Ngày 2.7, UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, liên quan đến vụ khai thác đất trái phép ở xã Linh Trường, UBND huyện Gio Linh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Hùng bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình với diện tích 4.420 m2 tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 9 (xã Linh Trường).
Ngoài việc bị xử phạt hành chính với số tiền nói trên, ông Hùng bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm.
Trước đó, vào ngày 23.5.2023, Lao Động đã có bài viết “Quảng Trị: Dùng máy múc khai thác đất trái phép, chính quyền không hay biết”, thông tin việc khai thác đất trái phép trên một diện tích đất rừng ở xã Linh Trường.
Thời điểm phóng viên tiếp cận hiện trường, một diện tích đất lớn đã bị cào xới, múc sâu xuống khoảng 2 mét. Xe múc đất và xe ôtô chở đất nườm nượp ra vào nơi này để vận chuyển đất.
Từ khu vực rừng trồng xã Linh Trường, các xe ôtô chở đất khai thác trái phép di chuyển quãng đường khá dài, đến tuyến đường Thanh Niên ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Tại đây, đất được đổ xuống khu vực đang thi công xây dựng dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2.
Trước thông tin nói trên, cơ quan chức năng đã liên hệ với chủ đầu tư dự án, là Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị để tìm hiểu, xác minh thông tin việc vận chuyển đất trái phép vào phục vụ gói thầu giao thông, san nền, thoát nước thuộc dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
Về phía Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản gửi 2 nhà thầu đang thi công gói thầu trên, là Công ty Cổ phần Thành An và Công ty TNHH XD Mạnh Linh, yêu cầu vật liệu là đất đắp cho công trình, đơn vị thi công phải lấy đúng mỏ đất đã được cấp phép và đúng vị trí đã thống nhất với chủ đầu tư.
Trong lúc vụ việc nói trên chưa kịp lắng xuống, vào ngày 30.6.2023, phóng viên tiếp tục phát hiện thêm một địa điểm khai thác đất trái phép có quy mô lớn cũng ở xã Linh Trường. Cũng như lần trước, phải đến khi phóng viên thông tin, cung cấp hình ảnh, thì cơ quan chức năng mới hay biết, và đưa lực lượng đến lập biên bản.