Áp thấp nhiệt đới suy yếu, nhưng mưa lớn gây ngập lụt nguy hiểm

Vũ Long |

Từ ngày 27.10, áp thấp nhiệt đới suy giảm nhưng mưa lớn tiếp tục, nguy cơ gây ngập lụt nhiều nơi tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Sáng 27.10, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn gây ngập lụt do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức, ông Trần Công Tuyên - Trưởng ca trực ngày 27.10 - cho biết: Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thêm.

Tuy nhiên, từ ngày 27.10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa 50-80mm, có nơi trên 100mm. Ông Tuyên cũng đặc biệt lưu ý, đêm 27.10 đến ngày 31.10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Để ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, hiện nay các địa phương đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.192 tàu với 261.359 người di chuyển vòng tránh khu vực nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới.

Khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày qua tại các địa phương, tình trạng sạt lở trên các tuyến giao thông đang được khắc phục, hiện đã đảm bảo thông tuyến, trong đó giao thông đường sắt đã thông toàn tuyến. Hiện các tỉnh không còn bị ngập lụt tại các khu dân cư.

Phó Chánh Văn phòng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai - ông Nguyễn Đức Quang - đề nghị tiếp tục theo dõi thông tin, thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh. Các tỉnh, thành phố, các bộ ngành tiếp tục triển khai Công điện số 1420/CĐ-TTg ngày 23.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trong những ngày tới để chủ động các biện pháp ứng phó. Một mặt tập trung khắc phục hậu quả mưa, lũ, sạt lở, tìm kiếm người mất tích; vận hành, điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn hạ du, đảm bảo an toàn công trình đang thi công. Tổ chức sản xuất phù hợp với diễn biến thiên tai, thời tiết, đảm bảo an toàn.

Các địa phương cử lực lượng thường trực khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra…

Thông tin về thiệt hại do mưa lớn gây ngập lụt trong mấy ngày qua, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai cho biết, thiên tai đã làm 5 người thiệt mạng; 1 người mất tích tại Quảng Trị (do nhảy khỏi tàu mắc ở đập tràn Nam Thạch Hãn bị nước cuốn trôi).

Mưa lũ cũng đã khiến 12 ngôi nhà bị hư hai,  cùng hàng trăm hecta lúa, rau màu, thủy sản bị thiệt hại.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật tin bão: Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu, đi vào đất liền Khánh Hoà

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Những nơi nào chịu tác động nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới?

thảo anh - hoài anh |

"Đặc điểm của đợt mưa do áp thấp nhiệt đới là sẽ xảy ra dồn dập trong đêm nay và sáng mai. Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng mưa lớn là các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên" - ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp đi vào đất liền Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.

Áp thấp nhiệt đới không thành bão nhưng vẫn sẽ gây mưa lớn kéo dài

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hôm nay 26.10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai họp trực tuyến với 9 tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, chỉ đạo công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cập nhật tin bão: Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu, đi vào đất liền Khánh Hoà

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Những nơi nào chịu tác động nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới?

thảo anh - hoài anh |

"Đặc điểm của đợt mưa do áp thấp nhiệt đới là sẽ xảy ra dồn dập trong đêm nay và sáng mai. Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng mưa lớn là các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên" - ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp đi vào đất liền Khánh Hòa-Bình Thuận

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.

Áp thấp nhiệt đới không thành bão nhưng vẫn sẽ gây mưa lớn kéo dài

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Hôm nay 26.10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai họp trực tuyến với 9 tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, chỉ đạo công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.