Báo động cháy rừng khắp miền Tây: Lộ nhiều lỗ hổng trong phòng cháy

Nhật Hồ |

Nắng nóng, khô hạn, kiệt nước khiến cho tất cả diện tích có rừng tại miền Tây báo động cháy rừng cấp IV, cấp V. Cái nắng hầm hập tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn gây cháy rừng. Trong bối cảnh đó, không ít lỗ hổng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cần phải bịt lại, đặc biệt là sau đám cháy thiêu rụi hơn 40ha đất rừng sản xuất tại U Minh, tỉnh Cà Mau ngày 10.4.

Còn chủ quan, lúng túng trong PCCCR

Nhìn nhận lại vụ cháy rừng ngày 10.4, ông Lê Văn Hải - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - cho rằng, do Đội quản lý đất quốc phòng chưa chủ động thực hiện tốt công tác PCCCR trên địa bàn quản lý.

Còn ông Trần Văn Thức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau - nhận định: “Vụ cháy cây tràm tái sinh, tràm trồng tại Đội quản lý đất quốc phòng, Cục Hậu cần, Quân khu 9 gây thiệt hại lớn về tài sản, kinh phí, gây ô nhiễm môi trường, đa dạng sinh học. Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng do Đội quản lý đất quốc phòng chưa chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý. Chưa xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, phương tiện máy móc chữa cháy chưa đảm bảo (chỉ 1 máy bơm hư hỏng đang sửa, 1 máy bơm hoạt động không hiệu quả), số lượng vòi chữa cháy chưa đảm bảo, không có chòi quan sát lửa, không phát hiện điểm cháy kịp thời.

Bên cạnh đó, chỉ huy chữa cháy lúc ban đầu còn lúng túng, nhận định chưa tốt về diễn biến vụ cháy, đặc biệt là tốc độ di chuyển của đám cháy. Do đó, chưa đưa ra các giải pháp chữa cháy phù hợp ngay từ ban đầu để ngăn chặn kịp thời cháy lớn, cháy lan xảy ra. Chưa thực hiện tốt biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng”. Bố trí lực lượng, phương tiện lúc ban đầu chưa phù hợp. Sự phối hợp giữa người điều động lực lượng với tổ hậu cần chưa chặt chẽ…".

Ông Thức cho biết, đến nay tất cả các chủ rừng (gồm 15 chủ rừng là tổ chức, 1 cộng đồng dân cư và 1.615 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân) đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án PCCCR từ khi mùa mưa vừa kết thúc và tổ chức thực tập phương án PCCCR theo đúng quy định.

Ngày 10.4 tại Cà Mau xảy ra vụ cháy rừng trồng, rừng tái sinh khiến khoảng 40ha rừng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Nhật Hồ
Ngày 10.4 tại Cà Mau xảy ra vụ cháy rừng trồng, rừng tái sinh khiến khoảng 40ha rừng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Nhật Hồ

Để không còn chuyện cháy xong mới rút kinh nghiệm

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ - cho rằng, lần chữa cháy này rất phức tạp, nhất là trong điều động và sử dụng lực lượng.

Theo ông Phan Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau: “Tới đây tiếp tục kiểm tra, ai không thực hiện đúng theo quy định sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Không thể để việc đã xong mới rút kinh nghiệm”.

Ông Vũ liệt kê một số đơn vị, qua kiểm tra cho thấy còn nhiều điều cần khắc phục như: Trung tâm Thực nghiệm lâm nghiệp Tây Nam Bộ, trang thiết bị máy móc, lực lượng ứng trực, lực lượng tham gia chữa cháy chưa đảm bảo, khi có cháy xảy ra không đảm bảo thực hiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ”; đơn vị F8, Sư đoàn bộ binh 8, Quân khu 9 trang thiết bị máy móc chưa đạt yêu cầu không phải máy chuyên dụng chữa cháy, lực lượng chữa cháy không đảm bảo, chỉ có 2 người trực tiếp thực hiện công tác PCCCR...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chỉ đạo thành lập các tổ chữa cháy cơ động. Các tổ này mang theo bình nước chữa cháy, kết hợp với biện pháp chữa cháy thủ công để dập tắt hoàn toàn những điểm cháy âm ỉ dưới lớp thực bì, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Hiện tình hình nắng nóng gay gắt và gió thổi mạnh có khả năng làm ngọn lửa bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Ông Lê Văn Sử yêu cầu các chủ rừng, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm phương án PCCC rừng đã được phê duyệt.

Mùa khô năm 2023 - 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy rừng với diện tích 42,7ha; trữ lượng thiệt hại: 912,28m3. Hiện tổng diện tích khô hạn có khả năng xảy ra cháy trên địa bàn tỉnh 37.548/45.679ha. Trong đó, cảnh báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm) 10.586ha; cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) 23.114ha.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Cháy rừng tại Điện Biên khiến hơn 1 nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt

THANH BÌNH |

Vụ cháy rừng xảy ra tại tỉnh Điện Biên ngày 15.4 đã thiêu rụi khoảng 600m đường ống dẫn nước về nhà máy khiến hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Một phụ nữ tử vong khi tham gia chữa cháy rừng ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một phụ nữ được phát hiện trong tình trạng tử vong, quần áo bị thiêu rụi khi tham gia chữa cháy rừng.

Liên tiếp 2 vụ cháy rừng ở huyện biên giới Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ngày 14.4, Ban CHQS huyện Giang Thành (Kiên Giang) cho biết, cán bộ, chiến sĩ ban CHQS các xã Phú Mỹ và xã Tân Khánh Hòa đã liên tiếp tham gia chữa 2 vụ cháy rừng trên địa bàn.

Cần Thơ sẽ sửa quy chế “gửi câu hỏi trước 3 ngày họp báo”

PHONG LINH |

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Cần Thơ cho biết, sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành lại Quy chế tổ chức họp báo, trong đó sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp.

Giá vàng hôm nay 19.4: Đột ngột tăng sốc, vàng nhẫn tăng tới 800.000 đồng

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 19.4: Tính đến 9h giá vàng tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Trong khi giá vàng miếng SJC biến động khá ít, thì vàng nhẫn tròn trơn đang được nhiều đơn vị kinh doanh điều chỉnh tăng mạnh, quanh ngưỡng 700.000-800.000 đồng/lượng.

Iran thông tin về các cơ sở hạt nhân sau cuộc tấn công của Israel

Ngọc Vân |

Phòng không Iran được kích hoạt, không có mối đe dọa nào được báo cáo trên toàn quốc sau các cuộc tấn công ngày 19.4 của Israel, kể cả các cơ sở hạt nhân.

Thu hồi, xử lý lại 474 sổ đỏ của dự án Tập đoàn FLC tại Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Khu đất của Tập đoàn FLC rộng hàng nghìn m2 nằm ở vị trí quan trọng, đắc địa của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hiện bỏ hoang, cỏ dại um tùm. Những căn nhà biệt thự, thương mại từng được quảng cáo rầm rộ để hấp dẫn nhà đầu tư thì nay hư hỏng, xuống cấp …

TPHCM điều động Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 19.4, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Quận ủy Quận 8 giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Cháy rừng tại Điện Biên khiến hơn 1 nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt

THANH BÌNH |

Vụ cháy rừng xảy ra tại tỉnh Điện Biên ngày 15.4 đã thiêu rụi khoảng 600m đường ống dẫn nước về nhà máy khiến hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Một phụ nữ tử vong khi tham gia chữa cháy rừng ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một phụ nữ được phát hiện trong tình trạng tử vong, quần áo bị thiêu rụi khi tham gia chữa cháy rừng.

Liên tiếp 2 vụ cháy rừng ở huyện biên giới Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ngày 14.4, Ban CHQS huyện Giang Thành (Kiên Giang) cho biết, cán bộ, chiến sĩ ban CHQS các xã Phú Mỹ và xã Tân Khánh Hòa đã liên tiếp tham gia chữa 2 vụ cháy rừng trên địa bàn.