50 cán bộ, chiến sĩ lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

An Long |

Từ năm 2001 đến nay, Đội K73 đã tìm kiếm, quy tập được 2.373 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 168 hài cốt có tên và địa chỉ cùng 6 khu mộ tập thể với khoảng 280 hài cốt, đưa về nước, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Ngày 14.11, tại Đền thờ liệt sĩ Khu Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh Long An tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ Đội K73 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024).

Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng BCĐ 515 Quốc gia; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng BCĐ 515 Quân khu 7; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương, đơn vị của tỉnh cùng dự lễ.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An công bố quyết định về việc huy động lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; báo cáo công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mùa khô 2023-2024.

Lãnh đạo tặng quà động viên cho cán bộ, chiến sĩ Đội K73 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: An Long
Lãnh đạo tặng quà động viên cho cán bộ, chiến sĩ Đội K73 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: An Long

Trong đợt này, Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tiếp tục huy động 50 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trên địa bàn 3 tỉnh SvayRieng, Battambang, Pailin (Vương quốc Campuchia). Thời gian từ ngày 14.11.2023 đến ngày 25.1.2024. Qua nắm bắt và rà soát, Đội đã tiếp nhận được 43 thông tin phần mộ, dự kiến quy tập khoảng 25 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, trải qua 22 giai đoạn, từ năm 2001 đến nay, Đội K73 đã tìm kiếm, quy tập được 2.373 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 168 hài cốt có tên và địa chỉ cùng 6 khu mộ tập thể với khoảng 280 hài cốt, đưa về nước, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương thay mặt BCĐ 515 Quốc gia đề nghị cấp ủy, Chỉ huy Đội K73 tiếp tục xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện; tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, chu đáo, an toàn tuyệt đối. Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của địa phương nước bạn. Thực hiện tốt quy chế đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Nhân dân, vừa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, vừa làm công tác dân vận, góp phần vào xây dựng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Campuchia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Đội K73 đưa về nước 122 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2022-2023

An Long |

Từ 2001 đến nay, Đội K73 Long An đã quy tập được 2.373 hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể.

Long An đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ

An Long |

Ngày 27.7, Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Kiên Giang tổ chức truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 27.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất đã diễn ra Lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hàng xóm bất ngờ khi công an đến khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và hàng xóm tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an đến khám xét vào đêm qua (14.11).

Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố do có liên quan đến những sai phạm trong thời gian làm Phó Chủ tịch huyện Đất Đỏ.

Áp lực của ông Troussier ở tuyển Việt Nam

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã cảm nhận được những áp lực khi dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Xe cấp cứu chở 6 người tông gãy trụ cổng nhà dân, lật nghiêng, 1 người tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe cấp cứu chở 6 người trên xe, khi qua khúc cua cong thì va vào dải phân cách cứng, lao vô lề, va vào trụ cổng nhà dân và lật nghiêng. Các nạn nhân được người dân cứu ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu nhưng có 1 người đã tử vong.

Kỳ lạ chung cư có hệ thống PCCC dùng để treo lồng chim, rò rỉ nước cứu hỏa

Tùng Giang |

Nhiều năm nay, do hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuống cấp nên người dân khu tái định cư Thành phố Giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải tự dùng dây chun, dây nilon và miếng xốp hay thậm chí là dùng xô để hứng nước bị rò rỉ từ đường ống dẫn nước cứu hỏa dưới hầm tòa nhà.

Đội K73 đưa về nước 122 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2022-2023

An Long |

Từ 2001 đến nay, Đội K73 Long An đã quy tập được 2.373 hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể.

Long An đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ

An Long |

Ngày 27.7, Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Kiên Giang tổ chức truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 27.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất đã diễn ra Lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.