Học sinh Bình Dương dự kiến đến trường sớm hơn nhờ tiến độ tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành Y tế và ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi để các em sớm đến trường học trực tiếp.

Ngày 28.10, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp để triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh bắt đầu từ 31.10 tới đây.

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, sẽ tổ chức tiêm vaccine cho học sinh từ tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho học sinh lứa tuổi 16-17 và hạ dần độ tuổi).

Toàn tỉnh Bình Dương có khoảng 500.000 học sinh. Vì dịch bệnh và nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu, hiện nay tỉnh Bình Dương đang tổ chức dạy học trực tuyến. Tỉnh đã lập danh sách học sinh từ lớp 6-12 chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vaccine.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương cho biết, dự kiến, học sinh THPT sẽ trở lại trường học từ đầu tháng 11.2021. Cụ thể, các địa phương thuộc cấp độ 1 sẽ tổ chức học trực tiếp cho khối lớp 12 vào ngày 1.11; khối 10,11 sẽ đi học từ ngày 15.11 và ngày 29.11 là các khối THCS sẽ đến trường.

Dự kiến học sinh sẽ đến trường học trực tiếp sớm hơn.
Dự kiến học sinh sẽ đến trường học trực tiếp sớm hơn.

Các địa phương thuộc cấp độ dịch 2, tổ chức dạy trực tiếp cho học sinh khối 12 từ 29.11. Các khối 10, 11 sẽ học từ ngày 13.12.

Học sinh THCS sẽ học từ ngày 3.1.2022. Riêng bậc tiểu học tiếp tục học trực tuyến và qua truyền hình. Bậc mầm non nhà trường phối hợp với cha mẹ, phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà.

Việc tổ chức dạy học trực tiếp cũng có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi và cấp độ dịch.

Học sinh hiện nay vẫn đang học trực tuyến.
Học sinh hiện nay vẫn đang học trực tuyến.

Theo Sở Y tế, đến nay tỉnh đã được phân bổ 5,3 triệu liều vaccine. Tỉnh đã tiêm được gần 3,8 triệu liều, trong đó có 2,3 triệu liều mũi 1 và gần 1,5 triệu liều mũi 2. Ngành y tế đang chuẩn bị để tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11.2021.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Khu du lịch, sân golf, nhà nghỉ được hoạt động nhưng hạn chế

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các hoạt động khu du lịch, sân golf, nhà nghỉ... tại Bình Dương đã được cho phép hoạt động trở lại nhưng hạn chế tùy theo từng cấp độ dịch của mỗi địa phương.

Bình Dương lên tiếng vụ vượt rào tiêm vaccine cho con lực lượng tuyến đầu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến thông tin một số trẻ dưới 18 tuổi là con em lực lượng tuyến đầu chống dịch được tiêm vaccine trước khi Bộ Y tế cho phép, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin về vụ việc.

Một số quy định mới về lưu thông nội tỉnh và liên tỉnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã có hướng dẫn về việc lưu thông nội tỉnh và liên tỉnh trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bình Dương: Khu du lịch, sân golf, nhà nghỉ được hoạt động nhưng hạn chế

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các hoạt động khu du lịch, sân golf, nhà nghỉ... tại Bình Dương đã được cho phép hoạt động trở lại nhưng hạn chế tùy theo từng cấp độ dịch của mỗi địa phương.

Bình Dương lên tiếng vụ vượt rào tiêm vaccine cho con lực lượng tuyến đầu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến thông tin một số trẻ dưới 18 tuổi là con em lực lượng tuyến đầu chống dịch được tiêm vaccine trước khi Bộ Y tế cho phép, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin về vụ việc.

Một số quy định mới về lưu thông nội tỉnh và liên tỉnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã có hướng dẫn về việc lưu thông nội tỉnh và liên tỉnh trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19.