Bộ Quốc Phòng cảnh cáo Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề số 19

Tiến Nguyễn |

Thiếu tướng Vũ Hải Sản - Tư lệnh quân khu 3 vừa ký quyết định kỷ luật một loạt lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 19, Bộ Quốc phòng, vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng thời gian qua.

Theo đó, tại Quyết định số 6584/QĐ - BTL, ngày 13.11.2017, do Thiếu tướng Vũ Hải Sản - Tư lệnh Quân khu 3 ký, kỷ luật đại tá Nguyễn Trọng Chiều - Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề số 19 (Thái Bình) bằng hình thức khiển trách vì những sai phạm trong việc hợp thức một số hồ sơ đào tạo và cùng với Ban giám hiệu chỉ đạo thanh quyết toán thẻ học nghề chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và uy tín đào tạo của nhà trường.

Đại tá Trần Đình Lưu (Ngoài cùng bên trái) và Đại tá Nguyễn Trọng Chiều (Giữa) vừa bị kỷ luật về sai phạm trong thời gian qua - Ảnh TN
Đại tá Trần Đình Lưu (ngoài cùng bên trái) và Đại tá Nguyễn Trọng Chiều (giữa) vừa bị kỷ luật về sai phạm trong thời gian qua. Ảnh TN.

Quyết định số 6583/QĐ BTL ngày 13.11.2017 kỷ luật đồng chí đại tá Trần Đình Lưu - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề số 19, bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hợp thức hồ sơ thanh quyết toán một số thẻ học nghề sai quy định và quyết định chi vào các hoạt động của nhà trường không đúng nguyên tắc tài chính, ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và uy tín đào tạo của nhà trường.

Tại quyết định số 6586/QĐ/BTL ngày 13.11.2017, thi hành kỉ luật đồng chí Trung tá Phạm Xuân Trường - Trưởng ban Tài Chính trường Cao đẳng nghề số 19, bằng hình thức cảnh cáo vì đã hợp thức hồ sơ sai quy định để nhà trường thanh quyết toán thẻ học nghề, thẻ học sinh chưa đủ điều kiện tốt nghiệp và chi vào các hoạt động không đúng nguyên tắc tài chính, ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và uy tín đào tạo của nhà trường.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải bài viết “Trường Cao đẳng nghề số 19, Bộ Quốc phòng: Quyết toán khống, rút ruột ngân sách hàng chục tỷ đồng”, nêu những sai phạm của Trường Cao đẳng nghề số 19, Bộ Quốc phòng trong việc lợi dụng chính sách hỗ trợ học nghề của nhà nước đối với Bộ đội xuất ngũ, lập hồ sơ quyết toán khống hàng nghìn thẻ học nghề mà không có người học. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2015 và 2016, nhà trường đã rút ruột tiền ngân sách nhà nước trên 16 tỷ đồng. Ngoài ra nhà trường còn nhiều sai phạm khác liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ và đầu tư xây dựng…

Sai phạm của nhà trường đã rõ, những người “rút ruột” ngân sách nhà nước đã bị thi hành kỷ luật, tuy nhiên số tiền hơn 16 tỷ đồng hiện nay vẫn chưa có phương án thu hồi. Người dân đặt dấu hỏi liệu kỷ luật như vậy có quá nhẹ nhàng không, tiền ngân sách thất thoát ai sẽ chi trả, rất mong Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.