Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho 39.400 học sinh khối lớp 8, 9

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản thống nhất quyết định tiếp tục tiêm vaccine cho 39.400 học sinh ở các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ngày 10.11, UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa thống nhất đề xuất việc Sở Y tế Bình Dương tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho 39.400 học sinh.

Cụ thể, sẽ tiêm vaccine cho học sinh lớp 8 của Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và học sinh lớp 9 toàn tỉnh Bình Dương.

Dự kiến toàn tỉnh có 39.401 học sinh được tiêm trong đợt này, gồm 12.655 học sinh khối 8 và 26.746 học sinh khối 9.

 
Học sinh được tiêm vaccine Pfizer.

Học sinh được tiêm vaccine Pfizer, các đơn vị giáo dục sẽ phối hợp cùng các đơn vị y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine cho học sinh từ nay đến ngày 12.11.

Trước đó, đã có  76.192 em học sinh lứa tuổi từ 15-17 được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch cho học sinh các vùng bình thường mới đến trường trở lại sau khi tiêm vaccine được 14 ngày.

Theo Sở Y tế Bình Dương, đến nay toàn tỉnh đã tiêm được 4,1 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,4 triệu mũi 1 và 1,7 triệu mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở liên.

 
Học sinh cấp 3 ở vùng bình thường mới sau khi tiêm vaccine mũi 1 được 14 ngày, Sở GD&ĐT sẽ lên kế hoạch tổ chức cho các em đến trường học trực tiếp.
Học sinh cấp 3 ở vùng bình thường mới sau khi tiêm vaccine mũi 1 được 14 ngày sẽ được Sở GD&ĐT Bình Dương lên kế hoạch tổ chức cho các em đến trường học trực tiếp.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.

Học sinh Bình Dương dự kiến đến trường sớm hơn nhờ tiến độ tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành Y tế và ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi để các em sớm đến trường học trực tiếp.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.

Học sinh Bình Dương dự kiến đến trường sớm hơn nhờ tiến độ tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành Y tế và ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi để các em sớm đến trường học trực tiếp.