lớn hơn tổng số học sinh phổ thông (lớp 1-12) ở nhiều tỉnh, thành như Cao Bằng, Lai Châu, Ninh Thuận, Gia Lai...
Theo quy hoạch mạng lưới trường học của Hà Nội, hiện thủ đô còn thiếu khoảng 14 trường tiểu học và 31 trường THCS.
Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, trong 10 năm trở lại đây, quận Cầu Giấy đã đầu tư xây dựng mới và xây dựng lại 14 trường học với tổng kinh phí là 2.527 tỉ đồng; đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng 6 trường học với tổng kinh phí là 652 tỉ đồng. Ngoài ra, quận Cầu Giấy đã đầu tư gần 57 tỉ đồng phục vụ mua sắm tài sản cho các trường.
Đồng thời, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường học theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, đạt chuẩn quốc gia và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho giáo dục đào tạo; chú trọng xây dựng mạng lưới trường, lớp hợp lý, bảo đảm đủ trường lớp học cho tất cả học sinh các cấp học trên địa bàn...
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, hiện nay, người dân Thủ đô đang thiếu cả chỗ học và chỗ chơi, do đó việc phân cấp cho quận huyện thực hiện xây trường học sẽ rất tốt.
“Xây dựng trường học bây giờ phân cấp cho quận, huyện. Quận, huyện trước kia đề xuất xây trường cấp 3 bằng tiền của mình mất 2 năm không xong thủ tục, bây giờ là phân cấp, ủy quyền cho quận xây", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.