Tại các nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với người dân đang phải đối mặt do tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán gây ra.
Nhằm khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt, thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cũng như hoạt động hỗ trợ nước sinh hoạt, nước uống cho người dân tại các nơi bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, huyện Cần Đước hiện có khoảng 1.000 hộ dân gặp khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Từ ngày 13 - 21.4, các mạnh thường quân đã vận chuyển 770m3 nước cung cấp cho người dân sinh hoạt. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sáng ngày 23.4 đã tăng cường 4 xe tải (8 bồn 2.000 lít nước) thực hiện nhiệm vụ vận chuyển nước cung cấp cho người dân trên địa bàn.
Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 16.4.2024, trên địa bàn tỉnh Long An có khoảng 5.000 ha cây ăn trái có khả năng bị giảm năng suất do ảnh hưởng hạn mặn. Trong đó, tập trung ở các huyện Bến Lức (1.480 ha), Thủ Thừa (1.494 ha); Thạnh Hóa (1.021 ha), Tân Trụ (616 ha), Đức Hòa (30 ha), thành phố Tân An (51,7 ha)...
Ngoài ra, mùa khô năm 2024 ở tỉnh đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng ở một số xã vùng hạ. Tại các xã Long Cang, Long Định (huyện Cần Đước), Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Lại (huyện Cần Giuộc)... có khoảng 4.618 hộ thiếu nước.
Trước tình trạng này, thời gian qua, UBND huyện và các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp với đơn vị cấp nước để tháo gỡ khó khăn. Nguyên nhân chính nguồn nước mặt do Công ty Biwase cấp không đủ sản lượng. Huyện đã thực hiện các giải pháp trình Sở Tài nguyên và Môi trường cho tạm sử dụng lại giếng nước Công ty Bằng Tâm; làm việc với các đơn vị cấp nước điều tiết nước, vận chuyển nước đến một số khu vực thiếu; các xã tổ chức hỗ trợ cấp nước cho nhân dân, tuyên truyền tiết kiệm nước; đề nghị Công ty Biwase đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống xử lý nước mặt và trạm bơm tăng áp Mỹ Lệ.
Bên cạnh đó, để ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn, xâm nhập mặn, tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024; Tổ chức thực hiện nhiều giải pháp công trình và phi công trình với mục đích tạo nguồn cấp nước, kiểm soát mặn, bảo vệ sản xuất và dân sinh. Kiểm tra, rà soát, khoanh vùng các khu vực thường xuyên xảy ra khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn để thực hiện các giải pháp công trình như nạo vét, đắp đập tạm, lắp đặt các trạm bơm dã chiến nhằm kịp thời dẫn nước, trữ nước phục vụ sản xuất.
Do điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, để đầu tư các dự án phục vụ công tác phòng, chống hạn, mặn, tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn, mặn năm 2023-2024 với tổng kinh phí là 157 tỉ đồng để tỉnh thực hiện phòng, chống hạn, mặn trước mắt và phục vụ lâu dài cho những năm tiếp theo với mục đích tạo nguồn cấp nước, kiểm soát mặn, bảo vệ sản xuất và dân sinh cho người dân.