Bộ Quốc phòng ủng hộ xây trường hàng không triệu đô ở Chu Lai

Theo Báo Giao thông |

Bộ Quốc phòng vừa đồng ý chủ trương đầu tư trường hàng không New Zealand – Eagle Flight Training VN tại Chu Lai, Quảng Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có văn bản đồng ý về chủ trương đầu tư dự án Trường Hàng không New Zealand - Eagle Flight Training Việt Nam tại CHK Chu Lai.

Văn bản nêu rõ, để đáp ứng nhu cầu đào tạo phi công, tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển hàng không dân dụng, Bộ Quốc phòng ủng hộ chủ trương đầu tư dự án trường Hàng không New Zealand  - Eagle Flight Training Việt Nam.

Sân bay Chu Lai là sân bay dùng chung quân sự và hàng không dân dụng, có vị trí quan trọng trong bố trí thế trận quân sự, quốc phòng ở khu vực miền Trung. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang triển khai Chương trình di chuyển hoạt động quân sự thường xuyên của một số đơn vị về sân bay Chu Lai để duy trì nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy Bộ Quốc phòng sẽ xem xét lại đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam về đầu tư trường hàng không tại CHK Chu Lai sau khi thực hiện việc quy hoạch khu quân sự và thống nhất với Bộ GTVT về quy hoạch CHK Chu Lai.

Trước đó, liên doanh 2 nhà đầu tư AESC và Trường Hàng không New Zealand đề xuất đầu tư 223 tỷ đồng (tương đương 10 triệu USD) xây dựng Trường hàng không New Zealand - Eagle Flight Training Việt Nam.

Ông Trần Hải Đăng, Giám đốc AESC cho biết, dự án sẽ hoàn tất phần xây dựng các khu đào tạo và khu vực khác chỉ trong 18 tháng sau ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc lắp đặt trang thiết bị sẵn sàng đưa vào sử dụng 6 tháng sau đó để có thể chính thức đi vào hoạt động sau 30 tháng, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Theo Báo Giao thông
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng xác minh lời khai "mua phế liệu từ Trung tâm xử lý bom mìn"

Theo VNExpress |

Một ngày sau khi chủ kho phế liệu khai mua 7 tấn đạn từ một người thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Quân chính toàn quân

BTS |

Ngày 26.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này.

Bộ Quốc Phòng cảnh cáo Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề số 19

Tiến Nguyễn |

Thiếu tướng Vũ Hải Sản - Tư lệnh quân khu 3 vừa ký quyết định kỷ luật một loạt lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 19, Bộ Quốc phòng, vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng thời gian qua.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng xác minh lời khai "mua phế liệu từ Trung tâm xử lý bom mìn"

Theo VNExpress |

Một ngày sau khi chủ kho phế liệu khai mua 7 tấn đạn từ một người thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Quân chính toàn quân

BTS |

Ngày 26.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này.

Bộ Quốc Phòng cảnh cáo Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề số 19

Tiến Nguyễn |

Thiếu tướng Vũ Hải Sản - Tư lệnh quân khu 3 vừa ký quyết định kỷ luật một loạt lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 19, Bộ Quốc phòng, vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng thời gian qua.