Các đoạn đường cấm xe khi tổ chức lễ hội ánh sáng, bắn pháo hoa ở hồ Tây

Minh Ánh |

Để tổ chức lễ hội ánh sáng với drones light và bắn pháo hoá đón năm mới Giáp Thìn 2024, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cấm các phương tiện lưu thông qua một số tuyến đường nhất định quang khu vực hồ Tây.

Đêm 30 Tết Âm lịch (tức ngày 9.2.2024) một số đoạn, tuyến đường Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài (quận Tây Hồ) cấm phương tiện lưu thông để chuẩn bị và trình diễn ánh sáng với 2.024 máy bay không người lái (drone) trong đêm giao thừa Giáp Thìn 2024.

Trao đổi với Lao Động, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” là màn trình diễn drones với số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng, hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây.

Ban tổ chức khuyến cáo các hộ dân tại khu vực tổ chức Lễ hội và người dân đến xem Lễ hội:

* Đối với hộ dân tại khu vực tổ chức Lễ hội:

- Toàn bộ khu vực Nguyễn Đình Thi và Trích Sài: các hộ dân đóng cửa ra vào; không tập trung đông người ở lan can, ban công.

- Khu vực Văn Cao: các hộ dân đóng cửa ra vào; người dân không đứng ở lan can, ban công.

* Đối với nhân dân đến xem Lễ hội:

- Không sử dụng các thiết bị bay không người lái;

- Không sử dụng, thả bóng bay;

- Không sử dụng các đồ, vật, dụng cụ dễ gây cháy nổ;

- Không đứng gần lan can hồ;

- Không chen lấn, xô đẩy; di chuyển theo hướng dẫn, chỉ dẫn của các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Các đoạn đường cấm ô tô lưu thông bao gồm:

Đoạn từ ngã ba ngõ 45 Võng Thị giao với đường Trích Sài kéo dài đến tuyến đường Nguyễn Đình Thi và kế thúc ở ngã ba ngõ 128 Thuỵ Khuê và một phần tuyết đường Văn Cao.

Còn đối với phương tiện xe máy, đoạn đường cấm lưu thông bao gồm từ đoạn đường Cống Đõ đến ngã ba Ngõ 152 Thuỵ Khuê.

Khung giờ cấm phương tiện lưu thông từ 18h tối ngày 30 Tết đến 2h sáng ngày mùng 1 Tết Âm lịch.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Đông nghịt người đến hồ Tây xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Tối 7.2, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực hồ Tây (Hà Nội) để xem buổi tổng duyệt chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với màn trình diễn ánh sáng của 2.024 máy bay không người lái (drone).

Được đề xuất chi 4.200 tỉ đồng để chỉnh trang, hồ Tây đang có gì?

Tô Thế |

Người dân đang rất trông chờ vào dự án bảo tồn, phát triển tiềm năng hồ Tây (Hà Nội), trong đó có hạng mục nạo vét, cải tạo môi trường hồ để "cứu" hồ Tây khỏi ô nhiễm.

Đề xuất chi 4.200 tỉ đồng cải tạo, chỉnh trang hồ Tây

HỮU CHÁNH |

Quận Tây Hồ đề xuất UBND TP Hà Nội hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường hồ Tây với tổng kinh phí 4.200 tỉ đồng.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Người dân Hà Nội nô nức dâng hương, lễ chùa ngày đầu năm mới

Thiện Nhân - Ngọc Thùy |

Trong buổi sáng ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu an.

Giá vàng hôm nay 10.2: Kỳ vọng bứt phá trong năm 2024

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (10.2) không có thay đổi ở thị trường trong nước do đang trong dịp nghỉ Tết. Vàng thế giới nhận được dự báo tích cực từ giới chuyên gia trong năm 2024.

Nhiếp ảnh gia, blogger Việt gợi ý hành trình du lịch truyền cảm hứng 2024

chí long |

Gợi ý từ các nhiếp ảnh gia, blogger về những điểm đến hoang sơ hay nơi mang kiến trúc tráng lệ có thể truyền cảm hứng cho hành trình du lịch của khách Việt năm 2024.

Hơn 4.000 khách du lịch thăm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày mùng 1 Tết

Đoàn Hưng |

6h45 ngày 10.2 (mùng 1 Tết), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã rộn ràng đón gần 300 khách du lịch mang quốc tịch Hàn Quốc xông đất đầu năm 2024, hứa hẹn một năm mới đầy sôi động của ngành du lịch địa phương.

Đông nghịt người đến hồ Tây xem máy bay không người lái trình diễn ánh sáng

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Tối 7.2, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực hồ Tây (Hà Nội) để xem buổi tổng duyệt chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với màn trình diễn ánh sáng của 2.024 máy bay không người lái (drone).

Được đề xuất chi 4.200 tỉ đồng để chỉnh trang, hồ Tây đang có gì?

Tô Thế |

Người dân đang rất trông chờ vào dự án bảo tồn, phát triển tiềm năng hồ Tây (Hà Nội), trong đó có hạng mục nạo vét, cải tạo môi trường hồ để "cứu" hồ Tây khỏi ô nhiễm.

Đề xuất chi 4.200 tỉ đồng cải tạo, chỉnh trang hồ Tây

HỮU CHÁNH |

Quận Tây Hồ đề xuất UBND TP Hà Nội hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường hồ Tây với tổng kinh phí 4.200 tỉ đồng.