Bộ NN&PTNT hỗ trợ Phú Thọ 20 tỉ đồng xử lý sạt lở bờ tả sông Thao

Tô Công |

Tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương thi công tuyến kè khẩn cấp, chống sạt lở tại đê tả sông Thao đoạn qua địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chấp thuận hỗ trợ kinh phí khoảng 20 tỉ đồng.

Như tin đã đưa, tuyến đê tả sông Thao đoạn qua địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao vừa qua xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp, ngày 29.11 vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở kè Hợp Hải đoạn tương ứng từ Km78+500 - KM79+500 của tuyến đê này.

Chiều 1.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Quốc Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi nhận được báo cáo của tỉnh Phú Thọ, Bộ NN&PTNT đã tiến hành khảo sát, qua đó quyết định hỗ trợ 20 tỉ đồng từ nguồn kinh phí xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ quản lý để Phú Thọ xử lý sự cố sạt lở tại đê tả sông Thao, đoạn qua địa bàn xã Phùng Nguyên.

"Hôm qua (30.11), dự án xây dựng tuyến kè khẩn cấp tại tuyến đê tả sông Thao đã bắt đầu được triển khai, thời gian thực hiện đến hết tháng 3.2024" - ông Bình chia sẻ.

Vết trượt sạt lớn tại bờ tả sông Thao. Ảnh: Tô Công.
Vết trượt sạt lớn tại bờ tả sông Thao. Ảnh: Tô Công.

Theo Quyết định số 2536 ngày 29.11 của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ là đơn vị được giao quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện dự án Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Hợp Hải đoạn tương ứng từ km78+500 - km79+500 đê tả sông Thao.

Phương án thực hiện sẽ là kè hộ chân bằng đá hộc thả rời tạo cơ phản áp để chống sạt lở bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, với chiều dài khoảng 1.000m.

Có mặt tại tuyến đê tả sông Thao đoạn qua xã Phùng Nguyên, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, việc di dời các hộ dân đã hoàn thành, hiện chỉ còn lại những ngôi nhà trống không, nứt toác do sạt lở. Cùng với đó, công tác thi công tuyến kè đã bắt đầu được triển khai với nhiều máy móc, vật liệu tại hiện trường.

Một trong những ngôi nhà bị nứt toác do sạt lở. Ảnh: Tô Công.
Một trong những ngôi nhà bị nứt toác do sạt lở. Ảnh: Tô Công.

Trước đó ngày 24.11, Báo Lao Động đã có bài viết "Bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng, nhà dân nứt toác", thông tin về tình trạng sạt lở bờ tả sông Thao tại vị trí nêu trên khiến đất, nhà và các công trình của nhiều hộ dân nứt toác, sụt lún... nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Qua theo dõi, khu vực bờ sông đã xuất hiện nhiều cung sạt kéo dài; cây cối, đất đã nghiêng đổ; phía trong nhiều vết nứt, sụt lún lớn nhỏ... nguy cơ tiếp tục bị sạt lở hiện hữu.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên được xác định là do những ngày qua, mực nước sông Thao xuống thấp làm thay đổi dòng chảy, phía bờ hữu có bãi bồi lớn chiếm 3/4 lòng sông làm mặt cắt sông bị thu hẹp, tạo dòng chảy xiết áp sát bờ tả, kết hợp địa chất trong khu vực yếu dẫn đến lòng sông bị xói sâu hơn chân kè cũ từ 3 - 5m, gây sạt lở chân kè với tổng chiều dài sạt lở khoảng 1.000m.

Việc xây dựng tuyến kè đang bắt đầu được triển khai. Ảnh: Tô Công.
Việc xây dựng tuyến kè đang bắt đầu được triển khai. Ảnh: Tô Công.

Đặc biệt, tại vị trí tương ứng từ Km79+50 - Km79+200 chân kè và mái kè đã bị sạt lở xuống sông, chiều dài cung sạt khoảng 150m, đỉnh cung sạt cách chân đê 10m, sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân, trong đó 3 hộ dân đã bị nứt nhà phải di dời khẩn cấp, dọc hai đầu cung sạt còn xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đã thông báo, cắm biển cảnh cáo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và xây dựng phương án di dời các hộ dân còn lại trong khu vực nguy hiểm...

Theo ông Trần Quốc Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ, sau khi nhận được thông tin về sự cố sạt lở đê tả sông Thao, Sở đã báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh về việc đầu tư một tuyến kè khẩn cấp. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ NN&PTNT hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến kè.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh công trình khẩn cấp kè chống sạt lở Quốc lộ 32C

Tô Công |

Sau khi được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chấp thuận, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xây dựng tuyến kè Quốc lộ 32C đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê bị sạt lở trước đó.

Sạt lở tại dự án xóa điểm đen TNGT ở Sa Pa, không bên nào nhận trách nhiệm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Quá trình thi công xử lý điểm đen về tai nạn giao thông (TNGT) trên tuyến Quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa đã bất ngờ xảy ra sạt lở, vỡ đường ống nước làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Sạt lở bờ sông đe dọa đất đai của người dân ở Kon Tum

LÊ NGUYÊN |

Ngày 28.11, ông Mai Huy Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum - cho biết, chủ đầu tư thủy điện Pô Kô đã có biên bản ghi nhớ sẽ làm kè trước cửa xả để tránh sạt lở đất đai nông nghiệp của người dân nhưng chỉ làm bằng bao cát nên thời gian ngắn là hư hỏng.

Doanh nghiệp thấy mình trong 3 khâu đột phá Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra

Hiếu Anh |

Chia sẻ với Báo Lao Động, đại diện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết, những ngày qua, đơn vị theo dõi sát các thông tin về sự kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đơn vị cho rằng, 3 khâu đột phá mà Đại hội lần này đề ra có nhiều nội dung trực tiếp liên quan đến khối doanh nghiệp tư nhân.

Nhiều hoạt động hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Hơn 500 điểm cầu tại Nghệ An theo dõi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Quang Đại |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc. Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc theo dõi trực tiếp Đại hội, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, công đoàn các cấp đã tổ chức trên 500 điểm cầu tập trung cho đoàn viên, công nhân lao động theo dõi.

Cần có chính sách khuyến khích xây dựng thêm nhà trẻ cho con công nhân

Phương Ngân |

TPHCM - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bước vào ngày làm việc thứ 2, nhiều người lao động cũng như cán bộ Công đoàn tại TPHCM đang hướng về Đại hội với những tâm tư, nguyện vọng về một tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân lao động.

Đắk Lắk tổ chức văn nghệ chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Cận cảnh công trình khẩn cấp kè chống sạt lở Quốc lộ 32C

Tô Công |

Sau khi được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chấp thuận, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xây dựng tuyến kè Quốc lộ 32C đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê bị sạt lở trước đó.

Sạt lở tại dự án xóa điểm đen TNGT ở Sa Pa, không bên nào nhận trách nhiệm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Quá trình thi công xử lý điểm đen về tai nạn giao thông (TNGT) trên tuyến Quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa đã bất ngờ xảy ra sạt lở, vỡ đường ống nước làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Sạt lở bờ sông đe dọa đất đai của người dân ở Kon Tum

LÊ NGUYÊN |

Ngày 28.11, ông Mai Huy Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum - cho biết, chủ đầu tư thủy điện Pô Kô đã có biên bản ghi nhớ sẽ làm kè trước cửa xả để tránh sạt lở đất đai nông nghiệp của người dân nhưng chỉ làm bằng bao cát nên thời gian ngắn là hư hỏng.