Bắc Ninh: Lập chốt kiểm soát xe chở phế liệu vào làng xảy ra vụ nổ "bom"

LH (T/H) |

Từ ngày 6.1, lực lượng công an phối hợp quân sự, quản lý thị trường huyện Yên Phong, Bắc Ninh lập chốt trực 24/24h tại các trục đường chính để kiểm soát các xe chở phế liệu vào xã Văn Môn.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Phong đã chỉ đạo công an, quân đội và quản lý thị trường huyện lập chốt trực 24/24h tại các trục đường chính, kiểm soát xe chở phế liệu vào xã Văn Môn.

Các lực lượng trên sẽ kiểm soát giấy tờ, nguồn gốc phế liệu. Nếu không đủ điều kiện sẽ phối hợp thu giữ, xử lý. Tại các trục đường nhỏ sẽ do chính quyền xã quản lý, nếu phát hiện các xe chở phế liệu đi vào phải báo ngay chốt kiểm soát.

Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ còn tổ chức rà soát, phân loại tất cả các hộ kinh doanh phế liệu, kiểm tra giấy phép kinh doanh và điều kiện đảm bảo kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức ký cam kết với các hộ dân trong xã Văn Môn không thu mua, tàng trữ vật liệu, vũ khí nổ.

Liên quan đến vụ nổ tại xã Văn Môn, Đại tá Phạm Nguyên Hùng, Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh cho biết, đã yêu cầu Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn rà soát lại toàn bộ quy trình xử lý theo các mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu đã giao.

"Chúng tôi khẳng định, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu vi phạm pháp luật thì phải chịu xử lý", Đại tá Phạm Nguyên Hùng nói.

Hiện nay, các quy trình xử lý bom, đạn cơ bản là có đủ nhưng với mỗi loại bom, đạn thì có một quy trình riêng biệt, không thể nói quy trình công nghệ cho từng loại bom, đạn được.

Trả lời câu hỏi, với quy trình giám sát chặt như vậy, ông có thể khẳng định là không thể có chuyện những vật liệu nổ của quân đội được bán ra ngoài không? - Đại tá Phạm Nguyên Hùng cho hay: Vấn đề này phải qua cơ quan điều tra thông tin thì chúng tôi mới có thể khẳng định chắc chắn đến đâu.

Khoảng 4h30 ngày 3.1, tại thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) xảy ra một vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong, nhiều người bị thương và gần 10 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hàng chục căn nhà trong bán kính 1 km cũng bị ảnh hưởng.

LH (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Rợn người với kho "bom" thứ 2 cách vụ nổ kinh hoàng chỉ 500m

P.V (t/h) |

Kho đạn thứ hai tại làng Quan Độ (Yên Phong, Bắc Ninh) chứa nhiều đồ điện tử, đầu đạn và thùng sắt màu xanh quân dụng.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại

Xuân Hải |

Ngày 5.1, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng chức năng đã thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại tại hiện trường vụ nổ kho chứa phế liệu ở Bắc Ninh.

Bộ Quốc phòng xác minh lời khai "mua phế liệu từ Trung tâm xử lý bom mìn"

Theo VNExpress |

Một ngày sau khi chủ kho phế liệu khai mua 7 tấn đạn từ một người thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắc Ninh: Rợn người với kho "bom" thứ 2 cách vụ nổ kinh hoàng chỉ 500m

P.V (t/h) |

Kho đạn thứ hai tại làng Quan Độ (Yên Phong, Bắc Ninh) chứa nhiều đồ điện tử, đầu đạn và thùng sắt màu xanh quân dụng.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại

Xuân Hải |

Ngày 5.1, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng chức năng đã thu gom được 6,7 tấn đầu đạn và các mảnh kim loại tại hiện trường vụ nổ kho chứa phế liệu ở Bắc Ninh.

Bộ Quốc phòng xác minh lời khai "mua phế liệu từ Trung tâm xử lý bom mìn"

Theo VNExpress |

Một ngày sau khi chủ kho phế liệu khai mua 7 tấn đạn từ một người thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc.