Bà Rịa - Vũng Tàu đón 420.000 du khách an toàn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 8.2, Sở Du lịch tỉnh cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, địa phương đã tiếp nhận và đảm bảo an toàn cho khoảng 420.000 lượt du khách đến du xuân, tham quan, nghỉ dưỡng. Dự kiến, khách du lịch vẫn tiếp tục đến tỉnh du xuân kết hợp vãn cảnh chùa, các điểm tâm linh... cầu bình an năm mới đến hết tháng Giêng.

Theo thống kê từ Sở Du lịch, tỷ lệ kín phòng ở các địa phương trọng điểm du lịch như TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Côn Đảo, Đất Đỏ đạt trên 95% công suất. Trong đó, phân khúc cao cấp (từ 3 sao trở lên) đạt trên 97%; phân khúc còn lại đạt khoảng 80-85%.

Với khoảng 420.000 lượt du khách đến du xuân, nghỉ dưỡng, lượng khách du lịch đầu năm tại địa phương đã gia tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy rất đông du khách, nhưng an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn của du khách nhìn chung được bảo đảm do dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát; khâu tổ chức, đảm bảo an toàn của các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được triển khai bài bản.

Ông Lê Văn Hùng - Phó Chánh Thanh tra Sở Du lịch - cho hay, trước kỳ nghỉ, Sở Du lịch đã đề nghị các địa phương, doanh nghiệp nêu cao phòng dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ khách. Trong kỳ nghỉ, Sở Du lịch phối hợp với các huyện, thị, thành phố liên tục tuần tra, kiểm soát. Qua đó, trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, vệ sinh môi trường được giữ sạch, các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng cam kết mua bán văn minh, cân đúng ký, bán đúng giá niêm yết, tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và phòng dịch nghiêm túc.

Chẳng hạn, riêng tại TP.Vũng Tàu, đã có hơn 204.000 du khách đến vui chơi tắm biển. Do quá đông khách nên cơ quan chức năng cũng phải gồng mình ứng trực, rất may mắn không có tai nạn nào đáng tiếc xảy ra.

Theo thống kê, đã có 44 trường hợp trẻ em bị lạc bố mẹ, người thân khi tắm biển được tìm thấy trao trả lại cho gia đình; 17 du khách bị sóng cuốn ra xa, hàng chục trường hợp rơi vào ao xoáy... đã đưa lực lượng cứu hộ Vũng Tàu cứu kịp thời. Tại các địa phương khác cũng không ghi nhận các tình huống ảnh hưởng xấu đến du khách.

Dự kiến sau kỳ nghỉ Tết, khách du lịch vẫn tiếp tục về Bà Rịa - Vũng Tàu du xuân kết hợp vãn cảnh chùa, các điểm tâm linh cầu bình an năm mới... và vui chơi tắm biển đến hết tháng Giêng. Do vậy các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm soát, ứng trực nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại địa phương.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường

Thành An |

Bà Rịa -Vũng Tàu - Ngày 7.2, học sinh khối lớp 9 và 12 trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong việc dạy và học, các trường đã phối hợp cùng lực lượng y tế địa phương tổ chức xét nghiệm, kiểm tra cho đội ngũ giáo viên và các em học sinh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cấp cứu hơn 1.700 trường hợp trong dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo thống kê, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), các bệnh viện tuyến tỉnh đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho hơn 1.700 trường hợp, đa phần thuộc các bệnh nội khoa và tai nạn giao thông.

TP.Vũng Tàu: Hàng ngàn du khách tham quan các bảo tàng dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong dịp Tết Nguyên đán, đã có hơn 150.000 lượt khách đến Vũng Tàu du xuân. Trong đó, hàng ngàn lượt du khách đã chọn điểm đến các bảo tàng, di tích trên địa bàn thành phố để tìm hiểu, tham quan, chiêm ngưỡng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường

Thành An |

Bà Rịa -Vũng Tàu - Ngày 7.2, học sinh khối lớp 9 và 12 trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong việc dạy và học, các trường đã phối hợp cùng lực lượng y tế địa phương tổ chức xét nghiệm, kiểm tra cho đội ngũ giáo viên và các em học sinh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cấp cứu hơn 1.700 trường hợp trong dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo thống kê, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), các bệnh viện tuyến tỉnh đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho hơn 1.700 trường hợp, đa phần thuộc các bệnh nội khoa và tai nạn giao thông.

TP.Vũng Tàu: Hàng ngàn du khách tham quan các bảo tàng dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong dịp Tết Nguyên đán, đã có hơn 150.000 lượt khách đến Vũng Tàu du xuân. Trong đó, hàng ngàn lượt du khách đã chọn điểm đến các bảo tàng, di tích trên địa bàn thành phố để tìm hiểu, tham quan, chiêm ngưỡng.