Bình Định: Thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phải ưu tiên hàng đầu

Hoài Luân |

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Định vẫn còn chậm, theo đó, lãnh đạo tỉnh này yêu cầu các địa phương phải ưu tiên việc thực dự án lên hàng đầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Định đã bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam cho các chủ đầu tư với diện tích 748/945ha tuyến chính bị ảnh hưởng, đạt hơn 79%, chiều dài tuyến chính đạt hơn 79%.

 
Tiến độ bồi thường GPMB và tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Định còn chậm. Ảnh: Hoài Luân

Cụ thể, Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: Diện tích 174,01/242,79ha, đạt 71,7%; Dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn: Diện tích 442,78/539,37ha, đạt 82,1%; Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh: Diện tích 131,81/163,19ha, đạt 80,8%.

Các địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án đã lập hồ sơ đầu tư xây dựng 39 khu tái định cư tổng diện tích hơn 71ha với khoảng 1.800 lô đất, trong đó có 10 khu tái định cư đã được triển khai thi công, còn lại 29 khu tái định cư đang làm hồ sơ thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai lựa chọn nhà thầu.

 
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hoài Ân. Ảnh: Hoài Luân

Về tình hình giải ngân, các địa phương đã chi trả cho các hộ, tổ chức bị ảnh hưởng với số tiền hơn 1.787 tỉ đồng. Cụ thể, trong năm 2022, 8 địa phương đã chi trả cho các hộ, tổ chức bị ảnh hưởng với số tiền 1.503,9 tỉ đồng, đạt 99,8%, năm 2023 chi trả 283,8 tỉ đồng, đạt 8,8%.

Theo UBND tỉnh Bình Định, tiến độ bồi thường GPMB và tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Định còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Trước đó, tỉnh này đặt ra mục tiêu trước ngày 15.3 tất cả các khu tái định cư phải hoàn thành việc chỉ định thầu, tuy nhiên đến nay chỉ có 10 khu tái định cư hoàn thành việc này. Thực tế, việc GPMB trên các khu tái định cư còn chậm, rải rác, chưa đồng bộ mặt bằng sạch dẫn đến nhà thầu thầu không thể san ủi mặt bằng.

 
Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam (ngày 22.3). Ảnh: Thanh Thanh

Tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB và tái định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam vào chiều 22.3, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị các địa phương phải tập trung cao độ, ưu tiên số một cho việc thực hiện dự án cao tốc.

"Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định và 8 địa phương có tuyến cao tốc  Bắc - Nam đi qua xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để thực hiện hoàn thành các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam. Trước 31.3, các đồng chí phải có báo cáo chi tiết kế hoạch đến 30.6" - ông Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, trong giai đoạn hiện nay, các địa phương phải ưu tiên giải quyết dứt điểm bồi thường các khu tái định cư. Tiếp đến, phải tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư cho các nhà thầu triển khai thi công. Đến tháng 6 phải có mặt bằng để di dời các hộ dân.

“Các khu tái định cư khối lượng còn rất nhiều mà tốc độ giải ngân quá chậm. Với khối lượng như hiện nay thì đến 30.6 thì không có cách gì kịp được tiến độ, yêu cầu của Chính phủ đề ra. Bây giờ chúng ta không thể lùi tiến độ mà Chính phủ đã đề ra. Các đồng chí phải phân công, huy động cả hệ thống vào cuộc để triển khai quyết liệt công tác bồi thường GPMB" - ông Nguyễn Tự Công Hoàng nói.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị, Ban QLDA 2, 85 phải chủ động phối hợp cùng với địa phương để tháo gỡ khó khăn. Mặt khác, các địa phương cũng phải chủ động làm việc với các đơn vị thi công để cùng nhau tháo gỡ khó khăn.

"Ban QLDA 2, 85 khẩn trương chuyển tiền cho các địa phương để thực hiện công tác chi trả bồi thường cho các hộ dân. Các địa phương thiếu tiền chi trả phải chủ động gửi văn bản đến Ban QLDA 2, 85 để yêu cầu chuyển tiền" - ông Nguyễn Tự Công Hoàng nói.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Những bất thường trong dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được khởi công hơn 2 tháng, nhưng đến nay dự án vẫn gặp nhiều khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Triển khai rầm rộ nhưng Phú Yên đang gặp khó trong dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Mặc dù đã tích cực trong công tác bàn giao mặt bằng, thế nhưng tỉnh Phú Yên vẫn đang gặp khó khi triển khai thi công dự án cao tốc Bắc - Nam do mặt bằng được bàn giao không liên tục và giá vật liệu tăng cao.

Bình Định đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trên dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMT), tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Hội thảo: Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt

Trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng ngày 25.3, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt”.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan tới vụ việc xuất hiện clip bé trai bị bạo hành, nghi bị ép sử dụng ma túy xảy ra trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã có văn bản nhờ hỗ trợ khẩn cấp gửi đến Công an huyện Hóc Môn và Công an TP Hồ Chí Minh.

Shipper cẩn trọng nhận vận chuyển đồ cho khách

Mạnh Cường |

Qua vụ việc "4 tiếp viên hàng không Việt Nam xách ma tuý" được dư luận quan tâm gần đây, các shipper đã truyền tai nhau những bí quyết khi nhận, vận chuyển đồ cho khách hàng ngày.

Doanh nghiệp khai thác cát ngoài mỏ, bãi soi Ninh Tào sạt lở nghiêm trọng

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Những ngày gần đây người dân tại thôn Ninh Tào xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa bức xúc về tình trạng doanh nghiệp khai thác làm sạt lở bờ bãi nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân có đất canh tác ven bờ sông.

Thanh tra hơn 4 năm nhưng chưa kết luận, vì thiếu người... làm việc

Phan Tuấn |

Từ ngày 8.8.2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định thanh tra liên quan đến vấn đề đất đai ở huyện Đắk Mil, tuy nhiên, đến nay, đã hơn 4 năm trôi qua nhưng cơ quan này vẫn chưa ban hành kết luận bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có lý do thiếu người làm việc.

Những bất thường trong dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được khởi công hơn 2 tháng, nhưng đến nay dự án vẫn gặp nhiều khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Triển khai rầm rộ nhưng Phú Yên đang gặp khó trong dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Mặc dù đã tích cực trong công tác bàn giao mặt bằng, thế nhưng tỉnh Phú Yên vẫn đang gặp khó khi triển khai thi công dự án cao tốc Bắc - Nam do mặt bằng được bàn giao không liên tục và giá vật liệu tăng cao.

Bình Định đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trên dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMT), tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.