Bảo vệ trận địa pháo hoa lớn nhất Thủ đô

Anh Vũ |

Để chuẩn bị cho đêm Giao thừa và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiến hành triển khai phương án bảo vệ trận địa pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm, đồng thời đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, trong đêm Giao thừa năm nay (đêm ngày 9, rạng sáng 10.2), trên địa bàn quận sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa chào xuân mới, thu hút hàng vạn người tới xem.

Vì vậy, việc bảo vệ an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy trở nên cực kỳ quan trọng.

Để đảm bảo an ninh, công an quận Hoàn Kiếm đã bố trí 100% lực lượng và phương tiện tham gia bảo vệ trận địa pháo hoa, đồng thời tập trung vào việc rà soát, kiểm tra các phương tiện và thiết bị.

Các cụm canh gác cũng được tổ chức xung quanh hồ Hoàn Kiếm dưới sự chỉ huy của các Trưởng Công an các phường như Hàng Bạc, Tràng Tiền, Hàng Trống...

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” nên khi có vụ việc đột xuất liên quan đến an ninh trật tự thì các cụm gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các phường có thể hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng xử lý.

Ngoài ra, trong quá trình bảo vệ đêm Giao thừa và trong Tết Nguyên đán, Công an quận cũng triển khai nhiều tổ công tác hoạt động đột xuất kiểm tra việc trông giữ phương tiện, hoạt động quán bar… - Thượng tá Bùi Văn Đang nhấn mạnh.

Riêng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã được giao nhiệm vụ thường trực máy bơm và xuồng cứu hộ ngay trên hồ Hoàn Kiếm gần khu vực trận địa pháo hoa.

Công an quận cũng tiếp tục tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở tập trung đông người để đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đốt pháo hoa như thế nào để không vi phạm quy định của pháp luật?

Minh Hạnh |

Đốt pháo hoa, pháo không nổ trong dịp Tết Nguyên đán và những ngày vui là nhu cầu của nhiều người. Tuy nhiên, đốt pháo như thế nào để không vi phạm pháp luật thì không phải người dân nào cũng nắm rõ quy định.

Xuồng cứu hộ thường trực ngay trên mặt hồ Hoàn Kiếm, gần khu vực bắn pháo hoa

KHÁNH AN |

Ngày 7.2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai phương án bảo vệ trận địa pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa qua biên giới Việt - Lào

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 6.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ trái phép qua biên giới Việt - Lào.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Đốt pháo hoa như thế nào để không vi phạm quy định của pháp luật?

Minh Hạnh |

Đốt pháo hoa, pháo không nổ trong dịp Tết Nguyên đán và những ngày vui là nhu cầu của nhiều người. Tuy nhiên, đốt pháo như thế nào để không vi phạm pháp luật thì không phải người dân nào cũng nắm rõ quy định.

Xuồng cứu hộ thường trực ngay trên mặt hồ Hoàn Kiếm, gần khu vực bắn pháo hoa

KHÁNH AN |

Ngày 7.2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai phương án bảo vệ trận địa pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa qua biên giới Việt - Lào

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 6.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ trái phép qua biên giới Việt - Lào.