Ngày 31.12, Sở Y tế Bình Dương cho biết, trong năm 2023, Sở Y tế đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân, và xử phạt hành chính tổng số tiền là 836,8 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, Sở Y tế đã phát hiện nhiều vi phạm ở các phòng khám đa khoa.
Tại Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt các hành vi như: Không tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề khám chữa bệnh; thu giá dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định.
Cơ sở này thực hiện phẫu thuật, thủ thuật can thiệp ngoại khoa khác từ loại III trở lên mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại điện; Lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo quy định.
Thanh tra Sở Y tế đã phạt Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một số tiền 57 triệu đồng, buộc trả lại tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, trong thời gian 2 tháng gần đây, Sở Y tế Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ và buộc dừng hoạt động 3 phòng khám đa khoa gồm: buộc ngừng hoạt động Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một từ ngày 10.11.2023 do không đảm bảo về nhân sự.
Đình chỉ hoạt động Phòng khám Đa khoa Đại lộ Bình Dương từ ngày 31.12.2023 do không đáp ứng các điều kiện hoạt động với hình thức là phòng khám đa khoa quy định tại mục 1 khoản 1, điều 25, chương III, nghị định số 155/2018/NĐ-CP.
Đình chỉ hoạt động đối Phòng khám Đa khoa Đại Tín từ ngày 31.12.2023 do không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.
Sở Y tế Bình Dương cho biết, trong thời gian tới tiếp tục tăng cường tiến hành các đợt kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại các bệnh viện đa khoa, phòng khám trên địa bàn tỉnh.