Cận cảnh cuộc giải cứu 13 ngư dân Bình Thuận thoát ra khỏi tàu cháy

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sáng ngày 28.10, 13 ngư dân trên tàu cá ở Bình Thuận bị cháy trên biển gần đảo Côn Sơn và nhảy xuống biển, thả trôi lênh đênh nhiều giờ trước khi được tàu khác cứu vớt, đã về đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Hiện sức khỏe của những ngư dân này ổn định, vẫn đi lại bình thường. Tại cảng Phú Quý, người thân của các ngư dân đã ra đón và nhiều người xúc động bật khóc khi người thân của mình thoát nạn. 13 người trên tàu bị nạn xuống cảng Phú Quý và đến chốt kiểm soát dịch của cảng để thực hiện khai báo y tế.

13 người bị nạn khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch ở cảng Phú Quý sáng 28.10
13 người bị nạn khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch ở cảng Phú Quý sáng 28.10

Trước đó, tàu cá BTh 98272 TS do ông Nguyễn Văn Mười (ngụ huyện Phú Quý) làm thuyền trưởng xuất bến tại cảng Phú Quý ngày 21.10 cùng 12 lao động khác. Đến khoảng 3 giờ ngày 24.10, tàu đang ở vị trí cách đảo Côn Sơn khoảng 85 hải lý thì bị cháy trong khoang và lan rộng.

Người thân các thuyền viên ra cảng Phú Quý đón và động viên.
Người thân các thuyền viên ra cảng Phú Quý đón và động viên.

Thấy không thể dập nên toàn bộ 13 người đã nhảy xuống biển và bơi ra khỏi vị trí thuyền cháy để thoát thân. Sau nhiều giờ bám vào các thanh gỗ, thùng xốp thả trôi lênh đênh trên biển thì những người bị nạn được một tàu cá phát hiện và cứu toàn bộ 13 người.

Cận cảnh quăng dây cứu 13 người thả trôi trên biển. Clip: Hai Nguyen

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Mười cùng 12 thuyền viên sau đó được dời qua một tàu cá khác để chuyển vào đảo Côn Sơn lúc 6 giờ cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, một tàu ở đảo Phú Quý đã đến đảo Côn Sơn đưa những người bị nạn về Phú Quý. Đến sáng 28.10 thì tàu cập bến an toàn.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Điện thoại lạ mạo xưng cảnh sát giao thông, thông báo phạt nguội để lừa

PHẠM DUY |

Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều người nhận được cú điện thoại lạ xưng là cán bộ Cục CSGT thông báo phạt “nguội” vi phạm giao thông và yêu cầu nộp tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mật khẩu ngân hàng. Đây là hành vi lừa đảo và có không ít người sập bẫy.

Đàn bò nghênh ngang “đứng chơi” giữa QL1A qua Bình Thuận gây tai nạn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời gian gần đây luôn xuất hiện những đàn bò được người dân thả rông đứng trên QL1A đoạn qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Điều này đã trở thành hiểm họa cho các phương tiện tham gia giao thông và đã gây ra tai nạn cho người đi đường.

Du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận du lịch cần điều kiện gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mặc dù các tàu cao tốc được phép chở khách ra đảo Phú Quý nhưng Sở GTVT tỉnh này đã có quy định chỉ vận chuyển người từ các xã, phường và thị trấn trong và ngoài tỉnh thuộc cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điện thoại lạ mạo xưng cảnh sát giao thông, thông báo phạt nguội để lừa

PHẠM DUY |

Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều người nhận được cú điện thoại lạ xưng là cán bộ Cục CSGT thông báo phạt “nguội” vi phạm giao thông và yêu cầu nộp tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mật khẩu ngân hàng. Đây là hành vi lừa đảo và có không ít người sập bẫy.

Đàn bò nghênh ngang “đứng chơi” giữa QL1A qua Bình Thuận gây tai nạn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời gian gần đây luôn xuất hiện những đàn bò được người dân thả rông đứng trên QL1A đoạn qua TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Điều này đã trở thành hiểm họa cho các phương tiện tham gia giao thông và đã gây ra tai nạn cho người đi đường.

Du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận du lịch cần điều kiện gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Mặc dù các tàu cao tốc được phép chở khách ra đảo Phú Quý nhưng Sở GTVT tỉnh này đã có quy định chỉ vận chuyển người từ các xã, phường và thị trấn trong và ngoài tỉnh thuộc cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng).