Người dân được thử súng ngắn, ngắm vũ khí hiện đại tại triển lãm quốc phòng

Hải Nguyễn - Trần Vương |

Hà Nội - Du khách thăm triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 có cơ hội được trải nghiệm sử dụng thử nhiều mẫu vũ khí từ ngày 9-10.12. Trong đó có nhiều mẫu vũ khí cầm tay như súng ngắn, súng bắn tỉa được trưng bày tại triển lãm Quốc phòng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, ngoài một số vũ khí hạng nặng trang bị của quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày như tên lửa đất đối đất Scud-B (R17E), xe tăng T90SK hay tổ hợp tên lửa phòng không... thì nhiều nhà sản xuất vũ khí quốc tế đã mang đến triển lãm nhiều mẫu vũ khí cá nhân.
Tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, ngoài một số vũ khí hạng nặng trang bị của quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày như tên lửa đất đối đất Scud-B (R17E), xe tăng T90SK hay tổ hợp tên lửa phòng không... thì nhiều nhà sản xuất vũ khí quốc tế đã mang đến triển lãm những mẫu vũ khí cá nhân.
Tổ hợp tên lửa phòng không S125-2TM của Quân đội nhân dân Việt Nam. S125-2TM là tổ hợp tên lửa phòng không dùng tiêu diệt tất cả các vũ khí trên không tiên tiến của địch trong tình huống nhiễu phức tạp.
Tổ hợp tên lửa phòng không S125-2TM của Quân đội nhân dân Việt Nam. S125-2TM là tổ hợp tên lửa phòng không dùng tiêu diệt tất cả các vũ khí trên không tiên tiến của địch trong tình huống nhiễu phức tạp.
Tổ hợp này có thể tiến hành chiến đấu độc lập hoặc thành cụm phòng không. Bệ phóng và đạn tên lửa phòng không S-125-2TM có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay với vận tốc 900 m/s ở cự ly tối đa 35km.
Tổ hợp này có thể tiến hành chiến đấu độc lập hoặc thành cụm phòng không. Bệ phóng và đạn tên lửa phòng không S-125-2TM có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay với vận tốc 900 m/s ở cự ly tối đa 35km.
Xe tăng T-90SK hiện đại của quân đội nhân dân Việt Nam. Kíp lái T90 gồm 3 chiến sĩ bao gồm 1 trưởng xe, 1 pháo thủ và lái xe. Mẫu T90 nặng 46,5 tấn, chiều dài 9,67m, rộng 3,78m và cao 2,86m. Tăng đạt vận tốc tối đa 60km/h. Tổ hợp vũ khí của T90 gồm pháo 125mm, tốc độ bắn 8 viên/phút.
Xe tăng T-90SK hiện đại của quân đội nhân dân Việt Nam. Kíp lái T90 gồm 3 chiến sĩ bao gồm 1 trưởng xe, 1 pháo thủ và lái xe. Mẫu T90 nặng 46,5 tấn, chiều dài 9,67m, rộng 3,78m và cao 2,86m. Tăng đạt vận tốc tối đa 60km/h. Tổ hợp vũ khí của T90 gồm pháo 125mm, tốc độ bắn 8 viên/phút.
Nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tự hào khi biết T-90SK là một trong những phiên bản hiện đại nhất của dòng xe tăng T-90 nổi tiếng. T-90SK có thể bắn nhiều loại đạn như thanh xuyên động năng ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS), nổ lõm xuyên giáp (HEAT) và tên lửa dẫn đường.
Nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tự hào khi biết T-90SK là một trong những phiên bản hiện đại nhất của dòng xe tăng T-90 nổi tiếng. T-90SK có thể bắn nhiều loại đạn như thanh xuyên động năng ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS), nổ lõm xuyên giáp (HEAT) và tên lửa dẫn đường.
Vũ khí chính phiên bản tăng T-90 là pháo nòng trơn 2A46M5 cỡ 125 mm trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Với phiên bản T-90SK có thêm hệ thống liên lạc radio R-168-100KBE HF, thiết bị dẫn đường TNA-4-3 và la bàn PAB-2M sử dụng cho việc xác định góc hướng trong điều kiện quan sát kém hoặc không có mốc quan sát.
Vũ khí chính phiên bản tăng T-90 là pháo nòng trơn 2A46M5 cỡ 125 mm trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Với phiên bản T-90SK có thêm hệ thống liên lạc radio R-168-100KBE HF, thiết bị dẫn đường TNA-4-3 và la bàn PAB-2M sử dụng cho việc xác định góc hướng trong điều kiện quan sát kém hoặc không có mốc quan sát.
UAV hạng nhẹ tầm gần VUA-SC-3G do Tập đoàn Viettel sản xuất có khối lượng cất cánh tối đa 26kg, bay liên tục 3 giờ đồng hồ, với vận tốc lên tới 120 km/h, bán kính hoạt động 50km, trần bay 3km. Đây là mẫu UAV do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tự thiết kế, sản xuất. Mẫu UAV này thu hút nhiều du khách tham quan cũng như các nhà thầu vũ khí quốc tế.
UAV hạng nhẹ tầm gần VUA-SC-3G do Tập đoàn Viettel sản xuất có khối lượng cất cánh tối đa 26kg, bay liên tục 3 giờ đồng hồ, với vận tốc lên tới 120 km/h, bán kính hoạt động 50km, trần bay 3km. Đây là mẫu UAV do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tự thiết kế, sản xuất. Mẫu UAV này thu hút nhiều du khách tham quan cũng như các nhà thầu vũ khí quốc tế.
Tại các gian hàng trong nhà của triển lãm là các nhà sản xuất vũ khí quốc tế như Israel, Mỹ, Nga, Ấn Độ trưng bày các sản phẩm.
Tại các gian hàng trong nhà của triển lãm là các nhà sản xuất vũ khí quốc tế như Israel, Mỹ, Nga, Ấn Độ trưng bày các sản phẩm.
Đặc biệt, tại gian hàng của Israel thu hút nhiều người trải nghiệm vũ khí cá nhân như súng ngắn, súng bắn tỉa. Trong ảnh: Súng lục CZ P-10C và một số biến thể được trưng bày tại gian hàng của Israel. CZ P-10C có khung polymer, được gia cố bằng sợi thủy tinh, sử dụng cỡ đạn 9mm với hộp tiếp đạn 15 viên.
Đặc biệt, tại gian hàng của Israel thu hút nhiều người trải nghiệm vũ khí cá nhân như súng ngắn, súng bắn tỉa. Trong ảnh: Súng lục CZ P-10C và một số biến thể được trưng bày tại gian hàng của Israel. CZ P-10C có khung polymer, được gia cố bằng sợi thủy tinh, sử dụng cỡ đạn 9mm với hộp tiếp đạn 15 viên. Từ Cầu Giấy sang Gia Lâm tham quan triển lãm, anh Nguyễn Tiến Tới chia sẻ: "Việc được thử bắn súng ngắn tại triển lãm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người tham quan. Ngoài ra, chúng tôi còn được xem rất nhiều vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của các nước mang tới triển lãm".
Mô hình tiêm kích hạng nhẹ F-16, tỉ lệ 1/10 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.
Mô hình tiêm kích hạng nhẹ F-16, tỉ lệ 1/10 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.
Máy bay F16 xuất hiện từ năm năm 70 của thập kỷ trước, với nhiều đợt cải tiến. Tốc độ tối đa hơn 2.000km/h, trần bay tối đa 18km, tầm hoạt động hơn 500km. Trang bị của F16 bao gồm pháo 6 nòng 20mm và 11 giá treo vũ khí với trọng lượng 7,7 tấn vũ khí.
Máy bay F16 xuất hiện từ năm năm 70 của thập kỷ trước, với nhiều đợt cải tiến. F-16 có tốc độ tối đa hơn 2.000km/h, trần bay tối đa 18km, tầm hoạt động hơn 500km. Trang bị của F16 bao gồm pháo 6 nòng 20mm và 11 giá treo vũ khí với trọng lượng 7,7 tấn vũ khí.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - cho biết: Khu vực Triển lãm có tổng diện tích hơn 50 nghìn m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 20 nghìn m2. Có 170 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ đăng ký gian hàng trưng bày. Triển lãm sẽ diễn ra hết ngày hôm nay 10.12.

Hải Nguyễn - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Loạt khí tài hiện đại ở triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022

Tô Thế |

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022 được tổ chức tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Hàng chục loại vũ khí hiện đại được trưng bày ngoài trời, đại diện cho các lực lượng phòng không, không quân, pháo binh, tăng - thiết giáp... như xe tăng T90S, pháo tự hành Su-152, tên lửa đạn đạo Scud-B... Người dân có thể đến tham quan từ ngày 9.12.2022.

Phi đội SU-30MKII thả pháo sáng khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022

Hải Nguyễn - Trần Vương |

Phi đội 4 chiếc SU - 30MKII đã thả pháo sáng chào mừng khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Màn trình diễn gây ấn tượng với nhiều người xem triển lãm.

Thư chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế của Bộ trưởng Phan Văn Giang

Vương Trần |

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sẽ là nơi các lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước trên thế giới gặp gỡ, trao đổi về các chủ đề an ninh, quốc phòng và các vấn đề liên quan khác, tăng cường sự hiểu biết để cùng xây dựng, bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần; Xử lý người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an; "Siêu lừa gặp siêu lầy" đạt top 1 doanh thu với hơn 360.000 vé bán ra...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

Loạt khí tài hiện đại ở triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022

Tô Thế |

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022 được tổ chức tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Hàng chục loại vũ khí hiện đại được trưng bày ngoài trời, đại diện cho các lực lượng phòng không, không quân, pháo binh, tăng - thiết giáp... như xe tăng T90S, pháo tự hành Su-152, tên lửa đạn đạo Scud-B... Người dân có thể đến tham quan từ ngày 9.12.2022.

Phi đội SU-30MKII thả pháo sáng khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022

Hải Nguyễn - Trần Vương |

Phi đội 4 chiếc SU - 30MKII đã thả pháo sáng chào mừng khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Màn trình diễn gây ấn tượng với nhiều người xem triển lãm.

Thư chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế của Bộ trưởng Phan Văn Giang

Vương Trần |

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sẽ là nơi các lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước trên thế giới gặp gỡ, trao đổi về các chủ đề an ninh, quốc phòng và các vấn đề liên quan khác, tăng cường sự hiểu biết để cùng xây dựng, bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.