Cá voi liên tục xuất hiện tại vùng biển Đề Gi: Tín hiệu tốt hay xấu?

Hoài Luân |

Bình Định - Việc cá voi Bryde liên tục xuất hiện trên vùng biển Đề Gi gần 1 tháng qua là tín hiệu rất tốt, bởi điều này cho thấy môi trường nước tại vùng biển này được cải thiện và có nguồn tài nguyên thủy sản phong phú.

 
Hai mẹ con cá voi đang bơi lội tại vùng biển Đề Gi. Ảnh: CBES

Ngày 20.8, Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết, đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES) tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực biển Đề Gi về việc đàn cá voi xuất hiện tại vùng biển này gần 1 tháng qua.

 
Cán bộ CBES tham gia khảo sát tại Đề Gi. Ảnh: CBES

Qua khảo sát thực tế, Chuyên gia CBES xác nhận, cá voi xuất hiện tại khu vực biển Đề Gi (Bình Định) là loài cá voi Balaenoptera edeni, tên thường gọi là cá voi Bryde. Loài này tương đối phổ biến ở khu vực Đông Nam Á.

 
Cá voi mẹ đang há miệng đớp mồi. Ảnh: CBES

Cá voi Bryde là loài cá voi nhỏ, thuộc họ Balaenopteridae, có kích thước trung bình từ 12-14m, mỗi con trưởng thành có trọng lượng từ 13-15 tấn. Cơ thể của chúng có màu xám khói sẫm ở trên, sau đó khuếch tán thành màu hồng ở dưới. Với mào hình chữ V, đầu của chúng chiếm 25% cơ thể và có 3 gờ trên đỉnh chạy từ đầu mõm đến trước lỗ thở.

 
Cú đớp mồi của cá voi Bryde. Ảnh: CBES

Cá voi Bryde là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc Phụ lục I của Công ước CITES cấm buôn bán vận chuyển quốc tế; Công ước về Bảo tồn các loài di cư của động vật hoang dã CMS; nằm trong danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển theo Quyết định 82/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
Toàn cảnh cá voi Bryde săn mồi trên vùng biển Đề Gi. Ảnh: CBES

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, việc xuất hiện của cá voi Bryde trên vùng biển Đề Gi trong thời gian dài là điều rất đáng mừng. Đây cũng là một tín hiệu tích cực, bởi điều này cho thấy môi trường biển gần bờ của Bình Định được cải thiện, có nguồn tài nguyên thủy sản phong phú.

 
Khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định đối với cá voi là 100m. Ảnh: CBES

Chi cục Thủy sản Bình Định cũng đề nghị, các tàu thuyền, tour ngắm cá voi phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định là 100m để đảm bảo không làm hại đến cá voi. Đồng thời, các tàu thuyền khi di chuyển trên các khu vực cá voi săn mồi cần chú ý quan sát để tránh va phải đàn cá voi.

Như Báo Lao Động đã thông tin trước đó, ngày 26.7 và 4.8, trong lúc đưa khách du lịch đi tham quan tại khu cực biển vũng Bồi (ven bờ biển Đề Gi), anh Đỗ Thanh Toàn (37 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) đã liên tục bắt gặp đàn cá voi Bryde bơi lượn và săn mồi trên vùng biển này.

Theo ngư dân địa phương, cá voi không phải là loài cá bình thường, mà là cá thần, có suy nghĩ, tình cảm, và đặc biệt là sự cảm nhận về tâm linh như con người. Nên việc bắt gặp cá voi xanh xuất hiện ven bờ biển Đề Gi là điều hết sức may mắn trên biển.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Danh tính loài cá voi trong "Sách đỏ" xuất hiện ở ven biển Đề Gi

Hoài Luân |

Bình Định - Đàn cá voi săn mồi và bơi lội tại vùng biển Đề Gi gần 1 tháng qua được xác định là loài cá voi Bryde.

Bình Định: "Cá voi xanh" hiếm gặp liên tục xuất hiện tại vùng biển Đề Gi

Hoài Luân |

Bình Định - Gần 1 tháng nay, hình ảnh cá voi xanh di cư theo đàn và tìm kiếm thức ăn liên tục xuất hiện ven biển Đề Gi khiến cho người dân cũng như du khách tại đây vô cùng thích thú.

Đàn "cá voi xanh" hiếm gặp lại xuất hiện ở ven biển Đề Gi

Hoài Luân |

Bình Định - Một đàn cá voi xanh khoảng 7 con đang kiếm ăn ở ven biển Đề Gi, được người dân phát hiện và chụp ảnh lại. Theo quan niệm truyền thống dân vùng biển, việc bắt gặp đàn cá voi xanh xuất hiện ven bờ biển đối với những ngư dân tại đây là điều hết sức may mắn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bình Định: Danh tính loài cá voi trong "Sách đỏ" xuất hiện ở ven biển Đề Gi

Hoài Luân |

Bình Định - Đàn cá voi săn mồi và bơi lội tại vùng biển Đề Gi gần 1 tháng qua được xác định là loài cá voi Bryde.

Bình Định: "Cá voi xanh" hiếm gặp liên tục xuất hiện tại vùng biển Đề Gi

Hoài Luân |

Bình Định - Gần 1 tháng nay, hình ảnh cá voi xanh di cư theo đàn và tìm kiếm thức ăn liên tục xuất hiện ven biển Đề Gi khiến cho người dân cũng như du khách tại đây vô cùng thích thú.

Đàn "cá voi xanh" hiếm gặp lại xuất hiện ở ven biển Đề Gi

Hoài Luân |

Bình Định - Một đàn cá voi xanh khoảng 7 con đang kiếm ăn ở ven biển Đề Gi, được người dân phát hiện và chụp ảnh lại. Theo quan niệm truyền thống dân vùng biển, việc bắt gặp đàn cá voi xanh xuất hiện ven bờ biển đối với những ngư dân tại đây là điều hết sức may mắn.