Thông tin này được ông Ismail Demir - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Kênh truyền hình A Haber dẫn lời ông Demir cho biết: "Tôi không muốn đưa ra một ngày cụ thể vì cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành, nhưng tôi có thể nói rằng việc chuyển giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tiến hành trong ít nhất 2 năm nữa".
Ngày 12-9 vừa qua, theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Angkara và Moscow đã ký thỏa thuận về hệ thống S-400 và một khoản tiền đã được đặt cọc. Ông Vladimir Kozhin - trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề hợp tác kỹ thuật- quân sự cũng tiết lộ hợp đồng đã được ký và sẽ được thực hiện.
Theo truyền thông, Tổng thống Erdogan dự kiến sẽ đề cập đến thương vụ S-400 với Tổng thống Vladimir Putin tại Ankara ngày 28-9 tới.
S-400 Triumf của Nga (NATO định danh là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007. S-400 được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo. S-400 có thể hạ các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao lên tới 30 km.