2 vợ chồng ở Hà Giang tử vong do sạt lở đất

Hiếu Anh |

Cập nhật tình hình thiên tai ngày 5.7, cơ quan chức năng cho biết nhiều diễn biến phức tạp, trong đó, vụ sạt lở tại Hà Giang khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, rạng sáng ngày 5.7, do mưa lớn gây sạt lở, sập nhà làm 2 người chết tại thôn Ngầm Đăng Vài 1, xã Ngầm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì. Nạn nhân là hai vợ chồng ông Lý Văn Thắng (sinh năm 1962); bà Vàng Thị Thưởng (sinh năm 1966).

Sạt lở ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ảnh Đặng Và/cổng thông tin huyện Hoàng Su Phì
Sạt lở ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ảnh Đặng Và/Cổng thông tin huyện Hoàng Su Phì

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa to từ ngày 3 - 4.7, trên địa bàn các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương gây thiệt hại 19ha lúa, một số gia súc, ao cá bị ngập; sạt lở 2000m3 đất đá tuyến đường giao thông liên xã.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, ngày 3.7 đã xảy ra 2 điểm sạt lở với chiều dài 50m (kênh Đào, huyện Châu Phú 5m; kênh Mương Sung, huyện Chợ Mới 45m).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng căng dây, cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện giao thông và đánh giá mức độ thiệt hại.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Ngày và đêm 5.7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào sáng và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngoài ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Ngày 5.7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; ngày 6.7 khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 5-6.7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 11h49 ngày 4.7 đã xảy ra 1 trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với độ lớn 2.6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị, thời gian tới các đơn vị thực hiện công điện số 607/CĐ-TTg ngày 1.7 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ; công điện số 591/CĐ-TTg ngày 29.6 về tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ.

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc triển khai thực hiện công văn số 246/VPTT ngày 3.7 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh tuyến kè khẩn cấp dài hàng trăm mét, bảo vệ đoạn sông Đà bị sạt lở

Tô Công |

Phú Thọ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) tỉnh Phú Thọ đã đầu tư khẩn cấp tuyến kè tại bờ vở sông Đà, đoạn qua địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông trước đó bị sạt lở nghiêm trọng.

Triệu tập doanh nghiệp, cá nhân liên quan vụ sạt lở ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Xây dựng đã triệu tập các đơn vị, cá nhân liên quan để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt trượt đất ở Đà Lạt khiến 2 người chết.

44 xã tại Tuyên Quang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đá cao

Lam Thanh |

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở đất đá ở các xã miền núi luôn trong tình trạng đáng báo động.

8 ngôi sao vắng mặt đáng tiếc tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ không có cơ hội chứng kiến nhiều ngôi sao bóng đá nữ thi đấu tại World Cup 2023, bởi họ dính chấn thương trước thềm giải đấu. Dưới đây là 8 trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất.

Để cán bộ dân số không còn lạc lõng "trong ngôi nhà y tế"

Minh Ánh - Thuỳ Linh |

Câu chuyện thiếu nhân lực cho y tế cơ sở trên cả nước đã dẫn đến chuyện bi hài cán bộ dân số phải làm việc như cán bộ y tế cơ sở. Nghịch lí này sẽ còn tồn tại, sẽ gây nên những câu chuyện đau lòng khác, nếu không có phương án giải quyết trước khi Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương theo vị trí việc làm đi vào cuộc sống.

Hà Nội thêm hơn 3.000 chỉ tiêu lao động hợp đồng trong lĩnh vực giáo dục và y tế

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội thêm 3.119 chỉ tiêu lao động hợp đồng đối với đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế theo cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND quận, huyện, thị xã.

Cận cảnh tiến độ 4 dự án nhà ở xã hội do tư nhân xây dựng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương ban hành danh mục 4 dự án được vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội gây sự chú ý của dư luận. Có thêm nguồn vốn trong lúc này sẽ tiếp thêm nguồn lực để doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng thực hiện dự án.

Ông Medvedev đề xuất cách kết thúc xung đột Ukraina trong vài ngày

Song Minh |

Ông Dmitry Medvedev tuyên bố, xung đột Nga - Ukraina sẽ nhanh chóng chấm dứt nếu Mỹ và các đồng minh ngừng gửi vũ khí cho Kiev.

Cận cảnh tuyến kè khẩn cấp dài hàng trăm mét, bảo vệ đoạn sông Đà bị sạt lở

Tô Công |

Phú Thọ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) tỉnh Phú Thọ đã đầu tư khẩn cấp tuyến kè tại bờ vở sông Đà, đoạn qua địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông trước đó bị sạt lở nghiêm trọng.

Triệu tập doanh nghiệp, cá nhân liên quan vụ sạt lở ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Xây dựng đã triệu tập các đơn vị, cá nhân liên quan để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt trượt đất ở Đà Lạt khiến 2 người chết.

44 xã tại Tuyên Quang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đá cao

Lam Thanh |

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở đất đá ở các xã miền núi luôn trong tình trạng đáng báo động.