Cà Mau tăng cường phòng chống bệnh tay – chân – miệng

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình trạng bệnh tay – chân – miệng có chiều hướng gia tăng, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phòng bệnh.

Ngày 12.6, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cho biết, chỉ tính từ tháng 5 đến nay đã tiếp nhận và điều trị hơn 60 ca bệnh tay - chân - miệng.

Trong đó, các trường hợp mắc tay - chân - miệng chủ yếu ở thể vừa, có nhiều trường hợp trẻ được đưa đến cơ sở y tế khi đã có biểu hiện rõ rệt của bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Kim Đắng, Trưởng Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang điều trị cho hơn 30 ca bệnh tay - chân - miệng.

Nhờ gia đình phát hiện và đưa nhập viện kịp thời nên không có ca bệnh nặng và đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị”.

Bác sĩ Đắng khuyến cáo, do bệnh tay - chân - miệng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thường xuất hiện ở trẻ nhỏ nên để chủ động phòng tránh, các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến biểu hiện, tình trạng sức khỏe của trẻ.

Khi thấy trẻ bị loét miệng, phát ban, mụn nước mà có các dấu hiệu như sốt cao liên tục khó hạ kèm với giật mình, hôn mê, tay chân lạnh, tim đập nhanh…cần nhanh chóng đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế gần nhất. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý vệ sinh nhà cửa, đồ chơi cho trẻ, rửa sạch tay chân trẻ với xà phòng, cho trẻ ăn uống hợp vệ sinh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện;

Củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết.

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện 3 sạch: Ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch; tổ chức chiến dịch rửa tay bằng xà phòng.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang chủ động phối hợp với ngành y tế để tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng, chống bệnh tay - chân - miệng và các dịch bệnh trong trường học.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau lo trẻ tiêm vaccine COVID-19 đạt tỉ lệ thấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Tỉ lệ trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi tiêm vaccine COVID-19 đạt thấp, trong khi hầu hết các em đã vào hè, công tác vận động tiêm chủng gặp nhiều khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Nhiều cách làm hay từ Chương trình 1 triệu sáng kiến

NHẬT HỒ |

Tính đến hết ngày 18.5.2022, tỉnh Cà Mau có 5.925 sáng kiến được cập nhật trên cổng thông tin phần mềm trực tuyến Tổng LĐLĐVN. So với chỉ tiêu, đến nay số lượng sáng kiến đăng ký của Cà Mau vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 là 5.925/1.527 đạt 388% và đạt 116% so với chỉ tiêu tổng cả 2 giai đoạn.

Cà Mau: Khen thưởng nhiều đơn vị, cá nhân phá án nhanh

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 23.5, UBND tỉnh Cà Mạu tổ chức lễ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cà Mau lo trẻ tiêm vaccine COVID-19 đạt tỉ lệ thấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Tỉ lệ trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi tiêm vaccine COVID-19 đạt thấp, trong khi hầu hết các em đã vào hè, công tác vận động tiêm chủng gặp nhiều khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Nhiều cách làm hay từ Chương trình 1 triệu sáng kiến

NHẬT HỒ |

Tính đến hết ngày 18.5.2022, tỉnh Cà Mau có 5.925 sáng kiến được cập nhật trên cổng thông tin phần mềm trực tuyến Tổng LĐLĐVN. So với chỉ tiêu, đến nay số lượng sáng kiến đăng ký của Cà Mau vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 là 5.925/1.527 đạt 388% và đạt 116% so với chỉ tiêu tổng cả 2 giai đoạn.

Cà Mau: Khen thưởng nhiều đơn vị, cá nhân phá án nhanh

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 23.5, UBND tỉnh Cà Mạu tổ chức lễ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án.