Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, sau khi cầu Bến Rừng, kết nối huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, dự kiến được đưa vào sử dụng trong thời gian tới, tuyến phà Rừng sẽ chính thức dừng hoạt động.
Hiện, các phương tiện vận chuyển khách trên tuyến phà này gồm có: 3 phà không tự hành, 2 đò khách và 3 ca nô lai dắt – đều là tài sản của nhà nước.
Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đề nghị các UBND thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh rà soát lại quy hoạch và thực tiễn của địa phương mình trong thời gian tới, nếu có nhu cầu sử dụng các phương tiện nêu trên thì có văn bản gửi về Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh để tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên, theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, sau hơn một tháng ra thông báo, đến nay vẫn chưa có đơn vị nào có nhu cầu sử dụng số phương tiện trên. Trong trường hợp không có đơn vị nhà nước nào có nhu cầu thì Sở Giao thông Vận tải sẽ đề xuất tổ chức đấu giá.
Cầu Bến Rừng, được khởi công xây dựng vào ngày 13.5.2022, có chiều dài 1.865,3m, rộng 21,5m, cầu chính gồm 4 nhịp Extradosed với sơ đồ (90+2×160+90)m; phần cầu dẫn gồm 34 nhịp dầm superT; mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, trong đó Hải Phòng là nhà đầu tư chính với 835 tỉ đồng; Quảng Ninh triển khai làm đường dẫn dài 2,2km với tổng mức đầu tư 258 tỉ đồng sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Ninh để kết nối cầu Bến Rừng với đường tỉnh 338 thuộc địa phận thị xã Quảng Yên.
Cầu Bến Rừng được xây dựng tại vị trí cách phà Rừng hiện tại khoảng 3,7km về phía thượng lưu sông Đá Bạch.
Đây là cầu thứ ba kết nối tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng, sau cầu Đá Bạc và Bạch Đằng. Cây cầu hoàn thành sẽ giúp người dân thị xã Quảng Yên và huyện Thủy Nguyên qua lại nhanh chóng, không phải chờ phà Rừng mất 30-60 phút, hoặc phải đi 40km sang Quốc lộ 18 rồi vòng ra Quốc lộ 10 như trước kia. Công trình cầu Bến Rừng hoàn thành sẽ tạo động lực mới liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai địa phương và thu hút nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp.