Quốc gia NATO triển khai tên lửa Nga S-400 hiện đại

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến triển khai tên lửa Nga S-400 để chống lại lực lượng người Kurd ở Iraq.

Ankara được cho là có kế hoạch sử dụng các hệ thống phòng không S-400 hiện đại do Nga sản xuất trong chiến dịch chống lại lực lượng người Kurd ở Iraq.

Ngày 10.4, nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Gazetesi đưa tin, Ankara dự kiến sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq vào cuối tháng này.

Động thái triển khai nằm trong chiến dịch lớn chống lại Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - một nhóm chiến binh người Kurd bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố.

Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Gazetesi cho biết, việc triển khai S-400 sẽ là một phần kế hoạch chuẩn bị, vốn sẽ được đẩy nhanh sau kỳ nghỉ lễ Muslin Eid al-Fitr vào cuối tuần này.

Tờ báo lưu ý, các hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga dự kiến sẽ bảo vệ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các máy bay không người lái kamikaze mới nhất của PKK.

Tờ báo đồng thời bổ sung rằng, việc phòng thủ chống lại các máy bay không người lái (UAV) sẽ được “ưu tiên đặc biệt” trong chiến dịch sắp tới.

Theo nhật báo Gazetesi, PKK cũng được cho là đã mua tên lửa và máy bay không người lái từ Pháp, Ấn Độ, Iran và một số quốc gia Đông Âu.

Ankara nhiều lần cân nhắc việc phát động một chiến dịch quy mô lớn chống lại PKK ở miền bắc Iraq trong những tháng qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết vào giữa tháng 3: “Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề ở biên giới với Iraq vào mùa hè”. Vào thời điểm đó, ông nói về việc thiết lập “hành lang an ninh dài 30 đến 40 km” dọc biên giới đất nước với Iraq và Syria.

Baghdad chính thức cấm PKK vào giữa tháng 3, trước chuyến thăm Iraq vào tháng 4 của ông Erdogan. Đây sẽ là chuyến thăm Iraq đầu tiên sau 13 năm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vào năm 2019 đã làm mối quan hệ giữa Ankara và Washington trở nên căng thẳng. Thỏa thuận này dẫn đến các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới và Ankara bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Washington.

Các loại đạn do Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Quốc phòng TUBITAK thiết kế cho máy bay chiến đấu F-35 được trưng bày tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31.10.2018. Ảnh: TUBITAK/Anadolu Agency
Các vũ khí do Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Quốc phòng TUBITAK thiết kế cho máy bay chiến đấu F-35 được trưng bày tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31.10.2018. Ảnh: TUBITAK/Anadolu Agency

Vào tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị khi đó là Victoria Nuland đã cáo buộc Ankara đe dọa an ninh của NATO bằng việc mua hệ thống phòng không của Nga.

Vào thời điểm đó, bà Nuland cũng nói rằng, Mỹ “sẽ vui mừng chào đón Thổ Nhĩ Kỳ trở lại gia đình F-35” nếu Ankara có thể “giải quyết được vấn đề S-400 này” và lựa chọn “các hệ thống thay thế, có khả năng tương thích với NATO để đáp ứng các yêu cầu phòng thủ”.

Tổng thống Erdogan trước đó đã nhiều lần bác bỏ những ý tưởng như vậy của Mỹ, tuyên bố rằng việc mua bán với Nga là "thỏa thuận đã hoàn tất".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 30 lựu pháo Ukraina bị Nga phá hủy trong 1 đòn tấn công

Ngọc Vân |

Tên lửa Nga phá hủy hơn 30 lựu pháo Ukraina tại một kho vũ khí.

Xem tên lửa Nga phá hủy nhà máy sản xuất UAV Ukraina

Ngọc Vân |

Nga công bố video cho thấy tên lửa Nga phá hủy hoàn toàn nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) Ukraina.

Rộ tin Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị nhận lô tên lửa S-400 thứ hai từ Nga

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch nhận lô tên lửa S-400 thứ 2 từ Nga. 

Giá vàng hôm nay 13.4: Đột ngột giảm sâu, có đáng lo?

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 13.4: Tính đến 9h, giá vàng đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Kim loại quý trên thị trường thế giới nhanh chóng đánh mất ngưỡng 2.400 USD/ounce sau khi đạt được kỷ lục này vào đêm qua.

Mỹ tăng viện bảo vệ Israel trước nguy cơ Iran tấn công trực tiếp

Thanh Hà |

Các tàu và quân đội Mỹ ở Trung Đông đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Tehran thay đổi quyết định.

VPF đã thay đổi, giờ đến lượt các câu lạc bộ

TAM NGUYÊN |

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam sẽ có sự thay đổi quan trọng từ mùa giải 2024-2025, nhưng kéo theo đó sẽ là những thay đổi từ chính các câu lạc bộ.

Đằng sau những cuốn sách dán nhãn “best seller”

Huyền Chi |

Những cuốn sách có giá trị đích thực có thể giúp người đọc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách, từ đó tạo nên sự thay đổi lành mạnh trong cộng đồng.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở TPHCM, Bạc Liêu, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 8.4 - 12.4), các tỉnh, thành phố: TPHCM, Bạc Liêu, Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Phước... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự, bầu cán bộ chủ chốt.

Hơn 30 lựu pháo Ukraina bị Nga phá hủy trong 1 đòn tấn công

Ngọc Vân |

Tên lửa Nga phá hủy hơn 30 lựu pháo Ukraina tại một kho vũ khí.

Xem tên lửa Nga phá hủy nhà máy sản xuất UAV Ukraina

Ngọc Vân |

Nga công bố video cho thấy tên lửa Nga phá hủy hoàn toàn nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) Ukraina.

Rộ tin Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị nhận lô tên lửa S-400 thứ hai từ Nga

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch nhận lô tên lửa S-400 thứ 2 từ Nga.