Đội K73 đưa về nước 122 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2022-2023

An Long |

Từ 2001 đến nay, Đội K73 Long An đã quy tập được 2.373 hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể.

Chiều ngày 20.9 Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước, giai đoạn XXII (mùa khô 2022-2023) và quy tập mộ trong nước 9 tháng đầu năm 2023.

Trong giai đoạn XXII (mùa khô 2022-2023), thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 về việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, tỉnh Long An đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Kết quả, trong giai đoạn này, Đội K73 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An tìm kiếm, cất bốc ở địa bàn các tỉnh Svay Rieng, Battambang, Pailin (Vương quốc Campuchia) và đưa về nước được 122 hài cốt liệt sĩ. Từ đó, nâng kết quả qua 22 giai đoạn quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2001 đến nay được 2.373 hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể.

Riêng trên địa bàn tỉnh Long An, 9 tháng đầu năm 2023, Đội K73 tích cực tìm kiếm, quy tập trên địa bàn huyện Cần Đước; ấp huyện Vĩnh Hưng huyện Đức Huệ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K73 luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ban Chuyên trách và đội phối hợp của các tỉnh thuộc nước bạn Campuchia và xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền, nhân dân địa phương. Đội K73 tổ chức thăm, tặng quà các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân Campuchia với số tiền trên 300 triệu đồng.

Sau khi kết thúc giai đoạn XXII, vẫn còn 16 thông tin mộ ở 26 vị trí trên đất nước bạn Campuchia và còn 4 thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục xác minh, kết luận.

Long An đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: An Long
Long An đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: An Long

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban chỉ đạo 515 - nhấn mạnh: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thể hiện sâu sắc tinh thần “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”; sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, và sự nghiệp quốc tế cao cả.

Ông Phạm Tấn Hòa ghi nhận những thành tích xuất sắc và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đội K73, cũng như những tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian vừa qua.

Dịp này, UBND tỉnh Long An trao tặng bằng khen cho 18 tập thể, 40 cá nhân; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao giấy khen 13 tập thể và 33 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyên và chuyên gia Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước giai đoạn XXII.

An Long
TIN LIÊN QUAN

30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy lèn đá Cô Loong được an táng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã phát hiện, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ lèn đá Cô Loong (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tìm người biết thông tin về 24 hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Sau 28 ngày tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm thấy 24 hài cốt liệt sĩ trong các vách núi, hang đá ở thôn Sê Pu (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Long An đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ

An Long |

Ngày 27.7, Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Tin 20h: Chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.9: Bố mẹ ăn đói ăn khổ vẫn phải cố cho con học thêm; Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù, có tình tiết giảm nhẹ; Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử;...

Giờ thứ 9: Hàng xóm tầng 15 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Những bất ngờ luôn khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhưng cũng có những bất ngờ khiến mọi thứ trong cuộc sống bị đảo lộn.

Công an Bắc Giang truy tìm nghi phạm bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi

Vĩnh Hoàng |

Theo xác minh của Công an Bắc Giang, Giáp Thị Huyền Trang - nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi - có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục lập đỉnh, nhiều ca bệnh chuyển nặng

Khánh Linh |

Đến thời điểm hiện tại, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đang tăng nhanh về số ca bệnh. Trong đó, nhiều ca bệnh nặng phải nằm điều trị tại các bệnh viện.

Xử lý nhiều, xe U-oát chở khách du lịch vẫn hoạt động rầm rộ

Tô Thế |

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 104 trường hợp tài xế điều khiển xe U-oát chở khách du lịch vi phạm các quy định an toàn giao thông. Mặc dù liên tục xử lý như vậy nhưng tình trạng vi phạm của loại hình vận tải này vẫn chưa "hạ nhiệt".

30 hài cốt liệt sĩ tìm thấy lèn đá Cô Loong được an táng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã phát hiện, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ lèn đá Cô Loong (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tìm người biết thông tin về 24 hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Sau 28 ngày tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm thấy 24 hài cốt liệt sĩ trong các vách núi, hang đá ở thôn Sê Pu (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Long An đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ

An Long |

Ngày 27.7, Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.