Bất an cho công nhân khi qua bến Phà Rừng, Hải Phòng

Hà Vi |

Hải Phòng - Mỗi ngày, có đến hàng nghìn lượt khách qua bến Phà Rừng (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), nhất là vào khung giờ cao điểm, nhiều chuyến đò có dấu hiệu chở quá số người quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều năm qua, bến Phà Rừng nối giữa huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) hoạt động thiếu tuân thủ các quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường thủy. 

Trao đổi với Lao Động, ông Cao Thanh Nam - Ban quản lý bến Phà Rừng - cho biết, theo quy định, chuyến đò số hiệu QN 6787 - VS 11021184 được chở 30 xe máy, 48 khách (tương đương với trọng tải hàng hoá 7,5 tấn).

Các chuyến đò không có gác chắn ở khu vực phía trước. Ảnh: Hà Vi
Các chuyến đò không có gác chắn ở khu vực phía trước. Ảnh: Hà Vi

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động chiều ngày 20 và 21.3 con đò ngang này có nhiều chuyến chở quá số lượng cho phép, có chuyến lên đến hơn 35 xe máy.

Chị N.T.N (công nhân khu công nghiệp Vsip) - chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng đi qua đò này để sang sông. Biết là đò đông người, nguy hiểm, nhưng vẫn phải đi thôi. Vừa gần, vừa tiện hơn cho quãng đường đi làm của tôi đến hơn 15 km, đông một tí, nhưng buổi sáng không muộn giờ làm là được."

Theo ông Nam, bến phà này chủ yếu phục vụ công nhân đi làm nên cũng tăng cường hơn vào buổi sáng, thời điểm các phà và đò hoạt động hết công suất là 6h - 7h15 sáng, còn buổi chiều cũng đông nhưng công nhân về rải rác.

Hành khách nằm cả ra xe máy ngay sát cạnh thanh chắn của đò, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn rất cao. Ảnh: Hà Vi
Hành khách nằm cả ra xe máy ngay sát cạnh thanh chắn của đò, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn rất cao. Ảnh: Hà Vi

"Mặc dù, đã tăng cường số lượng phà và đò hơn vào khung giờ cao điểm nhưng vẫn không thể tránh khỏi những yếu tố khách quan. Một phần, do công nhân đi làm sợ muộn giờ nên đã có tình chen ra khỏi gác nhà chờ để được lên phà" - ông Nam nói.

Được biết, Hải Phòng đang xây dựng cầu Bến Rừng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5.2024.

Trong thời gian cầu Bến Rừng chưa hoàn thành, bến Phà Rừng vẫn là phương tiện di chuyển sang sông cần thiết của người dân địa phương.

Nhưng, mọi thời điểm phóng viên có mặt, khi đò xuất bến, không có gác chắn, khóa chốt an toàn để tránh tình trạng khi gặp sự cố người và xe có thể trượt, tuột trôi xuống dòng sông bởi cửa phà không khóa.

Người tham gia giao thông khi xuống phà không được hướng dẫn vị trí đặt xe, vị trí đứng cho an toàn và hướng dẫn mặc áo phao theo quy định sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông.

 
Áo phao trên đò lại được đóng kín, xếp gọn gàng gần buồng lái. Ảnh: Hà Vi

Đáng nói, khu vực bến Phà Rừng thuộc sông Rừng (hay sông Bạch Đằng) có chiều rộng thuộc vào loại sông lớn nhất Hải Phòng, độ rộng trung bình 1.000 m, chỗ rộng nhất gần 2.000 m, độ sâu trung bình 10 m. Để di chuyển từ bến nọ sang bến kia, có khi đến gần nửa tiếng đồng hồ.

Ông Vũ Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Tam Hưng - cho biết: Bến Phà Rừng thuộc Công ty Cổ phần cầu phà Quảng Ninh chi nhánh Quảng Yên, đặt trên địa bàn xã Tam Hưng một bến nên phía chính quyền địa phương thường xuyên yêu cầu công ty chấp hành nghiêm các quy định giao thông đường thủy.

"Bên cạnh đó, từ khi có khu công nghiệp VSIP, bến phà thường đông vào khung giờ sáng và chiều, còn trong ngày bến phà hoạt động với tần suất bình thường" - ông Lực cho biết.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Người Hải Phòng thích thú check-in cây gạo cổ thụ nở hoa đỏ rực

Lương Hà |

Tháng 3, trước sân đình làng Văn Cú (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cây gạo cổ thụ lại nở rực hoa, nhuộm đỏ cả một góc trời.

Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án gần 700 tỉ đồng

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hải Phòng vừa có Thông báo 103/TB-SGTVT về phân luồng giao thông tạm thời nút giao đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 để phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5, huyện An Dương.

Hải Phòng: Bắt giữ lô hàng ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Mai Chi |

Lô hàng ngà voi nhập lậu từ Châu Phi vừa bị Hải quan Hải Phòng bắt giữ được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng.

Game lậu thu gần 5.000 tỉ mỗi năm: Quản thanh toán, chặn game không phép

HỮU CHÁNH |

Doanh thu của game không phép ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng/năm, chiếm đến 30% tỷ trọng doanh thu toàn thị trường phát hành game Việt.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hải Phòng: Nhiều dự án giao thông gần nghìn tỉ đồng chậm tiến độ

Băng Tâm |

Ngày 23.3, Đoàn giám sát Chuyên đề của HĐND TP.Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Người Hải Phòng thích thú check-in cây gạo cổ thụ nở hoa đỏ rực

Lương Hà |

Tháng 3, trước sân đình làng Văn Cú (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cây gạo cổ thụ lại nở rực hoa, nhuộm đỏ cả một góc trời.

Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án gần 700 tỉ đồng

Mai Dung |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hải Phòng vừa có Thông báo 103/TB-SGTVT về phân luồng giao thông tạm thời nút giao đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 để phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5, huyện An Dương.

Hải Phòng: Bắt giữ lô hàng ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Mai Chi |

Lô hàng ngà voi nhập lậu từ Châu Phi vừa bị Hải quan Hải Phòng bắt giữ được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng.