331 hộ dân khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm sẽ được bồi thường ra sao?

M.Quân-H.Phương-P.Anh |

TP.Hồ Chí Minh khuyên người dân khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm nên nhận đất nền tái định cư hoặc nhà tái định cư tốt hơn là nhận tiền.

Ngày 6.10, HĐND TP.Hồ Chí Minh họp bất thường, trong đó thông qua tờ trình của UBND TP.Hồ Chí Minh về chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu 4,39 ha (phường Bình An, quận 2).

Đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh thông qua chủ trương chính sách bồi thương cho dân khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm.  Ảnh: Phan Anh
Đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh thông qua chủ trương chính sách bồi thương cho dân khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm. Ảnh: Phan Anh

Trước đó, UBND TP.Hồ Chí Minh đã lập bản đồ xác định ranh khu đất 4,39ha ngoài ranh khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo đó, có 331 hộ dân nằm trong khu vực này. Từ đó, các cơ quan chức năng thành phố xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ trên nguyên tắc đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết xây dựng chính sách giải quyết bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung cho hộ dân khu vực 4,39 ha khu đô thị mới Thủ Thiêm là nội dung hoàn toàn mới mà thành phố thực hiện theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ - khu 4,39 ha nằm ngoài quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo ông Hoan, nội dung chính sách dự kiến mà UBND TP.Hồ Chí Minh xây dựng được đa số người dân khu 4,39 ha đồng thuận.

ff
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan.  Ảnh: M.Q

Theo ông Võ Văn Hoan, khi xây dựng chính sách bồi thường cho các hộ dân trong khu 4,39 ha, quan điểm của thành phố là làm sao bồi thường có lợi nhất cho dân.

Ông Hoan cho biết thành phố xem tất cả các loại đất không phải là đất ở thì coi như là đất ở để bồi thường cho dân. Đồng thời, thành phố áp dụng chính sách bồi thường tại thời điểm 2019 chứ không phải thời điểm của mời mấy năm trước.

Theo ôn Hoan, vì khu 4,39 ha vẫn trong quy hoạch nên không thể bố trí tái định cư tại phần đất này. Vì vậy, thành phố đưa ra 3 phương án bồi thường cho dân lựa chọn: bằng tiền, bằng nên đất tái định cư và nhà tái định cư.

“Theo quan điểm của thành phố thì người dân nên nhận đất nền tái định cư hoặc nhà tái định cư tốt hơn là nhận tiền” – ông Hoan nói.

Ông Hoan phân tích: “Thành phố áp dụng giá theo hệ số quy đổi. Ở đây, cơ sở pháp lý bồi thường là các dự án bồi thường Nhà nước ở khu vực lân cận khu 4,39 ha. Tuy nhiên giá này so giá thị trường không bằng, cao lắm là 50% giá thị trường. Nhưng thành phố làm sao cho người dân thấy rằng mình nhận đất nền, nhà tái định cư Nhà nước nhưng dường như có thể bù lại giá thực tế thị trường”.

Ví dụ 1m2 đất ở mặt tiền đường Trần Não trong các dự án được Nhà nước bồi thường những năm gần đây chỉ khoảng 60 triệu đồng/m2, nhưng có thể hoán đổi được 1,3m2 đất tái định cư mặt tiền đường Lương Định Của, gần 4,4m2 đất nền tái định cư trong khu 50ha Cát Lái...

Giá trị của phần đất được hoán đổi gần bằng với giá đất trên thị trường không kiểm soát, nên người dân được lợi rất nhiều so với giá Nhà nước bồi thường tại những dự án có vị trí tương đồng.

Cũng theo ông Hoan, những hộ dân đã nhận bồi thường trước đây có thể trả lại để nhận toàn bộ theo giá hiện nay hoặc người dân không hoàn trả thì sẽ nhận bổ sung thêm.

Ông Hoan khẳng định thành phố sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ cho người dân. “Sau này có chính sách cụ thể sẽ thông báo cho người dân có bao nhiêu nền, nhà tái định cư và vị trí ở đâu cho người dân lựa chọn”- ông Hoan nói.

M.Quân-H.Phương-P.Anh
TIN LIÊN QUAN

Trình HĐND TPHCM chính sách bồi thường khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm

M.Quân-H.Phương - P.Anh |

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa trình HĐND TP.Hồ Chí Minh tờ trình về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung cho người dân khu 4,39 ha ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm.

HĐND TPHCM họp bất thường về chính sách đền bù cho người dân Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến ngày 6.10, HĐND TP.Hồ Chí Minh sẽ họp bất thường, trong đó có xem xét, quyết định về chính sách đền bù cho dân khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự kiến thu gần 22.000 tỉ đồng từ bán đấu giá 55 khu đất ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Tổng nguồn thu dự kiến từ việc khai thác quỹ đất của 55 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm là 21.921 tỉ đồng.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Trình HĐND TPHCM chính sách bồi thường khu 4,39 ha ở Thủ Thiêm

M.Quân-H.Phương - P.Anh |

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa trình HĐND TP.Hồ Chí Minh tờ trình về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung cho người dân khu 4,39 ha ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm.

HĐND TPHCM họp bất thường về chính sách đền bù cho người dân Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến ngày 6.10, HĐND TP.Hồ Chí Minh sẽ họp bất thường, trong đó có xem xét, quyết định về chính sách đền bù cho dân khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự kiến thu gần 22.000 tỉ đồng từ bán đấu giá 55 khu đất ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Tổng nguồn thu dự kiến từ việc khai thác quỹ đất của 55 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm là 21.921 tỉ đồng.