Triển lãm Quốc phòng với nhiều vũ khí hiện đại mở cửa hết ngày 10.12

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Người dân được tham miễn phí, trải nghiệm những hoạt động, ngắm những vũ khí, khí tài quân sự hiện đại từ nhiều quốc gia tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đến hết hôm nay (10.12).

Hôm nay (10.12), ngày cuối cùng diễn ra triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Khu vực Triển lãm có tổng diện tích hơn 50 nghìn m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 20 nghìn m2. Tại triển lãm, có 170 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ trưng bày các gian hàng.

Dù lần đầu tiên được tổ chức, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khách tham quan.

Tổ hợp tên lửa phòng không S125-2TM của Quân đội nhân dân Việt Nam. S125-2TM là tổ hợp tên lửa phòng không dùng tiêu diệt tất cả các vũ khí trên không tiên tiến của địch trong tình huống nhiễu phức tạp. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổ hợp tên lửa phòng không S125-2TM của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhiều vũ khí hiện đại của quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày như tên lửa đất đối đất Scud-B (R17E), xe tăng T90SK hay tổ hợp tên lửa phòng không S125-2TM (tổ hợp tên lửa phòng không dùng tiêu diệt tất cả các vũ khí trên không tiên tiến của địch trong tình huống nhiễu phức tạp).

Đài radar VRS-2DM là một trong nhiều sản phẩm quốc phòng được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel. Đài radar VRS-2DM có khả năng phát hiện các mục tiêu xa hàng trăm km, đặc biệt toàn bộ tổ hợp được thiết kế để triển khai và thu hồi bán tự động bằng điều khiển điện hoặc thủy lực, giúp giảm thời gian thu hồi đài xuống còn bằng ¼ so với các thế hệ đài cũ...

Mô hình tiêm kích hạng nhẹ F-16, tỉ lệ 1/10 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn
Mô hình tiêm kích hạng nhẹ F-16, tỉ lệ 1/10 do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Ảnh: Hải Nguyễn

Các đối tác, tập đoàn quốc phòng quốc tế cũng mang tới triển lãm nhiều mẫu vũ khí hiện đại. Như tổ hợp tên lửa Spike là vũ khí chống tăng thế hệ thứ 3 do hãng Rafale của Israel phát triển. Nhờ hệ thống đầu dò quang điện-ảnh truyền hình hiện đại, tên lửa Spike có tầm bắn tới từ 50m tới 25km tùy phiên bản trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết vượt xa hoàn toàn so với các tổ hợp tên lửa chống tăng hiện có của Nga và phương Tây.

Hay tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Đây là sản phẩm của Công ty Ấn Độ, BrahMos Aerospace và phát triển dựa trên nền tảng tên lửa đối hạm siêu thanh P-800 Oniks (Yakhont), BrahMos phiên bản tiêu chuẩn có thể đạt tốc độ từ Mach 2.5-2.8 và tầm hoạt động đạt 280km.

Xe tăng T-90SK hiện đại của quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Xe tăng T-90SK hiện đại của quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Đặc biệt, tại gian hàng của Israel thu hút nhiều người trải nghiệm vũ khí cá nhân như súng ngắn, súng bắn tỉa. Trong ảnh: Súng lục CZ P-10C và một số biến thể được trưng bày tại gian hàng của Israel. CZ P-10C có khung polymer, được gia cố bằng sợi thủy tinh, sử dụng cỡ đạn 9mm với hộp tiếp đạn 15 viên.

Từ Cầu Giấy sang Gia Lâm tham quan triển lãm, anh Nguyễn Tiến Tới chia sẻ: "Việc được thử bắn súng ngắn tại triển lãm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người tham quan. Ngoài ra, chúng tôi còn được xem rất nhiều vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của các nước mang tới triển lãm".

Cũng như anh Tới, nhiều người dân đã chẳng ngại mưa, rét tới tham quan triển lãm. Từ những người cao tuổi đến các bạn trẻ đều kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt vào cổng. Bởi lẽ, ai cũng nghĩ rằng triển lãm lần này chính là cơ hội hiếm có để thực mục sở thị các loại vũ khí, trang bị hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là dịp để tìm hiểu thêm về các sản phẩm công nghiệp quốc phòng do các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài sản xuất.

Ban Tổ chức triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 cho hay, tại triển lãm còn bố trí khu không gian văn hóa, ẩm thực, khu vực trưng bày "Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số" để trưng bày các mốc son tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử gắn với phát triển kinh tế xã hội; kết nối với Triển lãm không gian mạng.

Vương Trần - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân được thử súng ngắn, ngắm vũ khí hiện đại tại triển lãm quốc phòng

Hải Nguyễn - Trần Vương |

Hà Nội - Du khách thăm triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 có cơ hội được trải nghiệm sử dụng thử nhiều mẫu vũ khí từ ngày 9-10.12. Trong đó có nhiều mẫu vũ khí cầm tay như súng ngắn, súng bắn tỉa được trưng bày tại triển lãm Quốc phòng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Tin sáng: Người dân đổ về triểm lãm quốc phòng, ngắm dàn vũ khí tối tân

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Người dân đổ về triểm lãm quốc phòng, chiêm ngưỡng dàn vũ khí tối tân; Phẫu thuật trong đêm cứu thanh niên Campuchia mắc bệnh tim; Tàu sắt không người lái có chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ...

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ và vì nhân dân

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ và vì nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang tích cực tham gia các hình thức hợp tác quốc phòng phù hợp cả song phương và đa phương với các quốc gia trên thế giới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Người dân được thử súng ngắn, ngắm vũ khí hiện đại tại triển lãm quốc phòng

Hải Nguyễn - Trần Vương |

Hà Nội - Du khách thăm triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 có cơ hội được trải nghiệm sử dụng thử nhiều mẫu vũ khí từ ngày 9-10.12. Trong đó có nhiều mẫu vũ khí cầm tay như súng ngắn, súng bắn tỉa được trưng bày tại triển lãm Quốc phòng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Tin sáng: Người dân đổ về triểm lãm quốc phòng, ngắm dàn vũ khí tối tân

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Người dân đổ về triểm lãm quốc phòng, chiêm ngưỡng dàn vũ khí tối tân; Phẫu thuật trong đêm cứu thanh niên Campuchia mắc bệnh tim; Tàu sắt không người lái có chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ...

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ và vì nhân dân

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ và vì nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang tích cực tham gia các hình thức hợp tác quốc phòng phù hợp cả song phương và đa phương với các quốc gia trên thế giới.