Bão Noru vẫn là mối nguy, các hồ đập ở Quảng Nam hạ về mức an toàn

An Thượng |

Quảng Nam - Tất cả các hồ đập thủy lợi, thủy điện ở Quảng Nam đều đã hạ thấp mực nước hồ về mức an toàn, chờ đón lũ trước khi bão Noru đổ bộ vào đất liền.

Sáng sớm nay - 26.9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Hồi 4 giờ nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Luzon, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão cách đất liền Đà Nẵng - Bình Định khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Để chủ động bão Noru, phòng mưa lũ, Quảng Nam đã chủ động hạ mực nước 73 hồ chứa thủy lợi. Đến sáng nay, các hồ chứa thủy lợi đã tích nước đạt 40 – 50% dung tích hữu ích thiết kế. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão và hướng dẫn các chủ đập, chủ đầu tư xây dựng đập xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng với tình huống khẩn cấp.

Mực nước hồ Phú Ninh hiện tại ở cao trình 22,14m/32m. Trong số 4 hồ chứa thủy điện ảnh hưởng đến vùng hạ du, gồm Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 đều có dung tích 20-30%.

Cảnh báo, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão Noru nên từ chiều mai 26.9 đến ngày 28.9 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện một đợt mưa lớn, có mưa to đến mưa rất to. Mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ chiều 27.9 đến sáng 28.9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-350mm, có nơi trên 350mm.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác chống bão Noru tại miền Trung

An Thượng |

Đà Nẵng - Chiều tối ngày 25.9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão Noru tại âu thuyền, cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng.

Bộ đội, công an giúp dân phòng chống siêu bão Noru

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bộ đội, Công an, Cảnh sát biển... ở tỉnh Quảng Ngãi đang huy động tối đa lực lượng để thực hiện các công tác ứng phó với bão. Trong đó tập trung các địa bàn trọng yếu tại huyện Lý Sơn và khu vực ven biển trong đất liền.

Ngư dân Quảng Ngãi vừa tìm nơi tránh bão Noru, vừa bán cá "chạy bão"

Ngọc Viên - Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Các chủ tàu cá đang khẩn trương đưa phương tiện vào bờ neo đậu, tránh trú bão Noru. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân chằng chống đảm bảo an toàn. Khi vào bờ tìm nơi tránh trú bão, ngư dân cũng tức tốc bán hải sản “chạy” bão.

Quảng Nam lên kế hoạch sơ tán hơn 400.000 người tránh bão Noru

An Thượng |

Chính quyền tỉnh Quảng Nam vừa lên kế hoạch sơ tán hơn 400 nghìn người đối với tình huống siêu bão Noru đổ bộ vào đất liền miền Trung.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác chống bão Noru tại miền Trung

An Thượng |

Đà Nẵng - Chiều tối ngày 25.9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão Noru tại âu thuyền, cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng.

Bộ đội, công an giúp dân phòng chống siêu bão Noru

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bộ đội, Công an, Cảnh sát biển... ở tỉnh Quảng Ngãi đang huy động tối đa lực lượng để thực hiện các công tác ứng phó với bão. Trong đó tập trung các địa bàn trọng yếu tại huyện Lý Sơn và khu vực ven biển trong đất liền.

Ngư dân Quảng Ngãi vừa tìm nơi tránh bão Noru, vừa bán cá "chạy bão"

Ngọc Viên - Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Các chủ tàu cá đang khẩn trương đưa phương tiện vào bờ neo đậu, tránh trú bão Noru. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân chằng chống đảm bảo an toàn. Khi vào bờ tìm nơi tránh trú bão, ngư dân cũng tức tốc bán hải sản “chạy” bão.

Quảng Nam lên kế hoạch sơ tán hơn 400.000 người tránh bão Noru

An Thượng |

Chính quyền tỉnh Quảng Nam vừa lên kế hoạch sơ tán hơn 400 nghìn người đối với tình huống siêu bão Noru đổ bộ vào đất liền miền Trung.