Ai chi trả gần 250 tỉ đồng khi dự án Nhiệt điện ở Quảng Trị chấm dứt?

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị đã bỏ ra gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư, làm đường… phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị có vốn đầu tư 55.000 tỉ đồng. Nhưng dự án chưa triển khai đã chấm dứt do đề nghị từ phía nhà đầu tư.

Ngày 22.3, theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện đơn vị đang xem xét, thống nhất để đi đến thỏa thuận chấm dứt Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị có công suất 1.320MW tại Khu kinh tế Đông Nam do EGATi làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện dự án theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư 55.000 tỉ đồng.

Quá trình triển khai dự án, EGATi đã phối hợp với các đơn vị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Để kịp chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Trung ương hỗ trợ và bố trí kinh phí địa phương để thực hiện Khu tái định cư xã Hải Khê với số tiền là hơn 215 tỉ đồng; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư xã Hải Khê với số tiền gần 600 triệu đồng; Đường vào Khu tái định cư xã Hải Khê (giai đoạn 1) do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư với kinh phí quyết toán số tiền là hơn 34 tỉ đồng.

Trong lúc đó, kinh phí thực hiện dự án do phía EGATi đã chi trả chỉ hơn 3 tỉ đồng.

Nhà dân xập xệ, nhưng trong vùng quy hoạch dự án Nhiệt điện Quảng Trị nên không thể sửa chữa, cơi nới. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà dân xập xệ, nhưng trong vùng quy hoạch dự án Nhiệt điện Quảng Trị nên không thể sửa chữa, cơi nới. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị giữa UBND tỉnh Quảng Trị và EGATi ký kết vào ngày 11.7.2014, thì nguồn kinh phí nêu trên thuộc chi phí dự án và do EGATi chi trả. Tuy nhiên, đến nay EGATi thông báo dừng triển khai dự án và đóng tài chính cho dự án.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, theo nội dung chính tại dự thảo Biên bản thỏa thuận chấm dứt dự án giữa EGATi và UBND tỉnh do EGATi gửi và các Sở ngành của tỉnh thống nhất, thì các bên đồng ý miễn trừ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý liên quan. Dù có bất cứ phát sinh nào trước và sau ngày ký biên bản thỏa thuận, sẽ không có bất kỳ biện pháp khắc phục và thiệt hại nào xảy ra.

Vì vậy, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, tổ chức buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, thống nhất trước khi tổ chức ký Biên bản thỏa thuận chấm dứt việc phát triển Dự án và Biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư EGATi.

Được biết, Khu tái định cư xã Hải Khê sau khi thi công xong, hiện vẫn chưa đưa người dân vào ở, gây nên tình trạng lãng phí. Trong lúc đó, người dân ở trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị thì gặp nhiều khó khăn, khi không được cơi nới, sửa chữa nhà bị hư hỏng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị xin chuyển dự án nhiệt điện than sang dự án điện khí LNG

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương cho phép chuyển dự án Nhiệt điện than Quảng Trị 1 sang dự án điện khí LNG.

Nhà sắp sập, vẫn không sửa được vì vướng quy hoạch dự án nhiệt điện

HƯNG THƠ |

7 năm nay, người dân nằm trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị phải sống cảnh khổ sở. Có hộ dân, nhà sắp sập vẫn không được sửa. Ở không được, nhưng di dời vào khu tái định cư cũng không xong, vì dự án không triển khai thực hiện nữa.

Định đoạt số phận nhà máy nhiệt điện 55.000 tỉ đồng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị và Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (Egati) đã thỏa thuận về việc chấm dứt Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1.

Nga công bố quốc tang sau vụ tấn công khủng bố

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24.3.2024 là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố nhà hát làm ít nhất 133 người thiệt mạng.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Choáng váng vì giá thuê nhà tập thể tăng cao ngang với thuê chung cư

Tuyết Lan |

Có tài chính thấp, nhiều người muốn thuê nhà tập thể cũ để giảm mức chi tiêu hằng tháng. Tuy nhiên, không ít người choáng váng vì giá thuê căn tập thể cũ tăng cao dù đã xuống cấp và có nhiều bất tiện.

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Hà Tĩnh, An Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận

PHẠM ĐÔNG |

Một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm đất đai; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Chánh Văn phòng tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn... là những thông tin về xử lý cán bộ tuần qua (từ 18.3 - 22.3).

Chặng đường mới cho Đắk Nông sau 20 năm tái lập tỉnh

Phan Tuấn - Mai Hương |

Tối 23.3, tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1.1.2004 - 1.12024) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Quảng Trị xin chuyển dự án nhiệt điện than sang dự án điện khí LNG

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương cho phép chuyển dự án Nhiệt điện than Quảng Trị 1 sang dự án điện khí LNG.

Nhà sắp sập, vẫn không sửa được vì vướng quy hoạch dự án nhiệt điện

HƯNG THƠ |

7 năm nay, người dân nằm trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị phải sống cảnh khổ sở. Có hộ dân, nhà sắp sập vẫn không được sửa. Ở không được, nhưng di dời vào khu tái định cư cũng không xong, vì dự án không triển khai thực hiện nữa.

Định đoạt số phận nhà máy nhiệt điện 55.000 tỉ đồng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị và Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (Egati) đã thỏa thuận về việc chấm dứt Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1.